31/05/2018 06:08

TP.HCM: Phật giáo Q.12 tác pháp An cư PL.2562

Sáng nay, 30-5 (16-4 ÂL) tại chùa Quảng Đức (QL22, P.Trung Mỹ Tây, Q.12) chư Tăng Phật giáo Q.12 đã làm lễ đối thú An cư kiết hạ PL.2562.
Quang lâm chứng minh lễ đối thú an cư có HT.Thích Minh Nghĩa, HT.Thích Trí Anh - Chứng minh BTS GHPGVN Q.12, HT.Thích Trí Tâm, trụ trì chùa Hạnh Đức, cùng chư tôn đức BTS GHPGVN Q.12 và trên 150 hành giả.

TP.HCM: Phật giáo Q.12 tác pháp An cư PL.2562 TT.Thích Trí Chơn sách tấn trong buổi lễ tác pháp

Phát biểu tại buổi lễ, TT.Thích Trí Chơn, Trưởng BTS GHPGVN Q.12 đã sách tấn chư hành giả, an cư là cơ hội để chư vị hành giả cùng có mặt cho nhau sống trong tinh thần lục hòa, an ổn, tịnh lạc giữa chúng Tăng, đem lại hạnh phúc cho mình và người. Sống trong ba tháng an cư là điều kiện tốt để trở về với chính mình, là một niềm vui lớn đối với người để tử Phật. Nên theo Thượng tọa, trong ba tháng an cư, các vị Tỳ-kheo chuyên tâm học hỏi Phật pháp, phản quan tự kỷ, thực hành thiền định, tăng trưởng nội lực (Giới, Định, Tuệ) một cách viên mãn để truyền trì Chánh pháp, làm cho Chánh pháp được tồn tại lâu dài ở giữa thế gian. Sau lời sách tấn của Thượng tọa Trưởng ban Tổ chức, chư hành giả thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật và đối thú An cư theo Luật Phật.

TP.HCM: Phật giáo Q.12 tác pháp An cư PL.2562 ĐĐ.Thích Pháp Toàn, Hóa chủ trường hạ chùa Quảng Đức tác bạch thỉnh chư tôn đức quang lâm đối thú an cư

TP.HCM: Phật giáo Q.12 tác pháp An cư PL.2562 Chư hành giả

Được biết, Ban chức sự trường hạ chùa Quảng Đức gồm: HT.Thích Minh Nghĩa - Thiền chủ; HT.Thích Trí Anh và HT.Thích Trí Tâm - đồng Phó thiền chủ; Tuyên luật sư là HT.Thích Phước Thông;  Hóa chủ là ĐĐ.Thích Phước Toàn.

TP.HCM: Phật giáo Q.12 tác pháp An cư PL.2562 Chủ hành giả tác pháp an cư

TP.HCM: Phật giáo Q.12 tác pháp An cư PL.2562 Trang nghiêm trong thời kinh sau khi tác pháp

* Chư Ni Phật giáo Q.12 sau khi thỉnh giáo giới đại tăng tại chùa Quảng Đức trong sáng nay cũng đã làm lễ đối thú An cư kiết hạ tại chùa Vĩnh Phước (Q.12). Hơn 150 chư hành giả Ni trong quận 12 đã tập trung về chùa Vĩnh Phước làm lễ đối thú an cư. Tại trường hạ Ni chùa Vĩnh Phước, Ban chức sự có NT.Thích nữ Tịnh Mẫn, Chứng minh Phân ban Ni giới Q.12 là Thiền chủ; Phó Thiền chủ gồm NT.Thích nữ Từ Nhàn và NS.Thích nữ Như Hà, Trưởng phân ban Ni giới Q.12; Hóa chủ trường hạ là SC.Thích nữ Diệu Minh. Vào các ngày 15 và 30 âm lịch (hoặc 29 nếu tháng thiếu) hàng tháng, chư hành giả Ni Q.12 sẽ tập trung về chùa Vĩnh Phước để làm lễ bố-tát định kỳ trong 3 tháng An cư kiết hạ.

TP.HCM: Phật giáo Q.12 tác pháp An cư PL.2562 Chư Ni Phật giáo Q.12 thỉnh cầu giáo giới Đại Tăng

TP.HCM: Phật giáo Q.12 tác pháp An cư PL.2562 Chư Ni đối thú

TP.HCM: Phật giáo Q.12 tác pháp An cư PL.2562 Chư hành giả bạch pháp an cư trước NT.Thích nữ Từ Nhàn và NS.Thích nữ Như Hà

Như Danh

 
Nguồn: www.giacngo.vn
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online