TP.HCM: Thống nhất văn kiện Đại hội và trình nhân sự dự kiến Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022 - 2027

Trong phiên trù bị Đại hội Phật giáo TP.HCM lần X (nhiệm kỳ 2022-2027) diễn ra chiều nay, 17-6, tại Trung tâm Hành chánh - Văn hóa - Tâm linh Việt Nam Quốc Tự (quận 10), Ban Thư ký  trình một số văn kiện Đại hội, Chủ toạ đoàn lấy biểu quyết của Đại biểu và được thống nhất để trình vào phiên chính thức của Đại hội, ngày mai 18-6.

Theo đó, Đại hội Phật giáo TP.HCM đã trang nghiêm diễn ra buổi làm việc thứ hai, phiên trù bị dưới sự điều hành và chứng minh tối cao của Đức Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS Phật giáo TP, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

Trong đoàn Chủ tọa còn có HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS Phật giáo TP; HT.Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Minh Thông, UV HĐTS, Phó BTS Phật giáo TP; HT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo TP; HT.Thích Lệ Trang, UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP; TT.Thích Thanh Phong, UVTT HĐTS, Phó ban kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo TP; sự tham dự của chư tôn đức lãnh đạo các ban ngành Phật giáo TP; lãnh đạo Phật giáo các quận huyện, TP.Thủ Đức; chư Ni Phân ban Ni giới Phật giáo TP; cùng đại diện lãnh đạo chính quyền TP, các ban ngành đoàn thể TP.HCM và quận 10 sở tại.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, TT.Thích Trí Chơn, UV HĐTS, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP, dẫn chương trình đại hội đã cung thỉnh Đức Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng điều hành Đại hội.

Tại đây, Đức Quyền Pháp chủ, Trưởng BTS Phật giáo TP.HCM đã lần lượt mời TT.Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký BTS Phật giáo TP trình danh sách Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát Đại hội; HT.Thích Nhật Hỷ, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo TP thông qua Nội quy Đại hội và báo cáo số lượng Đại biểu tham dự. Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng lấy ý kiến biểu quyết và toàn thể đại biểu thông qua các danh sách do chư tôn đức Ban Thư ký Đại hội đệ trình.

TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS TP trình bày tiến trình tổ chức Đại hội. Sau đó, TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS thông qua danh sách các cá nhân Tăng Ni được Nhà nước khen thưởng, trao tặng Huân chương Lao động, Bằng khen Thủ tướng, Bằng khen của UBTƯ MTTQVN, UBND TP.HCM và UBMTTQVN TP.

HT.Thích Minh Thông thay mặt Ban Nhân sự Đại hội trình bày danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027.

HT.Thích Thiện Nhơn thay mặt Trung ương Giáo hội lấy biểu quyết. Ngài nhấn mạnh, đây là đại hội trẻ hóa nhân sự và diễn ra nhân kỷ niệm Phật giáo TP.HCM tròn 40 năm hình thành, phát triển (4-6-1982 – 4-6-2022) nên mang ý nghĩa quan trọng.

Toàn thể đại biểu tham dự nhất trí biểu quyết thông qua danh sách nhân sự dự kiến thành viên BTS Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027, sẽ được trình tiếp tục vào Đại hội chính thức ngày mai.

Phiên làm việc thứ hai của ngày Đại hội ngày thứ nhất khép lại sau phần niệm Phật hồi hướng.


Trước đó, buổi làm việc đầu tiên của phiên trù bị Đại hội đã diễn ra sáng nay tại Việt Nam Quốc Tự. Phát biểu khai mạc, Đức Quyền Pháp chủ nhắc lại quá trình thành lập 40 năm GHPGVN TP.HCM, ngài nhận định, sự phát triển của Phật giáo TP hòa quyện cùng sự phát triển xã hội. Ngài cũng nhấn mạnh công lao xây dựng Phật giáo TP của nhị vị Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội là HT.Thích Trị Tịnh và HT.Thích Thiện Hào.

“Lúc đó, Đại lão HT.Thích Trí Tịnh là Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS và Đại lão HT.Thích Thiện Hào là Phó Chủ tịch HĐTS về lãnh đạo Giáo hội TP. HT.Trí Tịnh là vị chân tu, HT.Thiện Hào suốt đời gắn bó cách mạng, nên Phật giáo TP phát triển đúng theo tinh thần Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, Hòa thượng nói.

Nhìn lại nhiệm kỳ IX, ngài nhận định đây là nhiệm kỳ Phật giáo TP làm được nhiều việc nhất trong 9 nhiệm kỳ. “Thành phố chúng ta trải qua đại dịch, mới thấy tấm lòng của Phật giáo TP”. Ngài nhắc đến sự đóng góp của TT.Thích Thanh Phong trong vai trò người đứng đầu ngành Từ thiện của Phật giáo TP cũng như sự chung tay nhiệt thành của Tăng Ni, Phật tử, góp phần cùng thành phố vượt qua khó khăn do Covid-19.

Hòa thượng cũng nói về chủ trương trẻ hóa nhân sự, “TP chúng ta không cơ cấu nhân sự trên 70. Trung ương có đề nghị cân nhắc nhưng tôi cương quyết giữ vững lập trường trẻ hóa. Nên sắp tới đây, sau đại hội, chúng ta sẽ có bộ mặt Ban Trị sự trẻ trung, còn các vị còn sức khỏe sẽ ngồi lại trong vai trò chứng minh để tiếp sức cho tân Ban Trị sự”. Sau đó ngài tuyên bố khai mạc Đại hội.

Sau phát biểu khai mạc của Đức Trưởng lão HT Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ, Trưởng ban Tổ chức, TT.Thích Thiện Quý trình báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ IX bằng đoạn phim tư liệu, thông qua phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 với 16 mục tiêu, 17 nhiệm vụ.

Trong buổi sáng, HT.Thích Huệ Thông, Chánh Văn phòng 2 Trung ương điều hành phần tham luận đại hội, với 13 bài tham luận đã được thông qua.

Đình Long, ảnh: Đăng Huy, Anh Quốc

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online