TP.HCM: Trang nghiêm tưởng niệm Đại lão HT.Thích Thiện Hào tại Việt Nam Quốc Tự

PSO - Sáng nay 18/7/2019 (nhằm 16/6 năm Kỷ Hợi), tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM), Trung ương GHPGVN kết hợp cùng Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 22 Đại lão HT.Thích Thiện Hào – nguyên Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM, cùng đó là hiệp kỵ chư Tôn thiền đức tiền bối hữu công.

Cung nghinh chư Tôn Giáo phẩm quang lâm

Quang  lâm chứng minh của chư Tôn Giáo phẩm: HT.Thích Trí Quảng - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) TP.HCM; HT. Thích Tịnh Hạnh, HT. Thích  Như Tính - đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo thành phố; HT. Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN; HT. Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ GHPGVN; cùng chư Tôn đức Văn phòng Ban Thường trực HĐTS phía Nam; các Ban, Viện TƯ; Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, BTS 24 quận/ huyện và môn đồ pháp quyến cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào đồng tham dự.

Chư Tôn Giáo phẩm chứng minh và tham dự buổi lễ
Đến dự còn có bà Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy; bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố (TP); ông Nguyễn Ngọc Phong - Phó ban Dân vận Thành ủy; ông Lê Hoàng Vân - Phó Trưởng ban Tôn giáo TP; ông Thạch Nghi Xuân - Phó Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo UBMTTQVN thành phố; cùng đại diện các cơ quan, ban ngành quận 10.
Chính quyền tham dự lễ

Để tưởng nhớ và ghi nhận những công hạnh của cố Đại lão Hoà thượng Thích Thiện Hào dành cho Đạo pháp và Dân tộc, HT.Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS đã thay mặt TƯGH dâng lời tưởng niệm: “Thay mặt chư Tôn đức trong giai đoạn đầu của Thành hội Phật giáo Việt Nam, HĐTS GHPGVN và hiện nay dâng lời bày tỏ tấm lòng của thế hệ sau nối tiếp thế hệ chư Tôn đức tiền bối, tiền nhân có đôi lời tưởng niệm… Trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh thì trách nhiệm công dân của Hòa thượng đối với nước, với dân đều tròn vẹn, và với vai trò của một tu sĩ Phật giáo, Hòa thượng đã hết lòng phụng sự cho Đạo pháp, với sứ mạng thiêng liêng với người con Phật…”, Hòa thượng Phó Chủ tịch HĐTS nhấn mạnh.

HT.Thích Giác Toàn dâng lời tưởng niệm

Cố Đại lão Hòa thượng là người có niềm tin vững chắc vào sự gia hộ của Đức Phật, người nối kết tinh thần đoàn kết của Tăng Ni, Phật tử lúc bấy giờ. Ngài là người có công rất lớn trong cuộc tranh đấu của Phật giáo năm 1963, chống kỳ thị tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm. Ngài đóng góp cho phong trào chấn hưng, thống nhất Phật giáo, giúp Phật giáo hoàn thành sứ mệnh của mình trong kế thừa lịch sử... Ở bất cứ cương vị nào, cố Đại lão Hòa thượng cũng hết lòng hết sức đóng góp xây dựng đất nước và phát triển của GHPGVN ”.

Cố Đại lão Hòa thượng từng đảm nhiệm nhiều trọng trách trong các tổ chức của Giáo hội trước và sau năm 1975 như: Nguyên Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM, Viện chủ thiền viện Quảng Đức, chùa Xá Lợi (Q.3), Chứng minh Đạo sư Thiên Thai Thiền Giáo tông, Chủ nhiệm Báo Giác Ngộ.

Hòa thượng đã xả báo thân, an tường thị tịch vào lúc 9 giờ00’ sáng, ngày 20/7/1997 (nhằm ngày 16 tháng 6 năm Đinh Sửu), tại chùa Xá Lợi, Quận 3, TP.HCM. Trụ thế 86 năm, hạ lạp 66 năm.

Cuộc đời và công hạnh của cố Đại lão Hòa thượng gắn liền với công cuộc chấn hưng, thống nhất Phật giáo Việt Nam, góp phần lớn vào công tác đào tạo Tăng Ni tài đức. Ngài cũng là tấm gương sáng của Từ bi – Trí tuệ để hàng hậu thế nương theo tu học và hành đạo.

Chư Tôn đức niêm hương tưởng niệm cố HT.Thích Thiện Hào

Trong không trang nghiêm thanh tịnh, trước Giác linh đường hương trầm quyện toả, chư Tôn Giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN thành phố, chư Tôn đức Tăng Ni 24 BTS Phật giáo quận/huyện, cùng  lãnh đạo các ban, ngành TP.HCM, Quận 10 thành kính niêm hương tưởng niệm đến Giác linh cố Đại lão Hoà thượng Thích Thiện Hào. Theo đó, là lời kinh Bát Nhã được đại chúng thành kính tụng niệm, cúng dường Giác linh Ngài và chư vị tiền bối hữu công đã có những đóng góp to lớn trong công cuộc chấn hưng Phật giáo Việt Nam.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:
TT.Thích Quang Thạnh dẫn chương trình

Tin, ảnh: Lâm Huy

                 
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online