TP.HCM: Tổ đình Phổ Quang tổng kết công tác Phật sự năm 2019

PSO - Chiều ngày 2/1/2019, tại Tổ đình Phổ Quang (Cô Giang, P.1, Q. Phú Nhuận) đã diễn ra Lễ kỷ niệm Phật thành đạo và Bế giảng Đạo tràng Bát quan trai năm 2019.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT. Thích Thanh Sơn – Chứng minh Ban hướng dẫn Phật tử TƯ, Chứng minh BTS PG TP.HCM; HT. Thích Huệ Minh – UV TT HĐTS, Trưởng ban nghi lễ T.Ư; HT. Thích Thanh Hùng – UV TT HĐTS, Trưởng ban Hướng Dẫn Phật tử T.Ư, trưởng Ban tổ chức; TT. Thích Phước Nghiêm – UV HĐTS, Phó trưởng Ban TT Ban Hướng dẫn PT TƯ; TT. Thích Minh Nhựt – UV BTS PG TP.HCM, Trưởng BTS PG Phú Nhuận; cùng Chư Tôn đức HĐTS, BTS PG Quận Phú Nhuận, Chư Tôn đức Giáo thọ sư, Chư Tăng Tổ Đình Phổ Quang và hơn 600 Phật tử đạo tràng Bát Quan Trai, thiện nam tín nữ Phật tử đồng tham dự.

Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Thiện Thuận – Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS PG quận Phú Nhuận tuyên đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2019 các đạo tràng tại Tổ đình Phổ Quang.

Theo báo cáo cho biết, Tổ đình Phổ Quang dưới sự hướng dẫn của HT. Trụ trì Thích Thanh Hùng, vẫn tiếp tăng độ chúng, hướng dẫn Chư Thiện Tín tu học mở rộng sinh hoạt các Đạo Tràng và làm công tác Phật sự nơi khác nhằm đưa đạo vào đời, làm rạng danh Phật Tổ và mang tính cấp thiết.

Đạo tràng Bát Quang Trai dưới sự chứng minh và trực tiếp hướng dẫn của HT. Thích Thanh Hùng, TT. Thích Phước Nghiêm, cùng chư Tôn Đức và Cư sĩ Phật tử Phó ban đặc trách thông tin, nghi lễ…trong năm 2019 đã tiến hành được 23 kỳ tu học, mỗi kỳ trên 500 thành viên.

Về Đạo tràng Bồ Tát Giới có tổng cộng 500 vị, trong đó 349 vị đương cơ, 151 vị an dưỡng được chia thành 13 chúng. Mỗi tháng Bố tát Bồ Tát Giới 2 kỳ vào những ngày 30 và 14 AL nhằm giúp các vị Bồ Tát tại gia hiểu rõ và vững tâm khi làm công tác Phật sự: “Thượng cầu Phật đạo, hạ hoá chúng sanh”.

Ngoài ra, các ban viên đạo tràng cùng chư Tăng tại Tổ Đình luôn thực hành phương châm “Nơi hội tụ những tấm lòng nhân ái và cùng sẽ chia những nơi khó khăn”, thực hiện tốt công tác từ thiện trong năm 2019 với tổng số tiền là 981 triệu 200 ngàn đồng

Bên cạnh đó, Hoà thượng Trụ trì còn tổ chức những khoá tu trong những ngày lễ Vía Phật với số lượng tham gia từ 300 – 350 vị, cụ thể như: Đàn dược sư Thất châu 7 ngày (từ 17/1 – 23/1 AL), Khoá tu Bảy đoá sen dâng Phật Ngày Phật Đản (từ 9/4 – 15/4 AL), Khoá tu Chín đoá sen trang nghiêm tịnh độ ngày Lễ Vía Đức Phật A Di Đà (từ 9/11 – 17/11 AL).

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Huệ Minh - UV TT HĐTS, Trưởng ban nghi lễ T.Ư nhấn mạnh: Từ khi thành lập Đạo Tràng Bát Quan Trai (1958) đến nay, Tổ đình đã liên tục tổ chức các khoá tu Bát quan trai, An Cư, Bồ Tát giới,…Hoạt động chuyên cần, thường xuyên, liên tục ấy đã hình thành nên công đức, thành tựu trang nghiêm cho các đạo tràng cho đến ngày hôm nay. Hoà thượng cũng khuyến tấn hàng Phật tử nên lấy “Tâm làm gốc” trong việc tu tập nhằm nối gót các bậc tiền nhân. Trước sau nên giữ cái “niệm ban đầu” vì đây là niệm chân thành trên bước đường tu tập.

Đúc kết buổi lễ, HT. Thích Thanh Hùng đã tri ân công đức Quý Hoà thượng chứng minh đã đến tham dự và ban đạo từ quý giá nhằm giúp toàn thể đạo tràng có được niềm tin vững chắc, đây là gốc rễ giúp hàng Phật tử vượt qua được tất cả khó khăn trong việc tu tập. Nhân dịp năm mới gần kề, Hoà thượng cũng chúc hội chúng năm 2020 sẽ có niềm tin vững hơn và hoàn thành hơn các công tác Phật sự để dâng lên Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Dịp này, để ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác Phật sự và đạt thành tích tu học cao trong năm qua, các Ban Viện T.Ư và BTS PG quận cũng đã trao bằng tuyên dương công đức và giấy khen đến các cá nhân và tập thể của các đạo tràng.

Buổi lễ đã khép lại viên mãn trong niềm hoan hỷ của toàn hội chúng.

Tin - Ảnh: Hữu Vinh - Ngọc Diễm

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online