20/09/2019 21:21

TP. HCM: Trang nghiêm Lễ Tưởng niệm Húy nhật HT.Thích Thiện Tường và Khánh tạ ngôi Tam Bảo


PSO- Sáng ngày 20/09/2019 (nhằm ngày 22/08/Kỷ hợi), tại Tổ đình Giác Nguyên đã trang nghiêm diễn ra Lễ Tưởng niệm Húy nhật lần thứ 35 cố HT.Thích Thiện Tường hiệp kỵ chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng Khai sơn, cùng Lễ Lạc thành Tổ đình và An vị Tôn tượng Bổn Sư sau 4 năm đại trùng tu.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của HT.Thích Trí Quảng- Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TPHCM (PG TP); HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Giác Tường, HT.Thích Như Tín- đồng thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Tánh-  Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát TƯ, Phó BTS kiêm Trưởng Ban Pháp chế PGTP; HT.Thích Thiện Đức- UVTT HĐTS Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Kiểm soát TƯ, Phó BTS kiêm Trưởng Ban Kiểm soát PGTP. Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng tọa, Đại đức  Tăng, quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô các tự viện trong và ngoài thành phố đồng về tham dự.

Về phía chính quyền có ông Trần Hoàng Quân- Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; bà Nguyễn Thị Thu- UVTV, Chủ tịch UBMTTQVN quận; bà Nguyễn Thùy Trinh- Quận ủy viên, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; cùng đại diện các ban ngành đoàn thể, quý thiện nam tín nữ Phật tử khắp nơi đồng về tham dự.

Tại buổi lễ, sau nghi thức dâng hoa cúng dường Tam Bảo, của các em Phật tử; đội lân đã biểu diễn cúng dường kính mừng lễ Lạc thành.

HT.Thích Minh Nghĩa – Trụ trì TĐ Giác nguyên, Trưởng Ban tổ chức đã đọc diễn văn Khai mạc cho biết: Tổ Đình Giác Nguyên Quận 4 thành lập từ năm 1947, do 4 Trưởng Lão Hòa thương: HT.Thích Hành Trụ, HT. Thích Thới An, HT.Thích Hành Nguyện và HT.Thích Thiện Tường. Từ năm 1984 đến nay, HT.Thích Minh Nghĩa tiếp thừa theo di chúc và lời chỉ dạy về phương hướng tu tập Thiền-Tịnh song tu của cố Trưởng Lão HT.Thích Hành Trụ: “Con tu Thiền nhưng cũng phải nhớ niệm Phật”.

Thay mặt chư Tôn đức chứng minh, HT. Thích Trí Quảng ban Đạo từ ghi nhận công đức của Hòa Thượng Trụ trì cũng như Tăng chúng và Phật tử đã đóng góp, trùng tu ngôi TĐ Giác Nguyên thật trang nghiêm tố hảo để dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo đó là việc làm vô cùng quý báu; mong chư Tăng Ni, Phật tử nỗ lực tấn tu hơn nữa để tâm sáng, Đạo lực tăng trưởng, nối tiếp tiền nhân Hoằng pháp lợi sanh trong thế kỷ XXI; đồng thời, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Hòa thượng Trụ trì cùng chư Tăng và, Phật tử Tổ đình luôn an lành trong chánh Pháp.

Tiếp theo, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội, chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện, đại diện chính quyền và quý Phật tử đã trao tặng những lẵng hoa tươi thắm và những phần quà chúc mừng Lễ Lạc thành.

Sau khi ĐĐ.Thích Giác Từ – đại diện Ban Tổ chức trình bày báo cáo tiến trình đại trùng tu và dâng lời cảm niệm lên chư Tôn đức; đại diện cho đạo tràng, Phật tử Hoa Tài dâng lời cảm tưởng mừng Lễ Lạc thành.

TT.Thích Trực Giáo thay lời Ban Tổ chức phát biểu cảm tạ chư Tôn Hòa Thượng, thượng Tọa, đại đức Tăng, Quý Ni trưởng, Ni sư, lãnh đạo chính quyền, cùng toàn thể Phật tử đạo tràng.

Sau lễ hành chánh, BTC cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm Chánh điện cắt băng Lạc thành và sái tịnh Đạo tràng, niêm hương bạch Phật cử hành Lễ An vị Phật.

Tiếp đến, Hòa Thượng Trụ trì cung tuyên tiểu sử chư Tôn Trưởng lão Hòa Thượng đã Khai sơn tạo tự, truyền thừa mạng mạch Phật pháp; đồng thời, Pháp hội Đạo tràng cùng dành phút Hoài niệm Ân sư, nhớ về công ơn giáo dưỡng của các Bậc Thầy tôn kính.

Hòa thượng Thích Như Tín, thay mặt Ban Chứng minh, có đôi lời huấn từ tán thán công đức HT.Trụ trì cùng môn đồ đệ tử TĐ Giác Nguyên, đã cùng nhau đại trùng tu ngôi Tam Bảo và thiết lễ Lạc thành trong ngày Tưởng niệm HT.Tôn Sư, đây là việc làm thiết thục, đúng như Pháp trong việc tri ân báo ân Thầy Tổ. Nguyện đem công đức thù thắng này cầu nguyện Thiền môn hung thịnh, hải chúng an hòa, Phật nhật tăng huy Pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, chúng sanh an lạc.

Sau nghi thức dâng cơm trà cúng Tổ sư, BTC cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm trai đường chứng minh lễ tác pháp cúng dường trai tăng

Thành Luân

 

The post TP. HCM: Trang nghiêm Lễ Tưởng niệm Húy nhật HT.Thích Thiện Tường và Khánh tạ ngôi Tam Bảo appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online