06/01/2019 19:06

TP.HCM: Phật giáo quận 3 tổng kết công tác Phật sự năm 2018

Chiều ngày 05/01/2019, tại chùa Phật Đà, Ban trị sự GHPGVN quận 3 đã tổ chức Lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2019.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Như Tín, HT.Thích Tịnh Hạnh – đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM) GHPGVN; HT.Thích Thiện Tánh – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng Ban Kiểm soát T.Ư, Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) TP.HCM; TT.Thích Thiện Quý – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo thành phố; ĐĐ. Thích Trung Nguyện – Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Minh Hiền – Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 3; cùng chư Tôn đức Tăng, Ni tự viện trong quận đồng tham dự.

HT.Thích Minh Hiền – Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 3 phát biểu khai mạc

Theo báo cáo, quận 3 có 44 tự viện (41 Bắc tông, 01 tịnh xá khất sĩ, 1 chùa Nam tông Khơmer, 01 niệm Phật đường). Trong đó, quận có 600 Tăng Ni.

ĐĐ.Thích Thiện Châu – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo quận 3 báo cáo công tác Phật sự trong năm 2018

Như mọi năm, Ban Trị sự Phật giáo quận 3 luôn sách tấn và tạo điều kiện thuận lợi để Tăng Ni trong quận tham gia mùa An cư Kiết hạ (ACKH) PL.2562; khóa Bồi dưỡng Trụ trì năm 2018; Đại giới đàn Trí Tịnh do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức,… Song song đó, Ban Trị sự đề xuất BTS Phật giáo TP.HCM bổ nhiệm trụ trì đến ĐĐ. Thích Đồng Huệ - chùa Từ Minh, ĐĐ.Thích Phổ Đạo - chùa Đại Hạnh, ĐĐ.Thích Minh Trí - chùa Long Vĩnh.

Về công tác Nghi lễ, Ban Trị sự tổ chức và kêu gọi các tự viện trong quận trang nghiêm tổ chức các ngày lễ lớn của Phật giáo và dân tộc như: Phật Đản, Vu Lan, tưởng niệm các bậc tiền nhân hữu công,… Ngoài ra, các công tác Phật sự về hoằng pháp, giáo dục, hướng dẫn Phật tử, văn hóa,… cũng đạt được những kết quả tốt đẹp.

Trong năm 2018, thể hiện tinh thần từ bi, cứu khổ ban vui của đạo Phật. Ban Trị sự Phật giáo quận nhà cùng Tăng Ni, Phật tử các tự viện, các nhà hảo tâm đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện – xã hội với tổng giá trị hơn 45 tỷ đồng.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN quận 3 cũng trao số tiền 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì Người Nghèo quận 3.

Ban Trị sự GHPGVN quận 3 trao số tiền 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì Người Nghèo
Ban Tổ chức đón nhận các lẵng hoa chúc mừng lễ tổng kết

Để nghi nhận những thành quả đã đạt được và khích lệ tình thần của Tăng Ni, Phật tử quận 3, Thường trực BTS Phật giáo TP.HCM đã trao nhiều bằng tuyên dương công đến các cá nhân và tập thể.

Buổi lễ tổng kết khép lại trong niềm hoan hỷ và thắm tình đạo vị.

HT.Thích Tịnh Hạnh – đồng Thành viên HĐCM GHPGVN đúc kết và phát biểu chỉ đạo

Đăng Huy

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online