TP. HCM: Từ tháng 4 năm 2020 đến nay, ATM gạo tại chùa Giác Quang duy trì hoạt động 2 lần mỗi tháng

PSO - Bắt đầu từ tháng 4 năm 2020, đến nay, đều đặn hàng tháng vào ngày mùng 1 và 15 Âm lịch, chùa Giác Quang (số 334 Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM) tổ chức tặng gạo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố. Cây ATM đặt tại chùa Giác Quang do Đại đức Thích Thiện Lực – Trụ trì chùa bắt đầu thực hiện từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh và được duy trì đều đặn hàng tháng kể từ tháng 4 năm 2020 cho đến nay. Đại đức trụ trì chùa Giác Quang cho biết, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến người dân gặp khó khăn, nhận thấy mô hình ATM gạo nhiều nơi thực hiện có hiệu quả nên chùa cũng tổ chức để giúp đỡ những người khuyết tật, người già, người có hoàn cảnh khó khăn. Cây ATM gạo lắp đặt tại chùa được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn an toàn, phòng chống dịch bệnh. Chùa đã thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ, tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Để việc trao tặng và nhận gạo được diễn ra an toàn, người dân đến nhận gạo đều bắt buộc đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt và giãn cách tối thiểu 2m. Cây ATM gạo miễn phí tại chùa Giác Quang được mở cửa vào buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 và buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ, mỗi ngày dự kiến sẽ có từ 200 đến 500 ký gạo được phát miễn phí, mỗi người dân sẽ được nhận 2 kg gạo. Kinh phí để duy trì hoạt động này nhờ vào sự chung tay, đóng góp, hỗ trợ của các Phật tử, mạnh thường quân gần xa. Hoạt động thiện nguyện này của chùa Giác Quang đã góp phần đáp ứng được lượng lương thực tối thiểu cho người dân; và cũng thông qua hoạt động của cây ATM gạo này, chùa đã vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng chung tay, tham gia quyên góp để chia sẻ, giảm bớt gánh nặng cuộc sống đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn; cùng nhau vượt qua đại dịch.

Tin, ảnh: Công Minh

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online