TP.HCM: Tổ đình Ngọc Phương trang nghiêm tổ chức lễ cầu an Xuân Quý Mão

PSO- Buổi tối ngày 29/01/2023 (Mùng 8 Tết Quý Mão) tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (Lê Quang Định, phường 1 quận Gò Vấp) dưới sự chứng minh của Ni trưởng Chiêu Liên, Phó Thường trực Ni giới Khất sĩ, Chứng minh Phân ban Ni giới Đồng Nai; Ni trưởng Thích Nữ Viên Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Phương cùng chư Tôn đức Ni tịnh xá đã trang nghiêm thiết lập đàn tràng và cử hành nghi thức cầu an Xuân Quý Mão.

Toàn cảnh

Mùa Xuân mang lại nguồn sống cho muôn loài, vạn vật đâm chồi nảy lộc tốt tươi; đối với nhân gian, mùa Xuân là điểm khởi đầu của năm mới, là khởi đầu của những hy vọng vào những điều tốt đẹp.

Cầu an đầu năm là truyền thống văn hóa tâm linh được lưu truyền và tiếp nối từ ngàn xưa đến ngày nay. Người có niềm tin và lòng thành kính thì cần có việc làm tương ưng (đồng nguyện, đồng hành) thì chắc chắn việc cầu nguyện sẽ có kết quả.

Quý Ni trưởng dẫn đạo tràng tụng Kinh cầu an

Lễ cầu an đầu năm không ngoài mục đích hướng dẫn đồng bào hiểu về luật nhân quả, biết làm lành lánh ác, sống theo năm giới, sám hối chuyển hóa những thói hư tật xấu… Hiểu và thực hiện những nền tảng căn bản này trong cuộc sống thì chắc chắn năm mới bản thân và gia đình sẽ có nhiều sức khỏe, sắc đẹp, thông minh, thành công và hạnh phúc.

Theo thông lệ hàng năm, ngay sau lễ Giao thừa, mỗi ngày tại tịnh xá đều có những thời tụng kinh cầu an, chúc nguyện Phật pháp trường tồn, nhân gian thấm nhuần mưa pháp, nhà nhà an lạc, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, chư tai tiêu diệt.

Tại buổi lễ, Ni trưởng Tố Liên, cố vấn tịnh xá, làm Chủ lễ, cùng sự nhất tâm chú nguyện của  toàn thể chư Tôn đức Ni tịnh xá và đồng bào Phật tử.

Ni trưởng Tố Liên, Ni trưởng Viên Liên cùng đại chúng niêm hương bạch Phật
Thành kính đảnh lễ Tam bảo
Ni sư Hòa Liên, điều phối buổi lễ

Sau khóa lễ tụng Kinh trì chú, Ni trưởng Trụ trì Thích Nữ Viên Liên đã ban Đạo từ: …Hôm nay, còn trong những ngày đầu Xuân Quý Mão hội đủ duyên lành quý vị Phật tử trở về đạo tràng cùng dâng nén tâm hương phát nguyện làm lành lánh ác, nguyện cầu năm mới an khang thịnh vượng.

Đạo tràng tịnh xá luôn thực hành như lời dạy của Phật: tinh tấn tu học giới định tuệ chuyển hóa tham sân si thành bố thí hoan hỷ và trí tuệ.

Những ai có niềm tin kiên cố nơi đức Phật, tuy tâm chưa thanh tịnh nhưng nhờ có sự hướng tâm mãnh liệt đến Phật nên tâm dần dần được thanh tịnh, nhờ đó sự cầu nguyện có kết quả.

Miệng tụng kinh, tâm nghĩ đến Phật, thân lạy Phật và sống theo lời Phật dạy chắc chắn sẽ nhận được gia trì lực của Ngài để chuyển hóa mọi khổ đau, các tật bệnh đều tiêu trừ.

Chúc cho quý Phật tử gần xa, thân tâm được an nhàn, tự tại, bồ đề tâm kiên cố, đạo tâm bất thối chuyển, thiện căn được vun bồi, đầy đủ trí tuệ giác ngộ, giải thoát.

Ni trưởng Viên Liên, trụ trì tổ đình tịnh xá Ngọc Phương
Buổi lễ khép lại sau khi Ni trưởng Chiêu Liên ban lời sách tấn, chúc Tết đến toàn thể chúng hội; Ban Tổ chức đã trao lộc đầu năm cho Phật tử tham dự buổi lễ.
Ni trưởng Chiêu Liên ban Đạo từ cho Pháp hội cầu an

Ban Truyền thông Ni giới Khất sĩ

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online