08/01/2019 17:22

TP.HCM: Phật giáo quận Tân Bình tổng kết công tác Phật sự 2018

Chiều ngày 08/01/2019, Ban Trị sự (BTS) GHPGVN quận Tân Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019. Hội nghị được diễn ra tại Văn phòng Ban Trị sự (Tổ đình Giác Lâm, quận Tân Bình).

Đến chứng minh buổi lễ có: HT.Thích Như Tín – Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) TP.HCM; TT. Thích Thiện Quý - Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo TP.HCM; TT. Thích Đạt Đức – Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận Tân Bình; ĐĐ.Thích Trung Nguyện – Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN thành phố; cùng chư Tôn đức giáo phẩm Chứng minh, Cố vấn, thành viên BTS, Tăng Ni Phật giáo quận đồng tham dự.

Về phía chính quyền có: Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) TP.HCM, Ban tôn giáo thành phố, Quận ủy, UBND, UBMTTQ, các ban ngành quận Tân Bình đồng tham dự.

Tại buổi lễ, TT. Thích Đạt Đức – Trưởng BTS Phật giáo quận Tân Bình đã phát biểu khai mạc Hội nghị.

TT. Thích Đạt Đức – Trưởng BTS Phật giáo quận Tân Bình đã phát biểu khai mạc Hội nghị

Tiếp theo, ĐĐ.Thích Từ Trí – Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Bình báo cáo công tác Phật sự năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019.

ĐĐ.Thích Từ Trí – Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Bình báo cáo công tác Phật sự năm 2018

Theo thống kê tự viện năm 2018, quận Tân Bình có 41 cơ sở tự viện. Trong đó có 32 ngôi chùa Bắc tông, 2 chùa Nam tông kinh, 1 chùa Nam tông Khmer, 2 tịnh xá, 1 chùa Hoa tông, 2 tịnh thất và 1 niệm Phật đường.

Về nghi lễ, Ban Trị sự và các tự viện trong quận đã tổ chức thành công Đại lễ Phật Đản và Vu lan Báo hiếu PL.2562, viếng tang và tưởng niệm chư Tôn giáo phẩm viên tịch, viếng Đài liệt,… Đặc biệt, chư Tôn đức trong quận ngày đầu hàng tháng luôn tập trung ở một ngôi chùa để làm lễ bố tát, tụng giới.

Tháng 11/2018, Ban chủ nhiệm lớp sơ cấp Phật học quận Tân Bình đã long trọng tổ chức lễ tổng kết khóa 20, khai giảng khóa 22.

Trong năm 2018, Ban Trị sự cũng thực hiện nhiều công tác từ thiện xã hội như: Hiến máu nhân đạo, giúp đỡ đồng bào khó khăn, dân tộc thiểu số, cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, thăm viếng tặng quà cho các trung tâm cô nhi, người già neo đơn, trẻ em tàn tật, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương – tình nghĩa, xây dựng cầu, trao tặng Quỹ vì người nghèo, và các Quỹ học bổng khác,… Với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng.

Ngoài ra, các công tác hoằng pháp, văn hóa, hướng dẫn Phật tử,… cũng đạt được những thành tựu tốt đẹp.

Để nghi nhận những thành quả đã đạt được và khích lệ tinh thần của chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử quận Tân Bình, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đã trao nhiều bằng tuyên dương công đến các nhân và tập thể.

Đón nhận các lẵng hoa chúc mừng
Đại diện chính quyền phát biểu chúc mừng
HT.Thích Như Tín – Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ban đạo từ

Đăng Huy

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online