TP.HCM: TT.Thích Chiếu Tuệ chia sẻ kinh nghiệm Hoằng pháp đến Tăng Ni giảng sinh Cao - Trung cấp Giảng sư khu vực phía Nam

PSO - Sáng ngày 28/4/2023, tại giảng đường chùa Hòa Khánh (phường 13, Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh, TP. HCM), Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN đã long trọng tổ chức buổi ngoại khóa hoằng pháp nhằm giúp Tăng Ni giảng sinh có thêm kinh nghiệm trên mọi phương diện về giảng pháp, học pháp và hành pháp.

Toàn cản Chư tôn đức Tăng Ni Giảng sinh lắng nghe TT. Thích Chiếu Tuệ chia sẻ

Buổi ngoại khóa thu hút hơn 200 Tăng Ni giảng sinh các lớp tham gia, với sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Trưởng ban Điều hành Đào tạo giảng sư khu vực phía Bắc.

TT. Thích Minh Nhẫn giới thiệu TT. Thích Chiếu Tuệ đến với Tăng Ni Giảng sinh

Dù Phật sự đa đoan với nhiều trọng trách, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ đã nhận lời mời của Ban Hoằng pháp TƯ khu vực phía Nam để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cho Tăng Ni giảng sinh bốn lớp của Trường Cao – Trung cấp Giảng sư TP. HCM.

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Trưởng ban Điều hành Đào tạo giảng sư khu vực phía Bắc

Trước sự đón tiếp ân cần, nồng nhiệt của Ban lãnh đạo trường và Tăng Ni giảng sinh, Thượng tọa bày tỏ niềm hoan hỷ và kỳ vọng vào Tăng Ni giảng sư nòng cốt cho giáo hội trong tương lai. Thượng tọa khẳng định, đào tạo Tăng Ni giảng sư không phải đào tạo về lý thuyết hay giỏi ngôn thuyết diễn giảng, mà chính là đào tạo Tăng Ni giảng sư trở thành một nhà truyền giáo đầy kinh nghiệm trên mọi phương diện, ứng dụng Phật pháp vào đời sống một cách linh hoạt, giúp đại chúng tiếp cận và thực hành giáo pháp để đạo pháp ngày một hưng thịnh.

Thượng tọa nhắn nhủ, mỗi Tăng Ni giảng sư cần phải nỗ lực, không ngừng trau dồi, học hỏi từ những bậc trưởng thượng, phẩm hạnh, đạo đức, kinh sách vv... để làm tư lương cho chính mình.

Quang cảnh hội chúng

Tại buổi sinh hoạt ngoại khóa hoằng pháp, Thượng tọa đã chia sẻ với Tăng Ni giảng sinh nhiều điều bổ ích, quý giá trong công cuộc hoằng hóa lợi sanh bằng những trải nghiệm thực tiễn của Thượng tọa trong thời gian qua.

Thượng tọa nhấn mạnh: “Muốn làm việc lớn thì chúng ta phải hoàn thành những công việc nhỏ. Muốn đến nơi khác hoằng hóa thì phải thật sự tâm huyết phục vụ, cống hiến cho Giáo hội, cho địa phương nơi mình cư trú một cách Chân-Thiện-Mỹ. Làm sao để khi ta ở thì mọi người thương mến, khi ra đi thì mọi người nhớ thương” đó chính là hoằng pháp. Với người trên thì chúng ta kính trọng, người dưới thì yêu thương giúp đỡ. Với những người nghịch duyên thì chúng ta kính nhi viễn chi v.v... Những lời chia sẻ chân thành, tâm huyết của Thượng tọa giúp cho Tăng Ni giảng sinh học có thêm nhiều kiến thức, làm hành trang trên bước đường hoằng dương chánh pháp và phát triển bản thân trong tương lai.

Khép lại buổi sinh hoạt ngoại khóa hoằng pháp, toàn thể hội chúng đã vô cùng hoan hỷ khi Thượng tọa cho biết sẽ tiếp tục tổ chức buổi giao lưu cho Tăng Ni giảng sư khu vực phía Bắc và phía Nam trong thời gian tới.

Đồng Chơn

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online