TP.HCM: Phật giáo Quận 3 họp định kỳ quý III năm 2022

Ngày 19/9/2022, Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 đã tổ chức phiên họp định kỳ quý III năm 2022 tại Hội trường chùa Minh Đạo - Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo quận (Phường 9, Quận 3).
Chư Tôn đức niệm Phật cầu gia hộ
Chứng minh và tham dự có chư Tôn Hòa thượng Ban Cố vấn, phiên họp được diễn ra dưới sự chủ trì của chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự: TT. Thích Thiện Bửu – Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Quận 3; ĐĐ. Thích Thiện Châu - Ủy viên BTS Phật giáo TP. Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận 3; TT. Thích Nhuận Thuận, TT. Thích Minh Duyên – đồng Phó Trưởng ban Trị sự; ĐĐ. Thích Minh Ân – Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo Q.3; TT. Thích Thiện Tài – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo Quận 3; chư Tôn đức Tăng Ni Thành viên Ban Trị sự và Trụ trì các Tự viện trong địa bàn quận 3.
Toàn cảnh phiên họp định kỳ của Phật giáo Quận 3
Chư Tôn đức Tăng tham dự phiên họp
TT. Thích Thiện Bửu – Trưởng ban Trị sự GHPGVN Quận 3 phát biểu khai mạc
Sau lời phát biểu khai mạc của TT. Thích Thiện Bửu – Trưởng ban Trị sự GHPGVN Quận 3. Tiếp đến, ĐĐ. Thích Minh Ân – Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo Quận 3 đã báo cáo tóm tắt các các hoạt động Phật sự trong quý III năm 2022.
ĐĐ. Thích Minh Ân – Chánh Thư ký Ban Trị sự báo cáo hoạt động Phật sự quý III
Theo đó, Phật giáo Quận 3 đã triển khai các kế hoạch, chương trình Phật sự của Phật giáo Thành phố: Tổ chức Lễ tác pháp Tự tứ mãn hạ cho chư Tôn đức Tăng, sau đó là Lễ Tổng bế giảng Khóa An cư Kiết hạ PL.2566 – DL.2022; chư Tôn đức Phật giáo Quận được suy cử tham gia Ban Trị sự và các ban chuyên môn; Tham gia tổ thức thành tựu Đại lễ tưởng niệm - kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 của Thành phố; Tăng Ni, Phật tử các Tự viện đã tổ chức Lễ Vu lan - Báo hiếu trang nghiêm trọng thể; đặc biệt, công tác an sinh xã hội được các Tự viện rất tích cực với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng qua nhiều hình thức: tặng thực phẩm, trao quà, cấp học bổng,v.v… thể hiện nét đẹp nhân văn của Phật giáo, góp phần ổn định an ninh xã hội. Cuộc họp cũng thông qua báo cáo tài chính và định hướng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và đón nhận Giáo chỉ tấn phong sau Đại hội Phật giáo toàn quốc của chư Tôn đức các Tự viện Quận 3 được suy cử tại các Hội nghị Thường niên của Ban Thường trực HĐTS trong nhiệm kỳ 2022-2027.
TT. Thích Thiện Chơn báo cáo hoạt động Lớp Sơ cấp Phật học Quận 3
Sau đó, TT. Thích Thiện Chơn – Trưởng ban Giáo dục Phật giáo kiêm Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp Phật học Quận 3 đã báo cáo về công tác tổ chức và giảng dạy, tình hình học tập của Tăng Ni sinh. Tuy chịu ảnh hưởng rất lớn do dịch bệnh nhưng Ban Chủ nhiệm lớp vẫn duy trì việc học tập bằng hình thức trực tuyến, đảm bảo chất lượng giảng dạy và tiến độ học tập. Hiện nay, Tăng Ni sinh khóa 14 đã khôi phục việc học tập trực tiếp tại lớp và đang học học kỳ 1 năm thứ hai. Dự kiến sẽ bế giảng mãn khóa và chiêu sinh khóa mới vào đầu năm 2023.
ĐĐ. Thiện Châu phát biểu, hướng dẫn giải quyết một số công việc và triển khai các Phật sự trọng tâm sắp tới
Tiếp đến, ĐĐ. Thích Thiện Châu – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 đã triển khai một số Phật sự trọng tâm cuối năm 2022: chuẩn bị đón tiếp đoàn Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN đến khảo sát chùa Chantarangsay vào ngày 23-9 tới, công tác tổ chức, đào tạo của Lớp Sơ cấp, chuẩn bị các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc, hội nghị tổng kết Phật sự năm 2022 và đón nhận Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm,v.v… Một số vấn đề liên quan đến nhân sự và Tự viện cũng đã được hướng dẫn giải quyết.
TT. Thích Minh Duyên – Phó ban Trị sự GHPGVN Quận 3 đóng góp ý kiến
TT. Thích Nguyên Các – Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN Quận 3 phát biểu
TT. Thích Minh Trí – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN Q.3 góp ý về công tác đào tạo Lớp Sơ cấp
Trong phiên họp, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận đã lắng nghe những ý kiến đóng góp phát biểu của chư Tôn đức, quý cư sĩ, Phật tử nhằm xây dựng và hoàn thiện các hoạt động Phật sự của Phật giáo quận nhà trong thời gian tới. Tiếp theo chương trình, Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 đã tặng hoa chúc mừng chư Tôn đức Phật giáo Quận đã được suy cử, tham gia tân Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027 tại  Đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố lần thứ X: TT. Thích Thanh Phong – Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội; HT. Danh Lung – Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo Thành phố; chư vị Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo Thành phố: TT. Thích Thiện Bửu, ĐĐ. Thích Thiện Châu (kiêm Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự TP); TT. Thích Thiện Chơn; ĐĐ. Châu Hoài Thái; ĐĐ. Thích Minh Ân.
HT. Tăng Định – Cố vấn Ban Trị sự Phật giáo quận tặng hoa chúc mừng các vị được tín nhiệm tham gia Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM
HT. Tăng Định – Cố vấn Ban Trị sự Phật giáo quận tặng hoa chúc mừng các vị được tín nhiệm tham gia Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM
Phát biểu đúc kết phiên họp, TT. Thích Thiện Bửu – Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Quận 3 đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của chư Tôn đức và tán thán công đức các thành viên trong Ban Trị sự Phật giáo quận và Trụ trì các tự viện đã đóng góp tích cực, hoàn thành các công tác của Phật sự của Quận 3; Thượng tọa mong rằng trong thời gian tới chư Tôn đức sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các công tác Phật sự ngày càng tốt đẹp hơn.

Ban TT-TT Phật giáo Quận 3

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online