27/12/2019 12:56

TP.HCM: Phân Ban Ni giới Trung ương tổng kết công tác Phật sự năm 2019

PSO - Sáng nay, ngày 27/12, tại Thiền viện Quảng Đức (Văn phòng 2 TƯGH), Phân Ban Ni giới Trung ương GHPGVN đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2020. Quang lâm chứng minh Hội nghi có: HT.Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp Chủ HĐCM; HT.Thích Như Tín – Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Thanh Nhiễu – đồng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, TT.Thích Thiện Thống – đồng Phó Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS; HT.Thích Huệ Thông – Phó Tổng thư ký kiêm Chánh VP 2 TƯ; cùng chư Tôn đức giáo phẩm HĐTS, các ban ngành Trung ương đồng chứng minh. Về phía Ni giới có: NT.Thích Nữ Tịnh Nguyện – Uỷ viên TT HĐTS, Trưởng Phân Ban Ni giới Trung ương (PBNG TƯ), Trưởng Ban tổ chức; NT.Thích Nữ Huệ Từ - Uỷ viên TT HĐTS, Phó Trưởng Phân Ban thường trực PBNG TƯ; cùng chư Ni trưởng Ban chứng minh, chư Tôn đức Ni thành viên PBNG TƯ và tỉnh, thành phố đồng tham dự. Chính quyền tham dự có: đại điện Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục An ninh nội địa – Bộ Công An; Ban Tôn giáo TP.HCM, các sở, ban, ngành TP và Quận 3 đến chúc mừng. Phát biểu khai mạc, NT. Tịnh Nguyện nhấn mạnh: “Nhìn lại hoạt động Phật sự năm 2019, chúng ta có thể nhận thấy Ni giới các hệ phái cả 3 miền hoà hợp, tinh tấn không ngừng, nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống của Ni giới Việt Nam. Hạnh phúc nào hơn khi giữa thế giới đầy biến động mà bộ phận Ni giới vẫn giữ được nếp sống thiền gia quy cũ, đúng với truyền thống những người con gái dòng họ Thích” Nhằm đánh giá lại các thành tựu mà PBNG TƯ đã đạt được trong năm 2019, NT. Như Như – Phó Trưởng PBNG TƯ đã báo cáo công tác Phật sự năm 2019 của Phân Ban đến toàn thể đại biểu tham dự. Theo đó, trong năm qua, Ni giới có nhiều thành quả trên phương diện nghiên cứu và học thuật. Điển hình trong Đại lễ Vesak LHQ 2019, Ni giới Việt Nam đã tham gia tích cực trên các mặt về văn hoá, giáo dục, hội thảo, hoằng pháp và tham gia dịch thuật hàng trăm bài tham luận hội thảo của các đại biểu Quốc tế,… PBNG TƯ, tập san Hoa Đàm kết hợp với Trường Đại học Khoa Học - Xã Hội và Nhăn Văn TP.HCM tổ chức thành công hội thảo về Ni trưởng Như Thanh. Tiếp đó là Hội thảo khoa học về Ni sư Diệu Nhân tại Học viện PGVN tại Hà Nội. Như các năm, vào mùa An cư kiết hạ PL.2563, PBNG TƯ tiếp tục tổ chức nhiều Hạ trường trên cả nước để chư Ni tập trung về an cư tu học trong 3 tháng hạ. Bên cạnh đó, chư Tôn đức Ni cũng tổ chức đi thăm và cúng dường hàng chục Hạ trường trên khắp cả nước với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Công tác từ thiện là ưu điểm nổi bật của Phân Ban Ni giới khắp các tỉnh thành trong cả nước, với một con số vô cùng ấn tượng là hơn 400 tỷ đồng, mang lại giá trị vật chất lẫn tinh thần cho các gia đình khó khăn và những mảnh đời bất hạnh. Tại Hội nghị, tiếp nối thành công của năm 2019, NT. Đàm Nghiêm – Phó Trưởng PBNG TƯ đã thay mặt cho Phân Ban, thông qua phương hướng hoạt động Phật sự năm 2020. Trong đó, điểm nổi bật nhất là, PBNG TƯ kết hợp cùng PBNG TP.HCM tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Ái Đạo tại Việt Nam Quốc Tự, TP.HCM vào đầu năm tới. Dịp này, Ban tổ chức Hội nghị cũng đón nhận nhiều lẵng hoa chúc mừng từ Trung ương Giáo hội, các ban ngành Trung ương và chính quyền các cấp. Một số hình của Hội nghị:

Tâm Giao, ảnh :Đăng Huy

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online