TP. HCM: Tịnh xá Ngọc Phương tổ chức Lễ tưởng niệm cán bộ chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn – Gia Định năm 2023

PSO – Nhằm phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam, truyền thống của phụ nữ Việt Nam “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang”, giáo dục cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc về những đóng góp, hy sinh thầm lặng, cao cả của các anh hùng, liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Ban phụ vận đã chiến đấu quên mình để bảo vệ hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, hôm nay, ngày 31/01/2023 (Mùng 10 tết), Hội LHPN Thành phố phối hợp Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến khối Phụ nữ Thành phố, Tổ đình Ngọc Phương tổ chức lễ Tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn – Gia Định để tưởng nhớ đến các đồng chí cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh xương máu cho độc lập tự do của dân tộc, hòa bình, no ấm cho đất nước hôm nay.

Tham dự Lễ Tưởng niệm tại Tịnh xá Ngọc Phương có Ni trưởng Thích nữ Viên Liên - Phó Giáo phẩm Thường Trực Ni giới Hệ phái Khất Sĩ kiêm Trụ trì Tịnh xá Ngọc Phương; Ni trưởng Thích nữ Tố Liên, Cố vấn Ban Quản trị Tịnh xá Ngọc Phương; Ni Trưởng Thích nữ Tuấn Liên - Cố vấn Ban Quản trị Tịnh xá Ngọc Phương; Ni sư Thích nữ Tín Liên; Ni sư Thích nữ Phụng Liên, Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Thành phố.

Đến tham dự Lễ Tưởng niệm hôm nay có bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố; bà Võ Thị Dung - Nguyên Phó Bí thư Thành ủy; bà Trần Kim Yến - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố; bà Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1; bà Trương Thị Ánh - Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố - Nguyên Chủ tịch Hội LHPN Thành phố; bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN VN, Phó trưởng Ban công tác phía nam Hội LHPN VN; ông Trần Xuân Điền - Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy; bà Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ Chủ tịch Hội LHPN Thành phố; ông Nguyễn Trí Dũng – Phó Bí thư Quận ủy,  Chủ tịch  UBND quận Gò Vấp; các lãnh đạo quận Gò Vấp và phường 1.

* Về Lãnh đạo Hội LHPN Thành phố:  Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố; cùng các chị Thường trực, Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố.

* Về Ban Chủ nhiệm CLB truyền thống kháng chiến khối  Phụ nữ Thành phố: Bà Lê Thị Thu – Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân số gia đình và trẻ em, chủ nhiệm CLB truyền thống kháng chiến khối Phụ nữ Thành phố, Trưởng Ban liên lạc cán bộ Ban Phụ vận Sài Gòn – Gia Định; Cùng các cán bộ và thân nhân cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn – Gia Định; thành viên Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Phụ nữ Thành phố; các dì, chị nguyên lãnh đạo Hội LHPN Thành phố; lãnh đạo Báo Phụ nữ, Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố; lãnh đạo các tổ chức thành viên, Câu lạc bộ Nữ nghệ sĩ, Đại diện Thường trực Hội LHPN thành phố Thủ Đức, 21 quận, huyện và Thường trực Hội Phụ nữ 03 đơn vị Lực lượng vũ trang Thành phố, phóng viên báo, đài.

Vào lúc 8 giờ 40 phút, Tịnh xá Ngọc Phương tổ chức lễ Cầu Siêu tại Chánh điện. Hội LHPN thành phố Thủ Đức,  21 quận, huyện và Hội Phụ nữ 03 đơn vị lực lượng vũ trang Thành phố đồng nhất tâm hòa âm tụng niệm thời kinh cầu nguyện cho cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn – Gia Định đã hy sinh và từ trần.

9 giờ 40 phút, Buổi lễ chính thức diễn ra, bà Trịnh Thị Thanh - Phó Chủ Chủ tịch Hội LHPN Thành phố phát biểu ôn truyền thống về hoạt động của Cán bộ chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn – Gia Định trong hai mùa kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ:

“Trong không khí của đầu xuân mới, Xuân là xum họp, là đoàn tụ,  Hội LHPN rất xúc động được đón các dì, các chú, các đồng chí lãnh đạo, cùng quý đại biểu về với Tịnh xá Ngọc Phương, một địa chỉ quen thuộc với chúng ta vào mùng 10 tháng giêng mỗi năm để tưởng niệm cán bộ chiến sĩ ban phụ vận Sài Gòn – Gia Định đã hy sinh và từ trần. Trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược, phong trào đấu tranh của Phụ nữ Sài Gòn Gia Định là bộ phận khắn khít của Phụ nữ Nam Bộ Thành Đồng và phong trào Phụ nữ Miền nam anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang … Nổi bậc trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, đoàn thể phụ nữ khẩn trưởng chuẩn bị tài chính, thuốc men, vũ khí may cờ, khẩu hiệu, truyền đơn và xây dựng các tổ chức nồng cốt chờ nổi dậy. Cánh phụ vận chuẩn bị hầm vũ khí tại nhà chị Trần Thị Ngọc Sương, là nơi gặp gỡ - hội họp của Ban phụ vận Thành phố, chị em phụ nữ vùng Bàn Cờ sử dụng trường Phan Đình Phùng làm trạm cứu thương cho bộ đội và dân tỵ nạn, …. Tịnh xá Ngọc Phương là nơi mà Ban phụ vận Sài Gòn Gia Định xây dựng nơi cơ sở Phụ vận vào tháng 7 năm 1963, do Ni trưởng Thích nữ Huỳnh Liên lãnh đạo tham gia vào nhiều mục đấu tranh trực diện với địch tại tòa nhà Quốc hội và quận Phú Nhuận xây dựng nhiều hội viên nồng cốt tham gia vào liên phái Phật giáo và các tổ chức Phật tử và cũng là nơi che chở cho sinh viên, học sinh tham gia biểu tình chống địch… với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, kỉ niệm 55 năm cuộc tổng tiến công nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, hôm nay, chúng ta về đây để tưởng nhớ các đồng chí, đồng đội, những cán bộ chiến sĩ, Ban phụ vận Sài Gòn Gia Định đã hy sinh vì độc lập - tự do cho dân tộc; vì hòa bình thống nhất đất nước.”

Để tưởng niệm cán bộ chiến sĩ ban phụ vận Sài Gòn – Gia Định đã hy sinh và từ trần các đồng chí lãnh đạo và quý đại biểu tiến đến án tiền thắp hương tưởng niệm cho các vị anh hùng đã hy sinh và từ trần.

Một phút mặc niệm sâu lắng

Lê Thị Thu (Út Hường) - Trưởng Ban Liên lạc cán bộ cơ quan Phụ vận Sài Gòn – Gia đình, Chủ nhiệm câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Phụ nữ Thành phố và dì Bùi Thị Son - nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố có lời phát biểu.

Dì Bùi Thị Son, nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố phát biểu

Đại diện cho thế hệ trẻ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố cô Võ Phương Nhật Uyên - Bí thư Chi đoàn cơ sở cơ quan Hội LHPN Thành phố phát biểu tiếp nối của thế hệ trẻ đã bày tỏ lòng cảm phục sâu sắc trước sự anh dũng kiên cường của các thế hệ cô chú cán bộ phụ vận đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước:

“Là thế hệ sinh ra khi đất nước đã hòa bình, được thừa hưởng những thành quả cách mạng, chỉ biết chiến tranh qua sách vở, những câu chuyện kể, thước phim lịch sử và chưa từng phải nếm trải khó khăn, thiếu thốn của đất nước những ngày đầu sau giải phóng, chúng cháu mới thấy mình thật may mắn, hạnh phúc và vô cùng biết ơn các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các bà má phong trào, các cô, chú Ban Phụ vận Sài Gòn – Gia Định đã hy sinh, hiến dâng cuộc đời cho chúng cháu có cuộc sống tươi đẹp như ngày hôm nay. Tham dự Lễ tưởng niệm tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, nơi trước đây là địa điểm cách mạng, giờ là di sản văn hóa, di tích lịch sử của Thành phố Hồ Chí Minh, được nghe cô chú trong CLB Truyền thống kháng chiến ôn lại lịch sử, thời kỳ đấu tranh anh dũng, hào hùng của tầng lớp phụ nữ Thành phố, của thế hệ Ban Phụ vận Sài Gòn – Gia Định – tiền thân của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, chúng cháu rất tự hào khi được sống trên mảnh đất Thành phố anh hùng, là con cháu của những người phụ nữ bình thường nhưng vĩ đại, … Chúng cháu trân trọng cảm ơn cô, chú trong CLB Truyền thống kháng chiến Khối Phụ nữ Thành phố và Ban liên lạc Phụ vận Sài Gòn – Gia Định đã tạo điều kiện cho lớp trẻ cơ quan Thành Hội được tham dự Lễ tưởng niệm đầy ý nghĩa và nguyện hứa với vong linh của các anh hùng, liệt sĩ, với những thế hệ đi trước là thế hệ trẻ chúng cháu sẽ tiếp tục xây dựng cho mình tinh thần yêu nước, cầu tiến học hỏi, có bản lĩnh hội nhập và trách nhiệm với cộng đồng, sống có nghĩa, có tình, với lý tưởng, ước mơ, hoài bão lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh, sự kỳ vọng của cô chú thế hệ phụ vận và thực hiện theo lời dặn của Bác “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

10 giờ 55 phút,  Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Ban phụ vận Sài Gòn – Gia Định đến kết thúc và dùng bữa cơm chay thân mật tại Tịnh xá.

Ban Truyền thông Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online