TP.HCM: Thời pháp thoại đầu tiên trong khóa Huân tu 10 ngày tại Học viện Phật giáo Việt Nam

PSO - Sáng ngày 04/06/2023, ngày đầu tiên của khoá Huân tu 10 ngày tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, chư Tôn đức Hội đồng Điều hành, Ban Giảng huấn, Ban Quản viện cùng hơn 1.300 Tăng, Ni sinh đã vân tập về giảng đường Minh Châu (cơ sở 2 Học viện) để lắng nghe pháp âm cao quý của Đức Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện - Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng.

Cùng tham gia có chư Tôn đức Phó Viện trưởng: TT. Thích Nhật Từ (Phó Viện trưởng Thường trực); HT. Thích Tâm Đức, HT. Thích Bửu Chánh, TT. Thích Giác Dũng, TT. Thích Phước Đạt, TT. Thích Viên Trí, TT. Thích Chơn Minh, TT. Thích Quang Thạnh (Phó Viện trưởng, Tổng Thư ký); TT. Thích Phước Lượng, NS. Thích Nữ Như Nguyệt (PV) cùng chư Tôn đức thành viên Hội đồng Điều hành, Trưởng các Phòng khoa và toàn thể Tăng, Ni sinh Học viện.

Trước khi bắt đầu buổi pháp thoại, đại diện Hội đồng Điều hành, TT. Thích Nhật Từ dâng lời tác bạch. Theo đó, Thượng toạ Phó Viện Trưởng Thường trực kính chuyển lời của tri ân sâu sắc đến Đức Pháp chủ, Viện Trưởng Học viện đã tạo duyên lành cho toàn thể giảng viên, Tăng Ni sinh được lắng nghe pháp âm cao quý trong ngày đầu tiên diễn ra khoá huân tu. Thượng toạ tin tưởng những chỉ dẫn của Hoà thượng sẽ làm tư lương, chất liệu cho những ngày tĩnh tu sắp tới.

Ban Pháp nhủ đến chư Tôn thiền đức và hơn 1.300 Tăng, Ni sinh hiện diện. Đức Pháp chủ, Viện trưởng Học viện cho biết khoá huân tu năm 2023 diễn ra trong bối cảnh Phật giáo cả nước đang đón mừng ngày Đức Phật đản sinh và kỷ niệm 60 ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Nhắc lại công hạnh của chư Tôn đức Trưởng lão Hoà thượng tiền hiền, Đức Pháp chủ, Viện trưởng Học viện cho biết công phu tu tập và cuộc đời hành đạo sáng ngời của chư liệt vị đi trước là tấm gương cho lớp hậu học kế thừa.

Hòa thượng nhắn nhủ: "Để quá trình tu tập có kết quả, nghe được, hiểu được thì phải tinh khiết hoá con người của mình". Do đó, mỗi Tăng, Ni sinh cần lưu tâm hạnh tịnh thân - tịnh khẩu, chánh niệm trong từng lời nói, việc làm.

Khuyến tấn tu học đến hơn 1.300 Tăng, Ni sinh, Hoà thượng Pháp chủ, Viện Trưởng Học viện cho rằng chỉ có thiền định mới đem lại những kết quả rốt ráo, giúp nhận chân ra các cốt yếu của đường tu. Từ đây, viên ngọc quý trong tâm sẽ ngày thêm sáng tỏ, soi lối - chỉ đường cho mỗi bước hành vân.

Mỗi người đệ tử Như Lai cần soi rọi lại chính mình, cần hành trình miên mật để thâm nhập kinh tạng, lấy giáo nghĩa của kinh làm tôn chỉ cho đời tu của chính mình.

Tin, ảnh: Quang Tròn, Minh Đức

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online