TP.HCM: TT.Thích Thiện Nghĩa tái nhiệm Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận 6 nhiệm kỳ X

Sáng 30/11, Ban Trị sự GHPGVN quận 6 đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ X (nhiệm kỳ 2021 – 2026), tại chùa Thảo Đường Thiền Tự (số 184 Đường Trần Văn Kiểu, Quận 6).

Chứng minh Đại hội có HT.Thích Giác Hà, Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM và quận 6; HT.Thích Thiện Đức, Ủy viên TT HĐTS, phó Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; HT.Thích Huệ Văn, Phó Ban Trị sự Phật giáo Thành phố; chư Tôn đức chứng minh Ban Trị sự Phật giáo 6.

Chủ tọa Đại hội có TT.Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; TT.Thích Quang Thạnh, phó Thư ký kiêm chánh Văn phòng Ban Trị sự PG Thành phố; Đại đức Thích Trung Nguyện, phó Thư ký kiêm phó Văn phòng Ban Trị sự PG Thành phố; TT.Thích Thiện Nghĩa, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận 6; TT.Thích Giác Nhuận, Phó Trưởng Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận 6.

Đến tham dự và chúc mừng có đại diện Ban Dân vận, Ủy ban MTTQVN, Ban Tôn giáo TP.HCM; Lãnh đạo Quận ủy, chính quyền các cấp, cùng Chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện quận 6.

Trước chính thức khai mạc Đại hội, chư Tôn đức Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn và toàn thể Đại biểu tham dự thực hiện nghi thức chào Đạo kỳ và Quốc kỳ, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm Đức Pháp Chủ GHPGVN, chư vị tiền bối hữu công đã viên tịch, đồng bào tử nạn trong đại dịch Covid-19.

Phát biểu khai mạc Đại hội, TT.Thích Thiện Nghĩa cho rằng; Trải qua 05 năm, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Trị sự GHPGVN quận 6 và Tăng Ni Phật tử đã thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp gắn bó với Ban Thường trực Ban Trị sự Thành phố và các cấp Chính quyền không ngừng phấn đấu, làm tròn trách nhiệm và hoàn thành công tác Phật sự, góp phần xây dựng phát triển ngôi nhà chung của Phật giáo, trên tinh thần phục vụ chúng sanh, trang nghiêm Giáo hội.

Thượng tọa Trưởng Ban Trị sự nhấn mạnh, “Ban Trị sự GHPGVN quận 6 long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo quận 6 lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhằm đánh giá công tác Phật sự đã đạt được và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự trong thời gian tiếp theo. Đồng thời, suy cử nhân sự tham gia vào Ban Trị sự nhiệm kỳ mới để tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, làm nền tảng cho sự lãnh đạo, quản lý và điều hành Phật sự.”

Báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ X, Đại đức Thích Minh Thành, chánh Thư ký Ban Trị sự cho biết; Trong nhiệm kỳ qua, với những hoạt động tích cực, Ban Trị sự GHPGVN quận 6 đã đạt được nhiều kết quả khả quan, thể hiện qua các mặt như: Hoằng pháp, Tăng sự, Hướng dẫn Phật tử, Nghi lễ, đặc biệt là Từ thiện Xã hội cũng như các phong trào dân cử và đoàn thể tại địa phương.

Nỗi bật là tham gia và tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc PL: 2563 - DL: 2019, các sự kiện do Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Lễ tưởng niệm Bồ Tát Quảng Đức - Vị Pháp thiêu thân, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Giáo hội; Đề xuất 09 cơ sở Tự viện được bổ nhiệm Trụ trì, duy trì tổ chức 02 đạo tràng An cư Kiết hạ tập trung và 05 điểm An cư Kiết hạ tại chỗ hằng năm cho Tăng Ni, thành lập và lưu nhiệm 04 Ban Hộ tự và 02 Ban Quản trị, duy trì và thành lập nhiều khóa tu dành cho Phật tử…

Hiện nay, quận 6 có 58 Tự viện: 39 ngôi chùa; 13 ngôi tịnh xá; 04 ngôi tịnh thất; 01 niệm Phật đường và 01 điện thờ. Chùa Giác Hải, phường 12 được công nhận Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Thành phố vào ngày 25/6/2015. Tổng Tăng Ni thường trú và tạm trú là 265 vị.

Thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ ban vui của đạo Phật và phương châm “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam. Trong nhiệm kỳ IX, Ban Trị sự cùng Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử các Tự viện và các nhà hảo tâm đã tổ chức nhiều hoạt động công tác từ thiện, an sinh xã hội với tổng kính phí hơn 117 tỷ đồng.

Sau báo cáo, Ban Thư ký cũng trình bày phương hướng hoạt động gồm 09 điểm để khắc phục những hạn chế còn tồn động, cũng như làm tiền đề định hướng cho hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ X.

Để ghi nhận và khuyến tấn Tăng Ni, Phật tử quận 6, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đã trao 11 Bằng tuyên dương công đức và nhiều Bằng công đức cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, Ủy ban MTTQVN TP.HCM, Ủy ban Nhân dân quận 6 cũng trao nhiều bằng khen và giấy khen đến Ban Trị sự, các tự viện, Tăng Ni tiêu biểu Phật giáo quận 6.

Tại Đại hội, sau khi các thành viên Ban Trị sự nhiệm kỳ IX tuyên bố mãn nhiệm.

Tiểu Ban nhân sự trình danh sách nhân sự, HT.Thích Thiện Đức thay mặt Ban chứng minh lấy ý kiến biểu quyết.

Toàn thể đại biểu nhất trí thông qua thành viên tân Ban Trị sự Phật giáo quận 6 nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 30 thành viên, trong đó 04 vị chứng minh, 15 vị thường trực và 11 vị ủy viên.

TT.Thích Thiện Nghĩa được tái suy cử Trưởng Ban Trị sự; Theo đó TT.Thích Giác Nhuận, Phó Trưởng Ban Thường trực; Đại đức Thích Liễu Minh, NS.Thích nữ Như Hiền, đồng Phó Trưởng Ban Trị sự; Đại đức Thích Minh Thạnh, Chánh Thư ký; Đại đức Thích Minh Thuận, Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Đại đức Thích Minh Sỹ, Phó Thư ký.

Để chúc mừng thành công Đại hội, Ban Trị sự đã ủng hộ 50 triệu đồng cho quỹ mua vaccin đến Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, 01 tỷ đồng cho quỹ vì người nghèo quận 6 và 02 căn nhà tình thương mỗi căn 50 triệu đồng đến Ủy ban MTTVN quận 6.

Để đúc kết Đại hội, HT.Thích Thiện Đức thay mặt Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM ban đạo từ. Hòa thượng tán dương công đức của TT.Thích Thiện Nghĩa cùng các thành viên Ban Trị sự nhiệm kỳ IX đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo Tăng Ni, Phật tử trong quận để thực hiện các công tác Phật sự, an sinh xã hội và gặt hái được nhiều thành tựu tốt đẹp.

Theo Hòa thượng, đội ngũ tân Ban Trị sự nhiệm kỳ X đa phần những người trẻ có kiến thức nhưng thiếu kinh nhiệm, do đó cần học hỏi thêm ở chư Tôn đức tiền nhiệm; Đồng thời kế thừa thành quả đã đạt được để tiếp tục cống hiến tài lực xây dựng, phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày một hưng thịnh; Cùng đó chung tay với chính quyền địa phương chăm lo đời sống cho người dân trong quận được ấm lo và hạnh phúc.

Một số hình ảnh Đại hội đại biểu Phật giáo quận 6:

Đăng Huy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online