TP.HCM: Quân khu 7 gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo đầu Xuân Nhâm Dần

Nhằm tăng cường tình đoàn kết quân dân, đoàn kết tôn giáo; nhân đầu Xuân Nhâm Dần, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức gặp mặt đại biểu chức sắc các tôn giáo trên địa bàn Quân khu. Hội nghị gặp mặt diễn ra thân mật vào chiều nay, ngày 24-2.

Chủ trì Hội nghị có: Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; và các cán bộ Thường vụ Đảng ủy Quân khu.

Tham dự về phía Phật giáo có: HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS; HT.Thích Thiện Đức, Ủy viên TT HĐTS, Phó Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; TT.Thích Phước Nguyên, Ủy viên TT HĐTS, Phó Chánh văn phòng  2 Trung ương; HT.Thích Minh Thiện, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An; cùng chư Tôn đức Trưởng, Phó Ban Trị sự Phật giáo 09 tỉnh, thành trong khu vực.

Tham dự còn có các chức sắc đại diện một số tôn giáo khác như: Thiên Chúa, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài…

Bộ tư lệnh Quân khu 7 gặp mặt chức sắc các tôn giáo trên địa bàn đầu xuân Nhâm Dần Trung tướng Trần Hoài Trung phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đánh giá rất cao những đóng góp to lớn của các chức sắc tôn giáo đã đoàn kết tín đồ của tôn giáo mình, đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng đời sống ấm no và hạnh phúc.

Qua đây, Bí thư Đảng ủy Quân khu động viên các tôn giáo tiếp tục phát huy tinh thần dấn thân vì sự bền vững của khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo. Hướng đến thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, làm tốt công tác từ thiện xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào khó khăn trên cả nước.

Hòa thượng Thích Minh Thiện Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, phát biểu tại buổi gặp mặt
Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khẳng định vai trò tích cực của GHPGVN trong công tác phòng chống dịch Covid-19, được thể hiện qua nhiều hoạt động rõ nét trong thời gian qua.

Cũng tại Hội nghị này, chư Tôn đức GHPGVN có dịp gặp mặt các chức sắc tôn giáo bạn trong tình liên đới, thăm hỏi sức khỏe ngày đầu năm, trao đổi tình hình sinh hoạt tôn giáo lẫn nhau để tăng sự hiểu biết, đi đến đoàn kết, gắn bó lâu dài, và cùng nhau hướng đến xây dựng, phát triển đất nước.

Đăng Huy, ảnh: QK7

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online