TP.HCM: Tăng đoàn Drukpa (Ấn Độ) có buổi hoằng pháp đầu tiên với hơn 1.000 Phật tử tại Quan Âm tu viện

PSO - Được sự cho phép của Ban Tôn giáo Chính Phủ và Hội đồng Trị sự GHPGVN. Sáng ngày 11/2/2022, Đức Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche và Tăng đoàn dòng truyền thừa Drukpa đã có mặt tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM trong niềm hoan hỷ mừng vui của chư Tăng Ni, Phật tử cung đón Tăng đoàn. Tại Quan Âm tu viện (TP.HCM), đức HE. Thuksey Rinpoche và Tăng đoàn dòng truyền thừa Drukpa đã có buổi hoằng pháp đầu tiên với hơn 1.000 Phật tử vân tập về tham dự pháp hội. Với tinh thần từ bi, cảm thông với nỗi mất mát đau thương của người dân Việt Nam đã trải qua trong đại dịch Covid-19, đặc biệt tại TP.HCM là tâm dịch lớn nhất cả nước trong năm 2021, trong chuyến trở lại Việt Nam lần này, ngày đầu tiên, đức Thuksey Rinpoche sẽ trao truyền lễ quán đảnh Phật Đảnh Tôn Thắng (Namgyelma) giúp diệt trừ tai ương, cầu nguyện cho người dân TPHCM và cả nước được hồi phục sức khoẻ sau dịch bệnh và trường thọ hướng đến đời sống an vui hạnh phúc. Trong chuyến thăm và hoằng pháp lần này Ngài sẽ cử hành lễ quán đảnh Hoàng Tài Bảo Thiên (Zhambala) để cầu nguyện cho mọi công việc phục hồi kinh tế được hanh thông, thành tựu và phát triển đem lại lợi ích cho nhân dân, xã hội ổn định, phồn vinh. Trong ngày này, đức Thuksey Rinpoche sẽ chủ trì lễ Jangwa cầu siêu chuyển di tâm thức cho các hương linh tử vong vì dịch bệnh Covid tại TP.HCM là tâm dịch của cả nước. Đồng thời, cầu siêu cho các hương linh tử vong vì tai nạn giao thông, thiên tai, lũ lụt. Ngài dành hai ngày cuối cùng trong chuyến hoằng pháp lần này để cử hành lễ quán đảnh, hướng dẫn pháp tu Phật Dược Sư, pháp tu Quan Âm, khóa lễ hộ pháp khiển trừ chướng nạn, gia trì và phát quà cho người khiếm thị tại chùa Thiên Quang tỉnh Bình Dương. Dòng truyền thừa Drukpa thế giới, đứng đầu là đức Gyalwang Drukpa đời thứ 12, cùng Tăng đoàn Drukpa đã có sự gắn bó thân tình với đất nước và Phật giáo Việt Nam trong nhiều năm qua. Hàng năm, Tăng đoàn dòng truyền thừa Drukpa đã có những chuyến thăm và hoằng pháp tại Việt Nam. Từ cuối năm 2022, đại dịch Covid-19 đã tạm ổn định, đáp lại lời thỉnh cầu của Tăng Ni và cộng đồng Phật tử có nhân duyên sâu sắc với dòng truyền thừa Drukpa, đức Gyalwang Drukpa đã đề cử đức HE.Thuksey Rinpoche và Tăng đoàn Drukpa Ấn Độ tiến hành chuyến thăm và hoằng pháp tại Việt Nam, từ ngày 11/02/2023 đến ngày 18/02/2023

Phương Lam

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online