TP.HCM: Phiên họp trù bị Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ MC và Tọa đàm nghệ thuật diễn thuyết trong Phật giáo

PSO - Chiều 23/12/2019 (nhằm ngày 28/11 năm Kỷ Hợi), tại hội trường Tu viện Khánh An, Ban Văn hóa Trung ương kết hợp với Ban Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, có phiên họp trù bị, bàn về tiến độ công tác tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ dẫn chương trình Phật giáo và tọa đàm “Nghệ thuật diễn thuyết trong lễ hội Phật giáo” được tổ chức từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 12 năm 2019, tại Tu viện Khánh An, quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
Chư Tôn đức chứng minh phiên họp
Tham dự phiên họp có sự hiện diện của HT. Thích Hải Ấn - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Văn hóa Trung ương; HT. Thích Quang Nhuận - Phó Ban Văn Hóa TƯ; HT. Thích Bửu Chánh - Ủy Viên HĐTS, Phó trưởng Ban Văn hóa TƯ; TT. Thích Thọ Lạc - Ủy viên Thư ký HĐTS, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức; TT. Thích Trí Chơn - Ủy Viên HĐTS, Phó trưởng Ban Văn hóa TƯ, Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức, Trụ trì Tu Viện Khánh An cùng chư Tôn đức Tăng, Ni trong Ban tổ chức.
TT. Thích Thọ Lạc - Trưởng BTC phát biểu
ĐĐ.Thích Minh Đăng - Chánh Thư ký Ban Văn hóa trình bày kế hoạch chi tiết chương trình Khóa tập huấn và xin ý kiến đóng góp từ chư vị tôn đức lãnh đạo đối với những hoạt động của chương trình Khóa tập huấn trong 04 ngày.
ĐĐ. Thích Minh Đăng trình bày kế hoạch tổ chức
Tại buổi họp, HT. Thích Hải Ấn nhấn mạnh: “Đây là sự kiện tập huấn nghiệp vụ MC và tọa đàm nghệ thuật diễn thuyết đầu tiên Ban Văn hóa Trung ương tổ chức với quy mô lớn trên toàn quốc. Vì vậy, tất cả các công tác phải được chuẩn bị một cách chu đáo, cùng lời nhắc nhở yêu cầu các tiểu ban phải rà soát những công việc còn lại, gấp rút, toàn tâm toàn lực để Khóa tập huấn diễn ra được thuận lợi, thành công tốt đẹp”. Bên cạnh đó, TT. Thích Trí Chơn cũng chia sẻ: “Tu Viện Khánh An đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ từ cơ sở vật chất, ẩm thực, y tế, nơi cư trú, hậu cần, âm thanh, ánh sáng, … tất cả đã sẵn sàng cho Khóa tập huấn”.
TT. Thích Trí Chơn chia sẻ
Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ MC và Tọa đàm nghệ thuật diễn thuyết trong Phật giáo đã hoàn tất. Các phương án tổ chức cũng như công tác đảm bảo an toàn trật tự được Ban tổ chức hết sức chú trọng. Trong phiên họp, các Ban chuyên môn cũng báo cáo tình hình cho công tác chuẩn bị tính đến thời điểm hiện tại, những khó khăn và cách giải quyết dứt điểm để sẵn sàng cho khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Dẫn chương trình Phật giáo và tọa đàm được thành tựu. Những vấn đề căn bản của Khóa tập huấn đã được chấn chỉnh, thống nhất và được thông qua trên tinh thần hoà hợp và đoàn kết.
Toàn cảnh phiên họp trù bị
HT. Thích Quang Nhuận
HT. Thích Bửu Chánh
Chư Tôn đức Tăng Ni tham dự phiên họp trù bị

Hồ Thủy – Nguyễn Hào

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online