TP.HCM: Phật giáo TP.Thủ Đức khai mạc triển lãm không gian văn hoá Hồ Chí Minh

Sáng ngày 16/10/2022, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Dân vận TP.Thủ Đức, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP. Thủ Đức đã tổ chức Lễ khai mạc "Không gian văn hoá Hồ Chí Minh" tại Ni viện Phước Long (số 172, đường Nam Hoà, P.Phước Long A, TP.Thủ Đức). Tham dự buổi lễ có: HT.Thích Minh Truyền, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức; TT.Thích Huệ Nghiêm, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo TP.Thủ Đức, chư Tôn đức Phân ban Ni giới TP.Thủ Đức, cùng đông đảo Phật tử tham dự. Đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành có ông Lâm Hữu Đức, Trưởng phòng Văn hoá Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Cao Văn Minh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.Thủ Đức; cùng quý vị đại diện lãnh đạo các cơ quan ban, ngành TP.Thủ Đức và đại diện các Tôn giáo bạn. Phát biểu tại lễ khai mạc, HT.Thích Minh Truyền nhấn mạnh, việc tổ chức lễ ra mắt “Không gian văn hoá Hồ Chí Minh” ngày hôm nay mang ý nghĩa tuyên truyền và ca ngợi về một cuộc đời trong sáng, cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị anh hùng dân tộc kiệt xuất đã đấu tranh không biết mệt mỏi và hiến dâng cả cuộc đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân. Tại buổi lễ, ông Lâm Hữu Đức phát biểu cho biết, việc ra mắt không gian văn hoá Hồ Chí Minh do BTS GHPGVN TP.Thủ Đức tổ chức là một việc làm vô cùng ý nghĩa và thiết thực “Không gian văn hoá Hồ Chí Minh” trong khuôn khổ Phật giáo sẽ giúp lan tỏa rộng rãi tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào trong đời sống của người Phật tử và nhân dân. Theo đó, “Không gian văn hoá Hồ Chí Minh” tại Ni viện Phước Long bao gồm các tư liệu, tranh ảnh, tủ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nơi tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, đồng thời lan tỏa tinh thần đồng bào tương thân tương ái, đoàn kết dân tộc mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi gắm vào thế hệ sau. Ngoài việc chú trọng không gian văn hóa vật thể, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức đã nghiên cứu để đưa ra nhưng kế hoạch phát triển mạnh mẽ văn hóa phi vật thể, đó là phát huy vẻ đẹp truyền thống về đạo đức, nếp sống, phong tục, phong cách của người dân TP gắn với giá trị nhân văn của tinh thần học và làm theo Bác hiện nay. Cũng nhân dịp này, Ni viện Phước Long với sự đồng hành của quý mạnh thường quân đã tổ chức khám chữa bệnh và chia sẻ 400 phần quà yêu thương đến người dân trong khu vực. Một số hình ảnh ghi nhận:

Tin và ảnh: Ban Văn Hoá - Thông tin truyền thông PG TP.Thủ Đức

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online