TP.HCM: Phật giáo Thành phố tác pháp Tự Tứ tại Việt Nam Quốc Tự

Để đánh dấu một chặng đường tu học của hành giả An cư trong ba tháng miên mật hành trì giới, định, tuệ. Sáng ngày 9-8 (12-7 nhâm dần), Chư Tăng Phật giáo TP.HCM đã làm lễ tác pháp Tự Tứ tại VNQT, Trụ sở văn phòng Ban Trị sự.

Nghi thức Tự Tứ có sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp Chủ GHPGVN, Chứng minh đạo sư Phật giáo TP.HCM.

Tham dự có chư Hòa thượng Ban Chứng minh, Ban Cố vấn, Thành viên Ban Trị sự, chư Tôn đức Tăng các Ban Ngành, Ban Trị sự các quận, huyện, TP.Thủ Đức.

Sau khi Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp Chủ niêm hương bạch Phật, chư Tăng lễ bái Tam Bảo, thành khẩn sám hối tam nghiệp.

Đại chúng cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và Hòa thượng Thích Minh Thông thực hiện nghi thức Tự Tứ nhơn.

Sau đó chư Tăng đối trước Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp Chủ đồng tác bạch cầu Tự tứ chung một lần.

Theo đó, Trưởng lão ban lời huấn thị, nhắc nhở chư Tăng đang an cư tại các hạ trường, tự viện sau lễ Tự Tứ tập trung tâm tại VNQT, thì về nơi trú xứ của mình thực hiện nghi thức Tự Tứ đúng luật Phật chế định, mỗi lần ba vị đối thú nhau xưng tội cầu thỉnh chỉ lỗi và sám hối, theo đó thành tựu được hạ lạp đúng như chánh pháp.

Tự tứ có thể nói là một nét đẹp truyền thống, giúp hoàn thiện đời sống phạm hạnh của người xuất gia đệ tử Phật, qua đó làm tăng trưởng lòng tin trong sạch cho hàng cư sĩ Phật tử.

An cư là thúc liễm thân tâm thì Tự Tứ là hình thức thú lỗi lẫn nhau, vì trong thời gian an cư chắc chắn ít nhiều có những lỗi lầm do thấy, do nghe, do nghi nên thú lỗi với chư Tăng và thành tâm sám hối trước khi tiếp tục con đường hoằng truyền Phật pháp cứu độ chúng sinh.

Sau lễ tác pháp Tự tứ, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng Ban Trị sự PG TP, thay mặt chư Tăng tác bạch khánh tuế hạ lạp Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp Chủ, Chứng minh đạo sư Phật giáo TP.HCM.

Dịp này, Trưởng lão Hòa thượng chúc mừng chư Tăng Ni PG TP vừa thành tựu thêm một tuổi hạ. Cùng đó, Ngài nhắc nhở đại chúng hồi tưởng về công đức chư vị trưởng lão hòa thượng tiền nhân đã vượt qua muôn vàn khó khăn, dày công vun đắp, xây dựng PG TP.HCM, cũng như ngôi già lam Việt Nam Quốc Tự uy nghi hôm nay. "Chúng ta có nhiệm vụ Kế thừa thành tựu và hạnh nguyện của chư vị tiền bối hữu công, thắp sáng ngọn đèn trí tuệ để hướng dẫn Phật tử đi trên con đường chánh pháp, làm lợi lạc cho chúng sanh", Hòa thượng khuyến tấn.

Cùng ngày, Ban Trị sự Phật giáo TP đã cử hành lễ tưởng niệm ngày viên tịch của cố Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Châu, khai sơn và nguyên trụ trì Việt Nam Quốc Tự.

Một hình ảnh lễ Tự tứ tại VNQT:

Đăng Huy

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online