TP. HCM: Phật giáo Thành phố trao tặng 6 xe cấp cứu thương cho các bệnh viện điều trị COVID-19

PSO - Sáng nay 25/8/2021, tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10 - TP. HCM), Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM kết hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo thành phố, Hội từ thiện Tường Nguyên đã trao tặng 6 xe cứu thương, tổng trị giá 7,2 tỉ đồng, cho các bệnh viện: Chợ Rẫy, Phạm Ngọc Thạch, Bình Dân, Ung bướu, quận 4 và một xe cứu thương phục vụ cho Tăng Ni tại Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 10. Tham dự chương trình trao tặng về phía Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM có: TT. Thích Thiện Quý - Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG TP; TT. Thích Tâm Hải - Trưởng ban Thông tin - Truyền thông PG TP; ĐĐ. Thích Trung Nguyện - Phó Thư ký BTS PG TP; ĐĐ. Thích Minh Phú - Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Từ thiện xã hội PG TP, Chủ tịch Hội từ thiện chùa Tường Nguyên (Quận 4). Tại buổi trao tặng còn có ông Huỳnh Thanh Nhân - Giám đốc Sở Nội vụ TP; Thượng tá Nguyễn Ngọc Hậu - Phó Phòng An ninh đối nội - Công an TP, cùng diện diện lãnh đạo các bệnh viện: TS, BS. Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TS, BS. Nguyễn Hữu Lân – Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch; TS, BS. Phạm Xuân Dũng – Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu; TS, BS. Trần Vĩnh Hưng – Giám đốc Bệnh viện Bình Dân; đại diện ban Giám đốc Bệnh viện Quận 4; Ban Điều hành Hội từ thiện chùa Tường Nguyên, các nhà hảo tâm đồng tham dự. Phát biểu mở đầu buổi trao tặng, Đại đức Thích Minh Phú cho biết, "Trong thời gian qua, thừa sự chỉ đạo của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và sự ủy nhiệm của Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội PG TP, Hội Từ thiện Tường Nguyên đã vận động, thực hiện nhiều chương trình thiết thực. Trước tình hình các ca F0 tại TP. Hồ Chí Minh vẫn còn rất cao, cần có xe cứu thương để vận chuyển bệnh nhân, Hội từ thiện Tường Nguyên vận động các nhà hảo tâm đóng góp, trao tặng xe cứu thương cho các bệnh viện vơi mong muốn các xe cứu thương này sẽ giúp các bệnh nhân COVID-19 được đưa đi cứu chữa kịp thời. Trong thời gian 85 ngày qua, Hội từ thiện chùa Tường Nguyên cũng đã nấu hơn 1,2 triệu suất cơm, phát hơn 25.000 phần quà gồm nhu yếu phẩm, gạo cho các khu cách ly, hàng ngàn bình ô-xy, 50 máy trợ thở, hàng trăm ngàn khẩu trang KN95 và đồ bảo hộ y tế cấp độ 3, 10.000 phần thuốc điều trị F0, mặt nạ thở ô-xy,… tổng kinh phí trên 72 tỷ đồng”.
Đại đức Thích Minh Phú phát biểu
Được biết, 6 xe cứu thương chuyên dụng IVECO do Trường Hải ô tô sản xuất, mỗi xe trị giá 1,2 tỷ đồng, đạt tiêu chuẩn từ chiều cao, nội thất và các trang thiết bị đi kèm. Mỗi xe được trang bị đầy đủ các bộ dụng cụ y tế đạt tiêu chuẩn. Bệnh nhân COVID-19 nặng hay bệnh nhân thường cũng có thể được cấp cứu ngay trên xe. Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, ông Huỳnh Thanh Nhân cũng thông tin về tình hình dịch bệnh tại Thành phố hiện nay, đồng thi thay mặt UBND TP gửi lời cảm ơn đến BTS Phật giáo Thành phố cũng như Hội từ thiện chùa Tường Nguyên đã tạo nên những việc làm ý nghĩa này.
ông Huỳnh Thanh Nhân
Đại diện bệnh viện được tặng xe cứu thương, TS, BS. Nguyễn Tri Thức đã gửi lời tri ân đến ĐĐ. Thích Minh Phú cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng xe cứu thương cho các Bệnh viện và cho biết, trong tình hình số ca nhiễm Covid-19 tại Thành phố liên tục tăng cao, xe cấp cứu là một trong hai điều kiện quan trọng, góp phần làm tăng cơ hội cứu sống người bệnh và giảm tối đa tỷ lệ tử vong.
TS, BS. Nguyễn Tri Thức
Tại buổi trao tặng, TT. Thích Thiện Quý cũng đại lao Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng bày tỏ sự cảm ơn đối với Đại đức Thích Minh Phú cũng như các nhà hảo tâm và mong con đường thiện nguyện đó sẽ tiếp tục hướng về bà con khó khăn giữa tâm bão của đại dịch, góp phần lan tỏa những giá trị cao đẹp của Phật giáo.
TT. Thích Thiện Quý
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Hội từ thiện Tường Nguyên

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online