TP.HCM: Phật giáo (TP.Thủ Đức) trang nghiêm lễ Tạ pháp, dâng pháp Y Vu lan tại trường hạ Ni chùa Ưu Đàm

“Hạnh hiếu là hạnh Phật, Tâm hiếu là Tâm Phật”.

PSO - Sau ba tháng an cư kiết hạ,nỗ lực tu tập,trao dồi Giới - Định - Tuệ được thành tựu viên mãn. Sáng ngày 07/08/2022 (nhằm ngày mùng 10/ 07 năm nhâm dần), tại trường hạ Ni chùa Ưu Đàm (số 292, Kha Vạn Cân, TP.Thủ Đức) đã diễn ra buổi Tạ pháp, dâng pháp Y và Vu lan, lễ cài hoa hồng long trọng trang nghiêm. Về tham dự buổi lễ hôm nay có về chứng minh cho buổi lễ hôm nay HT.Thích Pháp Trí, Trưởng BTS Phật giáo TP.Thủ Đức; HT.Thích Đạt Niệm, Chứng minh BTS Phật giáo Thủ Đức; HT.Thích Minh Truyền, Phó BTS Phật giáo Thủ Đức; HT.Thích Thiện Tâm, Cố vấn BTS Phật giáo Thủ Đức; TT. Thích Thiện Ý, Phó BTS Phật giáo Thủ Đức; TT.Thích Giác Trí, Phó ban Văn hóa TP.HCM; NS.Thích Nữ Tịnh Giới, Viện chủ trường hạ chùa Ưu Đàm - Thủ Đức; NS.Thích Nữ Giác Thành, Hóa chủ trường hạ chùa Ưu Đàm; NS.Thích Nữ Như Trí, Chánh Duy na trường hạ chùa Ưu Đàm; NS.Thích Nữ Như Cảnh, Chánh chúng trường hạ chùa Ưu Đàm cùng chư Tăng Ni các tự viện, tịnh thất, tịnh xá đồng về tham dự. Nơi Bảo Điện trang nghiêm, chư Tôn Thiền đức niêm hương bạch Phật, Tác pháp tự tứ và buổi lễ dâng pháp Y. Tiếp đó là lễ cài hoa hồng, để nhắc nhở những người con Phật luôn khắc cốt ghi tâm hướng về lòng hiếu thảo với hai đấng sinh thành và thầy tổ. Chiều cùng ngày, lễ tạ Pháp của chư Hành giả an cư tại trường hạ Ni chùa Ưu Đàm - Thủ Đức tất cả buổi lễ diễn ra thập phần viên mãn. Đây là bước đánh dấu quan trọng cho chư Hành giả sau ba tháng an cư. Thêm tuổi hạ, đạo tâm thêm vững, tăng trưởng đạo lực, tiếp thu nhiều tri thức. Ba tháng an cư kiết hạ là ba tháng dành cho chư hành giả sách tấn nhau, cùng nhau tu tập, cùng nhau xây dựng cộng trụ trên tinh thần lục hòa. Sau khi rời hạ trường, hành giả trở về lại trụ xứ của mình, luôn khắc ghi những giây phút thân thương ấy, với bao tình Pháp trên con đường học Pháp. Với sự ân cần sách tấn cho hàng Ni chúng, Hòa thượng Thượng Pháp Hạ Trí đã sách tấn nhắc nhở, dù trong hoàn cảnh nào thì cũng nên nhớ “lấy pháp làm thầy, lấy sự nổ lực tinh tấn làm mục tiêu giải thoát”. Đây là con đường mang sứ mệnh thiên liêng củamột vị tu sĩ Phật Giáo,và đây là mấu chốt để hàng Ni Chúng thông tuệ hơn trên con Hoằng dương Chánh Pháp. Những kiến thức Phật học, những nội quy Tăng Sự là những hành trang ,là kho báu quý để người tu sĩ Phật Giáo hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng, mang trọng trách hành thiện giúp đời, trên tinh thần Đạo pháp và Dân tộc.

Thích Nữ HUỆ ĐỊNH

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online