TP.HCM: Quan Âm tu viện tổ chức lễ Hoa đăng vía Quan Thế Âm Bồ Tát

PSO - Tối ngày 14/10/2022 (nhằm ngày 19/9 năm Nhâm Dần), tại Quan Âm tu viện (384 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã diễn ra Lễ hoa đăng vía Quan Thế Âm Bồ Tát với sự tham dự của Đạo tràng Đại bi (được thành lập từ năm 2005) và đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử gần xa.

Sau các nghi thức niệm Phật cầu gia bị và đảnh lễ trước đài Quan Âm, chư Ni đã trích dẫn lời bài hát niệm Bồ Tát "Đầu cành Dương Liễu", tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và mở đầu buổi lễ:

"Trí tuệ bừng lên đóa biện tài, Đứng yên trên sóng sạch trần ai, Cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh, Hào quang quét sạch buổi nguy tai" 

Chương trình tiếp tục với nghi thức dâng hoa, niêm hương bạch Phật và từ nơi diễn ra buổi lễ - Quan Âm tượng đài, Ni sư trụ trì đã trang trọng thực hiện nghi thức truyền đăng (tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ) đến chư Ni và từ đó chư Ni truyền tiếp ánh sáng trí tuệ tới toàn thể đạo tràng. Từng ngọn Hoa đăng được thắp sáng lung linh trong đài hoa sen được quý Phật tử thành kính dâng lên cúng dường Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nhân ngày vía Ngài. 

"Ngọn nến lung linh đẹp tuyệt vời, tay truyền tay nhận đẹp làm sao, lung linh tỏ rạng nơi nhân thế, soi sáng tâm con tự thủa nào"  ánh sáng thắp sáng ngọn nến tâm linh, ánh sáng của chánh niệm tỉnh giác để soi sáng chính mình, soi sáng thế nhân và soi sáng vào lòng vạn pháp. 

Tiếp theo đó, NS. Thích Nữ Huệ Đức - Trụ trì Quan Âm tu viện đã tuyên đọc 12 đại nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm và hội chúng đã cùng hòa điệu trì niệm vang thần chú Đại bi bằng Phạn ngữ cũng như câu chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn "Om Mani Padme Hum" và Nam Mô A Di Đà Phật. Hồi hướng công đức đến khắp pháp giới chúng sanh, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, mưa thuận gió hòa, dịch bệnh tiêu trừ và chúng sanh an lạc.

Trước đó vào buổi sáng, Quan Âm tu viện đã tổ chức lễ quy y cho Phật tử nhân ngày vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Những hình ảnh tại buổi lễ:

Thái Hà

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online