TP.HCM: Phát động Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Phật giáo với hòa bình"

PSO - Chiều ngày 31/03/2023, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam phối hợp cùng Hội Nhiếp ảnh TP.HCM (HOPA) tổ chức buổi gặp gỡ báo chí phát động Cuộc thi "Phật giáo với hòa bình" nhân kỷ niệm 60 năm ngày tự thiêu của Bồ tát Thích Quảng Đức (1963 - 2023). Tham gia buổi gặp gỡ báo chí có TT. Thích Nhật Từ, Uỷ viên Thường trực HĐTS, Phó Viện Trưởng kiêm Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đồng Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM (HOPA), đồng Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; bà Nguyễn Hồng Nga, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM (HOPA); TS. Hồ Minh Sơn, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu thị trường - truyền thông quốc tế; bà Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Bảo tàng Áo dài, Phó Chủ tịch Uỷ ban hoà bình TP.HCM; nghệ sĩ Siêu Quý, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM; Phật tử Nguyên Phúc, Phó Chủ tịch Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (chùa Giác Ngộ) cùng các nghệ sĩ nhiếp ảnh thành viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Hoài Trung phát biểu
Phát biểu tại buổi làm việc, nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Hoài Trung cho rằng với mong muốn tạo ra sân chơi nghệ thuật cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh, người đam mê nhiếp ảnh trong và ngoài nước, Cuộc thi "Phật giáo với hòa bình" do Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam phối hợp cùng Hội Nhiếp ảnh TP.HCM (HOPA) tổ chức không chỉ tạo môi trường sáng tạo lành mạnh mà còn tạo nên điểm nhấn cho hoạt động nhiếp ảnh Thành phố trong năm 2023. Thông qua cuộc thi, kịp thời lựa chọn những tác phẩm có chất lượng cao, bổ sung vào đội ngũ nhiếp ảnh Thành phố những "tay cầm máy" có chuyên môn, phù hợp với xu hướng nhiếp ảnh hiện đại.
TT. Thích Nhật Từ cho biết
Thông tin về cuộc đời, đạo nghiệp của Bồ tát Thích Quảng Đức, TT. Thích Nhật Từ cho biết, Bồ tát Thích Quảng Đức là một trong những cao Tăng của Phật giáo Việt Nam cận hiện đại, tên tuổi của Người gắn liền với phong trào phản đối phân biệt tôn giáo, kêu gọi xây dựng xã hội trật tự, hoà bình, dung hòa giữa các đối kháng đương thời. Thượng tọa đồng Trưởng Ban Tổ chức thông tin thêm, sự kiện Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu năm 1963 là sự kiện có ý nghĩa về mặt lịch sử Phật giáo, là lời hiệu triệu, thức tỉnh hàng triệu tín đồ và đồng bào Phật tử về sự bình đẳng trong xã hội lúc bấy giờ. Hơn thế nữa, ý nghĩa thời đại và những bài học gắn liền với sự kiện lịch sử này mãi còn giá trị đến ngày nay. Nhân đây, TT. Thích Nhật Từ cũng cho biết thêm, Cuộc thi "Phật giáo với hoà bình" diễn ra vào thời điểm cộng đồng Phật tử trong và ngoài nước đang hướng về lễ kỷ niệm 60 ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963 - 2023). Đồng thời, cuộc thi còn là sự kiện nhắc nhở về thiên lương của Phật giáo nước nhà với chiều dài hơn 2000 năm đồng hành cùng đất nước. Qua đây, góp lên tiếng nói đề cao giá trị của hòa bình, mong muốn đóng góp vào quá trình kiến tạo nền hoà ái, thịnh vượng chung không chỉ của Việt Nam mà còn của nhiều quốc gia có Phật giáo khác. Cũng nhân buổi họp báo này, đại diện 2 đơn vị đồng tổ chức đã giải đáp một số thắc mắc từ các cơ quan thông tấn báo chí. Được biết, nhân kỷ niệm 60 năm ngày tự thiêu của Bồ tát Thích Quảng Đức, Phật giáo cả nước nói chung và Phật giáo TP.HCM nói riêng sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, tưởng nhớ sự kiện Phật giáo có ý nghĩa này, trong đó có Hội thảo "Phong trào Phật giáo năm 1963 và 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu (1963 - 2023)", Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật “Phật giáo với hòa bình” và nhiều hoạt động khác. Thông qua các hoạt động này, tinh thần nhập thế độ sanh của Phật giáo Việt Nam theo phương châm: “Phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo; sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân” sẽ được đề cao. Đồng thời, hướng con người hành động vì sự bình yên, hạnh phúc của đồng loại, lấy đó làm mục tiêu phấn đấu chung cho xã hội văn minh gắn với hưởng ứng các phong trào yêu nước, bảo vệ tổ quốc, góp phần phát triển đất nước.

Tin, ảnh: Quang Tròn, Minh Đức

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online