TP.HCM: Phật giáo Bình Chánh tiếp nhận 30 tấn gạo, 11 tấn nông sản và trao tặng hơn 3.000 phần quà cho người dân mùa dịch Covid-19

PSO - Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đã để lại những thiệt hại nặng nề và chưa có hồi kết. Đặc biệt, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tăng cường khiến đời sống của người dân càng thêm khó khăn, đã ảnh hưởng đến mọi mặt trong cuộc sống. Thấu hiểu những khó khăn, thiếu thốn của bà con khó khăn, người lao động tự do, công nhân thất nghiệp trong các khu dãy nhà trọ, khu vực bị cách ly, phong toả.

Thực hiện theo phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Đạo pháp luôn đồng hành cùng dân tộc. Trên tinh thần đó, Phật giáo huyện Bình Chánh liên tục thực hiện chương trình ‘‘Chung một vòng tay”, nhằm chăm lo đời sống an sinh xã hội cho nhân dân, góp phần lan toả sự yêu thương, ấm áp tình người trong đại dịch COVID-19.

Theo đó, ngày 10/9/2021 Thượng toạ Thích Nguyên Chiếu – Chủ tịch Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Liên Hoa Kim Cang, trụ trì Tu viện Kim Cang (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), đã đại diện cho Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh tiếp nhận 30 tấn gạo, 07 tấn nông sản được sự hỗ trợ của Đảng bộ và nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai và 04 tấn nông sản từ Phật tử Thanh Tuyền miền Tây ủng hộ, nhằm chia sẻ đến với bà con đang gặp khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh.

Chiều cùng ngày, đại diện cho Ban Trị sự PG huyện, Tu viện Kim Cang đã chia sẻ 1.200 phần quà hỗ trợ lương thực đến người dân khó khăn, người lao động tự do, công nhân mất việc do ảnh hưởng bởi đại dịch trên địa bàn xã Vĩnh Lộc (A-B), xã Phạm Văn Hai, Quận Bình Tân. Mỗi phần quà gồm: 05 kg gạo, mì gói, nước tương, muối, rau củ quả.

Trước đó, ngày 09/9/2021, thay mặt Phật giáo Bình Chánh, chư Tôn đức cũng chia sẻ 1.400 phần quà hỗ trợ lương thực đến nhân dân tại tuyến đường Trần Đại Nghĩa, Láng Le Bàu Cò, Võ Hữu Lợi, Lô II ấp 7, Lô III ấp 6 trên địa bàn xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Tiếp đó, sáng ngày 11/09/2021, Thượng toạ Thích Nguyên Chiếu đại diện cho Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh phối hợp cùng đoàn công tác Ban Dân vận Thành ủy TP.Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng phòng Dân tộc Tôn giáo làm trưởng đoàn; ông Công Hoàng Bạch - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ tỉnh Long An; ông Ngô Minh Tùng - Phó Bí thư  Thường trực Đảng uỷ xã Thuận Thành; ông Tôn Vĩnh Hậu - Phó Chủ tịch UBND xã đã đến thăm hỏi, trao quà cho 70 hộ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng,  gồm: 01 thùng mì, nước tương, muối.

Trong buổi trao quà, Thượng toạ Thích Nguyên Chiếu đã ân cần thăm hỏi chúc sức khỏe, công ăn việc làm, tình hình sinh hoạt hàng ngày của bà con trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội; đồng thời động viên các gia đình cùng chung tay với chính quyền phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện nghiêm các quy định của địa phương nhằm bảo vệ “vùng xanh” – vùng không có dịch bệnh, từ đó góp phần cùng với địa phương trong việc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm an sinh xã hội.

Thượng toạ Thích Nguyên Chiếu – Chủ tịch Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Liên Hoa Kim Cang, trụ trì Tu viện Kim Cang phát biểu trong buổi trao quà

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng phòng Dân tộc Tôn giáo Ban Dân vận Thành ủy TP.Hồ Chí Minh
Ông Công Hoàng Bạch - Phó Trưởng phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Long An
Ông Ngô Minh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Tin, ảnh: Thích Lai Hùng

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online