PSO - Chiều ngày 27/10/2020, tại Văn phòng Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo (Thiền viện Quảng Đức, số 294, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3) đã diễn ra phiên họp chuẩn bị ra mắt số báo 355 sắp tới.
Tham dự buổi lễ có TT. Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Tổng Biên tập Thường trực kiêm Tổng Thư ký Tòa soạn Tạp chí VHPG; TT.Thích Phước Nghiêm - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban HDPT TƯ cùng các thành viên trong Ban Biên tập (BBT), cán bộ, phóng viên và khách mời Tiến sĩ Đỗ Đức Khả - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Phát triển Doanh nhân Việt Nam.
Mở đầu buổi họp TT. Thích Minh Nhẫn đề nghị các bộ phận thiết kế chuyển sớm những bản thảo để BBT duyệt, chuyển nhà in để Tạp chí được phát hành theo đúng thời gian.
Để tiếp tục phát huy và phát triển đạt tiêu chuẩn, chất lượng của tờ báo, TT. Minh Nhẫn đã mời Tiến sĩ Đỗ Đức Khả - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Phát triển Doanh nhân Việt Nam tham dự họp chuẩn bị tổ chức khoá tập huấn cho Ban biên tập với nội dung "Phương pháp nghiên cứu và bài viết nghiên cứu" nhằm nâng tầm cao mới của Tạp chí VHPG.
Trong số báo kỳ tới, ngoài những bài viết chuyên mục cố định về Văn hóa - Phật giáo - Đời sống, số 355 sẽ tập trung đưa tin bài quá trình hình thành GHPGVN nhân kỷ niệm 39 năm ngày thành lập GHPGVN; Phật giáo đồng hành và chia sẻ cùng với đồng bào đang hứng chịu lũ lụt ở miền Trung…
Kết thúc phiên họp, thay mặt Ban Biên tập, TT. Thích Phước Nghiêm tán thán công đức của phóng viên, nhân viên và Ban biên tập tòa soạn trong thời gian qua đã nỗ lực hết mình, phát triển tờ báo đã truyền tải được những thông điệp truyền bá chánh pháp Phật giáo VN. Lãnh đạo Trung ương GHPGVN tin tưởng giao trọng trách cho TT. Minh Nhẫn quản lý Tạp chí, chính vì vậy trong nguyên tắc lãnh đạo, biên tập bài trước khi in phải có chữ ký của các Thành viên BBT phụ trách các chuyên mục và cuối cùng TT. Minh Nhẫn sẽ là người ký duyệt vào bản thảo trước khi chuyển nhà in.
Thượng toạ cũng nhắc nhở cán bộ phóng viên Tạp chí dù ở cương vị nào khi làm trong môi trường Phật giáo phải học tính khiêm cung. Môi trường Phật giáo khác với môi trường thế gian, vì vậy phải lấy tư tưởng Lục hòa cộng trụ để hòa hợp, không thể đem những chuẩn mực bên ngoài để đưa vào áp dụng trong Phật giáo.
Thượng toạ mong rằng, các phòng ban tiếp tục tập trung phát triển tờ Tạp chí VHPG ngày càng hoàn thiện chất lượng hơn.
Hồ Thủy, Tấn Được