TP.HCM: Tết Chôl Chnăm Thmây - Hòa thượng Chủ tịch đến thăm chư Tăng và Phật tử Khmer

Sáng ngày 15/4, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã đến chùa Cadaransi (Quận 3) chúc tết Chôl Chnăm Thmây chư Tăng và Phật tử đồng bào Khmer đang sinh sống tại TP.HCM.
Hòa thượng Chủ tịch và Hòa thượng phó Chủ tịch TT HĐTS
Đi cùng Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, có HT.Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ; HT.Thích Thiện Đức - Ủy viên TT HĐTS, Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo TP; TT.Thích Thiện Quý – Phó Trưởng Ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự Phật giáo TP; chư Tôn đức văn phòng 2 TƯ, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM. Đón tiếp có Hòa thượng Danh Lung - Ủy viên Thư ký HĐTS, Trụ trì chùa Candaransi, Đại đức Châu Hoài Thái - Ủy viên HĐTS, Phó Ban thông tin truyền TƯ; cùng chư Tăng và Phật tử chùa Candaransi.
Chư Tôn đức dâng hương, lễ Phật ngày đầu năm mới - ảnh: Như Danh
Chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM - ảnh: Như Danh
Tại đây, chư Tôn đức đã dâng hương lễ Phật trong ngày đầu năm mới của tết Chôl Chnăm Thmây, cùng đó cầu nguyện chư Thiên gia hộ có đồng bào Khmer có một năm bình an và hạnh phúc, đời sống được sung túc và ấm no.
Hòa thượng Chủ tịch đã ân cần thăm hỏi và gởi lời chúc mừng năm mới Chôl Chnăm Thmây
Thay mặt Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Chủ tịch đã ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc mừng năm mới Chôl Chnăm Thmây đến chư Tăng và đồng bào Khmer đón những ngày tết trọn vẹn niềm vui và hưởng đủ năm pháp của Đức Phật: sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh, trí tuệ. Được biết, ngày 8/4/2021 vừa qua, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã gửi thư chúc Tết Tết Chôl Chnăm Thmây PL.2565 – DL.2021 toàn thể chư Tăng và đồng bảo Phật tử Khmer trên cả nước.
ết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tổ chức trong 3 ngày
Theo kinh điển Mahāsamkārasūtra, Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tổ chức trong 3 ngày có tên gọi theo thức tự như sau: Thơ-ngay Săng Cran (ngày rời khỏi, ngày bước sang) tức là ngày đầu tiên đón mừng vị Tân Quản Thế Thiên; ngày thứ hai là Vāravanapata, theo quan niệm và kết luận của đồng bào dân tộc Khmer cho rằng, ngày thứ hai này được qui định “bàn giao” giữa Thần Vệ Nữ năm cũ và Thần Vệ Nữ năm mới; ngày thứ ba là ngày Tân Thiên Can, ngày giờ bước vào đầu năm mới năm Ngọ Lục Thiên Can vào lúc 07 giờ 37 phút 12 giây.
Chùa Candaransi là tổ chức lễ đón Tết cho đồng bào Khmer đang sinh sống tại TP.HCM
Cầu nguyện cho năm mới bình an
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online