TP. HCM: Phân Ban Ni giới TƯ khánh tuế chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội

PSO - Nhân Tết cổ truyền dân tộc Nhâm Dần 2022, Phân Ban Ni giới Trung ương (thuộc Ban Tăng sự Trung ương) đã đến khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN, Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp Chủ HĐCM, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS tại trú xứ và chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội tại Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN. Đoàn Phân ban Ni giới Trung ương và Phân ban Ni giới TP.HCM do Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, Phó Phân ban Ni giới Trung ương, Phó ban Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Phân ban Ni giới Trung ương, Phó Phân ban Ni giới TP.HCM; Ni trưởng Thích nữ Như Như, Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, đồng Phó Phân ban Ni giới Trung ương; Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Phó Phân ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, cùng chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương, Phân ban Ni giới các tỉnh, thành tháp tùng.
Khánh tuế Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp
Đãi lao cho chư Ni trưởng, thay mặt Phân Ban Ni giới Trung ương và TP.HCM, Ni trưởng Thích Nữ Như Như đã tác bạch khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Quyền Pháp chủ GHPGVN tại chùa Huê Nghiêm, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Chủ tịch HĐTS Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tại chùa Minh Đạo, cùng chư Tôn đức HĐTS tại Thiền viện Quảng Đức. Mùa xuân Di Lặc đang đến gần, Ni trưởng chúc chư Tôn đức HĐCM, HĐTS pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu để tiếp tục lãnh đạo Giáo hội phát triển vững mạnh, và là bóng cây đại thụ che chở cho hàng hậu học trên bước đường tu học và hành đạo. Tại chùa Huê Nghiêm, đáp lời khánh tuế, chúc mừng năm mới của chư Tôn đức Ni, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã gửi lời vấn an sức khỏe đến chư Tôn đức Ni Phân ban Ni giới Trung ương, Phân ban Ni giới TP.HCM. Trưởng lão Hòa thượng đã khuyến tấn chư Tôn đức Ni trong việc tu học, hành đạo và luôn mong mỏi xây dựng Tăng đoàn hòa hợp, đoàn kết, vững mạnh, trang nghiêm. Nơi Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội (Thiền viện Quảng Đức), đãi lao cho HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ; HT.Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS tri ân chư Tôn đức Ni đã đến chúc Tết chư Tôn đức lãnh đạo Giáo Hội trong những ngày cuối năm, chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Nhân đây, Hòa thượng cũng thay mặt Trung ương Giáo hội chúc chư Tôn đức Ni thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường, bước sang năm mới 2022 các công tác Phật sự của Phân Ban Ni giới đề ra luôn được hanh thông và thành công tốt đẹp để góp phần vào sự phát triển chung của Giáo hội. Tại chùa Minh Đạo, sau khi nhận lời khánh tuế năm mới của chư Tôn đức Ni, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS cũng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của chư Tôn đức Ni, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chư Ni Phân Ban Ni giới Trung ương và TP.HCM luôn được sức khỏe dồi dào và đón mùa xuân mới đầy an lành. Nhân đây, Hòa thượng cũng ghi nhận những thành quả Phật sự của Phân Ban Ni giới Trung ương và TP.HCM đã đạt được trong năm vừa qua, nhất là trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 đã góp phần vào sự thành công chung của Giáo hội. Bước sang năm mới 2022, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS mong rằng Phân ban Ni giới TƯ và TP. HCM sẽ hoàn thành tốt các công tác Phật sự mà Giáo hội giao phó, góp phần chào mừng cho Đại hội đại biểu GHPGVN toàn quốc năm 2022.  Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Công Minh

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online