TP.HCM: Trang nghiêm Lễ Tưởng niệm lần thứ 49 cố Hòa thượng Thích Thiện Hoa

Sáng ngày 16/01/2022 (nhằm 14/12 Tân Sửu), tại Tổ đường Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, TP.HCM) Trung ương GHPGVN cùng Ban Trị sự Phật giáo TP. HCM trang nghiêm tổ chức Lễ Tưởng niệm lần thứ 49 ngày viên tịch cố Trưởng lão HT.Thích Thiện Hoa – Viện trưởng Viện hóa đạo Nam Việt, Trụ trì đầu tiên tại Việt Nam Quốc Tự; đồng thời hiệp kỵ chư Tôn tiền bối hữu công đã viên tịch.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT.Thích Trí Quảng – Quyền Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Như Tín; HT. Thích Tịnh Hạnh – đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS PG TP; HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Thiện Tánh – đồng Phó Chủ tịch HĐTS; chư Tôn giáo phẩm BTS PG TP.HCM, chư Tôn đức Tăng Ni BTS PG 21 Quận/Huyện và TP. Thủ Đức. Tại Tổ đường, nơi an trí di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa, chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS đã thành kính dâng hương và đảnh lễ giác linh Trưởng lão Hòa thượng viện chủ Viện hóa đạo, bậc cao Tăng thạc đức, giới hạnh tinh nghiêm. Hành trạng của Ngài gắn liền với sự mệnh hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh; là vị thầy dạy đạo giác ngộ cho hàng Tăng, Ni Phật tử; để lại tấm gương sáng ngời cho hàng hậu thế muôn đời noi theo.

Sau đó, đại chúng cùng tụng thời Bát-nhã tâm kinh cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh, tái hiện ta bà nhiếp Tăng độ chúng.

Đồng thời, buổi lễ cũng tri ân công đức cao dày của các bậc tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ đã viên tịch, các Ngài đã nhọc công vì sự nghiệp chấn hưng Phật giáo, xây dựng nền móng vững chắc cho sự ổn định và phát triển của Phật giáo Việt Nam, vì tương lai Giáo hội và đạo pháp, dân tộc.

HT.Thích Thiện Hoa (sinh năm 1918) tại huyện Cầu Kè (Trà Vinh), hiệu Hoàn Tuyên, pháp danh Thiện Hoa, húy Hồng Nở.

Từng đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo, Hòa thượng đã vận động Tăng Ni, Phật tử chống lại sự kì thị, đàn áp của chế độ gia đình trị Ngô Đình Diệm. Năm 1964, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời, Hòa thượng nhận chức Đệ nhất Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, trụ trì Việt Nam Quốc Tự. Năm 1966, Hòa thượng đảm nhận chức Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN…

Công trình biên soạn, dịch thuật, luận giải của cố HT.Thích Thiện Hoa (từ năm 1953 đến năm 1965) để lại gồm: kinh Lăng Nghiêm, Viên Giác, Kim Cang, Phật học Phổ thông (12 quyển, còn gọi là Cây Thang Giáo lý), Bản đồ tu Phật (10 quyển), Bài học ngàn vàng (8 quyển), Duy Thức học (6 quyển), 50 năm chấn hưng Phật giáo, giáo lý GĐPT…

HT.Thích Thiện Hoa viên tịch ngày 23-1-1973 (nhằm ngày 20 tháng Chạp – Nhâm Tý), trụ thế 55 năm, hạ lạp 26 năm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước đó, cũng tại Việt Nam Quốc Tự, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng cùng chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, Thường trực BTS PG 21 quận, huyện và TP. Thủ Đức dự lễ bố tát định kỳ hàng tháng do Ban Trị sự PG TP tổ chức.

Lễ Bố tát diễn ra với những nghi thức thiền môn truyền thống của Phật giáo, qua đó Hòa thượng Tuyên Luật sư cũng nhắc lại các giới luật của hàng Tỳ-kheo cần phải nghiêm mật giữ gìn, vì giới luật là mạng mạch Phật pháp.

Đăng Huy, Công Minh

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online