TP.HCM: Thiền viện Quảng Đức (Văn phòng 2 Trung ương) khai giảng khóa an cư kiết hạ PL.2567

Sáng ngày 6/6, Trường hạ Thiền viện Quảng Đức (Quận 3, TP.HCM) – Văn phòng 2 Trung ương đã tổ chức Lễ khai giảng khóa an cư kiết hạ PL.2567 – DL.2023.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương quang lâm chứng minh buổi lễ, cùng chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng HĐCM, chư Tôn đức HĐTS, Văn phòng 2 Trung ương, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM.

Tham dự có lãnh đạo Ban Tôn giáo TP, Ủy ban MTTQVN TP.HCM, Chính quyền Quận 3, chư Tôn đức Tăng Ban chức sự một số trường hạ tại TP.HCM và đông đảo Phật tử các giới đến hộ trì Tam bảo.

Với ‎ý nghĩa và tầm quan trọng của An cư kiết hạ, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP 2 phát biểu khai mạc, nhấn mạnh “Khai mở khóa an cư nơi đây ngoài ý nghĩa cao quý theo tinh thần luật định giúp chư Tăng tấn tu tam vô lậu học thì còn một ý nghĩa quan trọng nữa, đó chính là tiếp nối hạnh nguyện, mong muốn của chư vị Hòa thượng tiền nhiệm, đặt biệt là tâm huyết của cố Hòa thượng Trụ trì Thích Hiển Pháp và nhị vị Hòa thượng phó Trụ trì Thiền viện Quảng Đức. Đồng thời đây cũng là tâm nguyện của chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội đương nhiệm hiện tiền”

Báo cáo công tác tổ chức, Đại đức Thích Minh Ân, Ủy viên HĐTS, Thư k‎ý Văn phòng 2 Trung ương đã thông tin về mục đích, ‎ý nghĩa, công tác tổ chức và nội dung tổ chức Khóa an cư kiết hạ PL.2567 – DL.2023.

Đạo tràng an cư Thiền Viện Quảng Đức gồm: 30 vị Tỳ Kheo trong đó có 5 vị tùng hạ và 2 chú tịnh nhơn Thiên An và Thiên Đức. Được phân làm 2 chúng: Chúng A Nan và Ca Diếp. Các hành giả đến từ các tỉnh như: TP.HCM, An Giang, Lâm Đồng, Bến tre, Sóc Trăng, BR-VT, Tiền Giang, Kiên Giang, Đồng Nai, Khánh Hòa và Đồng Tháp.

Ban Chức sự gồm: Chủ hương: Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Thiền chủ: Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Phó thiền chủ: Hòa Thượng Thích Huệ Trí, Giáo thọ: Hòa Thượng Thích Thiện Thống, Tuyên luật sư: Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Hóa chủ: Thượng tọa Thích Phước Nguyên

Nội quy trường hạ và thanh quy của Trường hạ theo nghi thức truyền thống thiền đường xưa, thông qua thời khóa và hiệu lệnh chung bảng, chương trình tu học bắt đầu từ 3h30 sáng đến 9h tối. Trước đó, chiều ngày 16/04/ÂL chư hành giả đã thực hiện nghi thức lễ lạy chư vị tiền bối Tổ Sư tại Tổ đường và chính thức đối thú tác pháp an cư tại chánh điện dưới sự chủ trì của Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn và Hòa thượng Thích Huệ Trí.

Tại buổi lễ, các hành giả phát biểu tri ân chư Tôn đức chứng minh và phát nguyện nỗ lực tinh tấn chuyên tu trong 3 tháng tại Hạ trường. Theo đó, hội chúng cùng lắng ngheo đạo từ sách tấn của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên TT HĐCM.

Hòa thượng mong các hành giả cùng sống trong tình lục hòa cộng trụ, giữ gìn giới luật tinh nghiêm, thúc liễm thân tâm trau dồi Tam Vô Lậu Học. Nhân đây, Ngài chúc cho các hành giả đạo hạnh được tăng trưởng sau mùa an cư năm nay.

Theo lời Phật dạy, đại diện đạo tràng chùa Minh Đạo, Pháp Tạng, Thiên Chánh đã phát nguyện hộ trì Tam Bảo và cúng dường tịnh tài để trợ duyên cho chư Tăng yên tâm tu học trong mùa an cư kiết hạ tại thiền viện Quảng Đức.

Ngoài sự quan tâm chỉ đạo cho thiền viện Quảng Đức khai mở lại trường hạ an cư, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến hàng hậu là thế hệ tiếp nối duy trì mạng mạch Phật pháp, Hòa thượng Chủ tịch nhân dịp đến chứng minh lễ khai giảng, Ngài và Trưởng lão Hòa thượng Thanh Hùng đã phát tâm cúng dường tịnh tài đến Trường hạ, giúp quý Ngài chăm lo đời sống cho chư vị hành giả an cư.

Đăng Huy

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online