TP.HCM: Trang nghiêm tưởng niệm 10 năm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch

Nghe đọc bài:

 

PSO - Sáng 6/4, môn hạ tông phong chùa Vạn Đức (Tp.Thủ Đức) trang nghiêm tưởng niệm 10 năm viên tịch của Đại lão HT.Thích Trí Tịnh, nguyên Đệ nhất Phó Pháp chủ HĐCM, nguyên Chủ tịch HĐTS.

Quang lâm chứng minh có Đại lão HT.Thích Trí Quảng, Đệ tứ Pháp chủ GHGVN; Trưởng lão HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS; Trưởng lão HT.Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ HĐCM; Trưởng lão HT.Thích Thiện Pháp, Trưởng lão HT.Thích Thanh Nhiễu đồng Ủy viên Thường trực HĐCM, Phó Chủ tịch TT HĐTS; chư Tôn Trưởng lão HĐCM, chư Tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS, Ủy viên HĐTS, Văn phòng 2 Trung ương, Ban Trị sự PG TP.HCM.

Tham dự có đại diện lãnh đạo chính quyền, MTTQVN TP.HCM và Tp.Thủ Đức; cùng Tăng Ni môn hạ tông phong Vạn Đức và đông đảo Phật tử các giới trở về.

 

Từ Vô Y Viện, cung thỉnh Đức Pháp chủ, Hòa thượng Chủ tịch và chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội quang lâm an tọa nơi Tổ đường. Theo đó, đại chúng trang nghiêm niệm Phật cầu gia hộ.

HT.Thích Hoằng Tri - Trưởng tông phong Vạn Đức đọc lời khải bạch

Sau khi, ĐĐ.Thích Thiện Châu xướng ngôn buổi lễ, giới thiệu thành phần dự và trình duyên sự; HT.Thích Hoằng Tri - Trưởng tông phong Vạn Đức đọc lời khải bạch trong ngày tưởng niệm 10 năm vắng bóng ân sư. 

Quang cảnh lễ tưởng niệm

Hòa thượng nhắc lại những lời dạy và nêu cao hạnh nguyện khi còn sanh tiền của Đại lão HT.Thích Trí Tịnh, “Cuộc đời của Sư Ông - Hòa thượng Tôn sư đối với chúng con ở đạo tràng Vạn Đức này là một bài pháp sinh động về bậc Liên trưởng của Hội Cực lạc Liên hữu, chỉ có thân cận mới cảm thấu chớ không thể dùng lời nói để diễn đạt được trong muôn một.”, Hòa thượng trưởng tông phong xúc động bày tỏ.

Thay mặt môn hạ tông phong, HT.Thích Hoằng Tri cảm tạ lời chỉ dạy và đạo tình của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; chư Tôn Trưởng lão HĐCM, HĐTS và xin nguyện tiếp nối Hội Cực lạc Liên hữu - đạo tràng tu tập pháp môn Tịnh độ mà Đại lão Hòa thượng ân sư đã thành lập 69 năm trước, lấy nỗ lực tu tập để báo đáp thâm ân giáo dưỡng của Sư Ông chúng con trong muôn một.

Đại lão HT.Thích Trí Quảng ban đạo từ

Dịp này, Đại lão HT.Thích Trí Quảng ban đạo từ, ôn lại những năm tháng khi được hữu duyên theo học với Đại lão HT.Thích Trí Tịnh, tiếp cận được với pháp môn Tịnh độ mà Đại lão Hòa thượng khởi xướng và được trực tiếp ân cần chỉ dạy, nhờ đó hiểu rõ tôn chỉ pháp môn Tịnh độ và Hội Cực lạc liên hữu. 

 

Đức Pháp chủ nhấn mạnh, “Tất cả các pháp môn đều có cái hay, nếu chúng ta biết thực hành một cách đúng đắng sẽ đạt được giải thoát và an lạc. Chúng sanh có nhiều loại bệnh thì Phật pháp cũng có nhiều phương thuốc để chữa trị.”. 

Với những công hạnh to lớn của Đại lão HT.Thích Trí Tịnh đã làm vì Phật pháp, Đức Pháp chủ đề nghị được sự đồng thuận của đại Tăng, nhân tưởng niệm 10 năm viên tịch, suy tôn Đại lão HT.Thích Trí Tịnh trở thành vị sơ tổ Tịnh độ đầu tiên của Phật giáo Việt Nam.

 

Tiếp đó, đối trước tôn dung bậc cao Tăng thạch đức đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời vì sự xương minh của đạo pháp, chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thành kính dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ Giác linh và tụng thời Bát-nhã tâm kinh cúng dường.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, thế danh Nguyễn Văn Bình, sinh năm Đinh Tỵ (1917), tại làng Mỹ Luông, quận Cái Tàu Thượng, tỉnh Sa Đéc (nay là huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). Ngài là người con thứ 7 trong một gia đình trung nông kính tin Tam bảo.

 

Năm 1937, ngài lên núi Cấm, đến chùa Vạn Linh, cầu Hòa thượng trụ trì pháp húy Hồng Xứng, hiệu Thiện Quang thế độ xuất gia, được ban Pháp húy là Nhựt Bình, hiệu Thiện Chánh, nối dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41.

 

Gần trọn cuộc đời tu học và hành đạo, Đại lão Hòa thượng đã có những cống hiến quan trọng cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, đóng góp công đức to lớn trong công cuộc chấn hưng, thống nhất và hòa hợp Phật giáo, cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo Tăng tài… góp phần xây dựng và bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc, phụng sự đất nước.

Đại lão Hòa thượng đã kiêm qua nhiều chức vụ quan trọng trong từng thời kỳ: Ngài từng là Trị sự phó và kiêm Trưởng ban Giáo dục Giáo hội Tăng-già Nam Việt; Trị sự phó Giáo hội Tăng-già toàn quốc Việt Nam; Tổng vụ Trưởng Tổng vụ Tăng sự GHPGVN Thống nhất; Chánh Thư ký Viện Tăng thống; Thành viên Hội đồng Giáo phẩm Trung ương, Chủ tịch Hội đồng phiên dịch Tam tạng thuộc Viện Tăng thống; Phó Viện trưởng Viện Hóa đạo; Trưởng ban Kiến thiết Pháp Bảo viện tại xã Linh Xuân Thôn, Thủ Đức - Gia Định…

 

Sang năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh được suy tôn ngôi vị Thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.

 

Năm 1984, sau khi Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN viên tịch vào tháng 4/1984, Đại lão Hòa thượng được suy cử Quyền Chủ tịch Hội đồng Trị sự, rồi Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ II và những nhiệm kỳ tiếp theo cho đến ngày về cõi Phật.

Trong công tác giáo dục, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã góp phần vào việc thành lập và giảng dạy tại các Phật học đường miền Nam Việt Nam, từ Phật học đường Phật Quang, Phật học trường Liên Hải, Phật học đường Nam Việt, Phật học Viện Trung phần Hải Đức - Nha Trang, Phật học viện Huệ Nghiêm, Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm, Đại học Vạn Hạnh.

 

Đặc biệt, trong lĩnh vực phiên dịch và trước tác, ngài được biết đến là một đại dịch giả đã để lại nhiều bản dịch kinh điển, các tác phẩm có giá trị được nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Việt Nam tụng đọc, nghiên cứu, tham học. Những tác phẩm Hòa thượng đã biên soạn, phiên dịch và phổ biến có thể kể đến như: kinh Pháp hoa; kinh Hoa nghiêm; kinh Đại bát Niết-bàn; kinh Đại Bát-nhã; kinh Đại bảo tích; kinh Địa Tạng; kinh Tam bảo; kinh Phạm võng; kinh Pháp hoa cương yếu; kinh Pháp hoa thông nghĩa; Cực lạc Liên hữu tập; Đường về Cực lạc; Ngộ tánh luận...

 

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh là một bậc cao Tăng với phẩm hạnh và sở học cao thâm, một hành giả Tịnh độ mẫu mực, nhà lãnh đạo, bậc thầy trong lĩnh vực giáo dục, là nhà giáo dục mô phạm của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại, làm khuôn mẫu để Tăng Ni, Phật tử Việt Nam nhiều thế hệ kính ngưỡng, noi theo.

 

Khi hạnh nguyện hoằng dương Phật pháp của Đại lão Hòa thượng đã viên mãn, vào lúc 9 giờ 15 phút sáng ngày 28-3-2014 (28-2-Giáp Ngọ) tại chùa Vạn Đức, nơi trú xứ mà Đại lão Hòa thượng đã khai sáng và gắn bó phần lớn cuộc đời tu hành, ngài thu thần viên tịch sau 98 năm trụ thế, 69 hạ lạp.

Trước đó chiều ngày 5/4 Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, cùng chư Tôn đức Giáo phẩm HĐCM, HĐTS quang lâm chùa Vạn Đức (Tp.Thủ Đức) dâng hương tưởng niệm lễ tiên thường Đại lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh, nguyên Đệ nhất Phó Pháp chủ HĐCM, nguyên Chủ tịch HĐTS.

 

Lâm Huy

Download Android Download iOS
QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online