TP.HCM: TU VIỆN KHÁNH AN THẮP NẾN CẦU NGUYỆN HƯỚNG VỀ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG

Đêm 17/10/2020 (nhằm 1/9/Canh Tý), Tu viện Khánh An đã trang nghiêm tổ chức đêm thắp nến cầu nguyện hướng về đồng bào lũ lụt miền Trung. Sau 1 tuần phát động cứu trợ đồng bào miền Trung thân yêu, Tu viện Khánh An đã nhận được gần hai tỷ đồng của cộng đồng Phật tử ở trong và ngoài nước. Dự kiến, chuyến từ thiện sẽ thực hiện vào cuối tháng 10/2020 đến 3 tỉnh Huế, Quảng Trị và Quảng Bình. Trong không khí trang nghiêm, ấm cúng và đầy xúc động tại Pháp đường Tu Viện Khánh An, với sự tham dự của chư Tăng và hơn 100 quý Phật tử, cùng nhau hướng về khúc ruột miền Trung đang chịu cảnh tang thương trong tiên tai bão lũ.
Thắp nến cầu nguyện hướng về đồng bào Miền Trung
Sau phần niêm hương và đảnh lễ Phật, nghi thức truyền nến được diễn ra trong không khí thiêng liêng. Thượng tọa Thích Trí Chơn, cung kính thỉnh ánh sáng từ Đức Thế Tôn và truyền đến chư Tăng, Phật tử. Trong khi đó, bốn lời quán nguyện của bốn vị Bồ tát lớn được cất lên với ánh nến mỗi lúc một lan tỏa rực sáng cả pháp đường Chánh Niệm. Thượng tọa Trụ trì, tiếp tục hướng dẫn đại chúng ban rải tâm từ, hướng lòng về đồng bào nơi khúc ruột miền Trung đang đau thương. Tiếp đó, đại chúng đồng niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, cầu xin Ngài gia hộ, mang lại bình an cho mọi người, mọi loài. Trong giờ thiền trà ấm cúng, thân tình, lần lượt các Phật tử cùng chia sẻ cảm nhận của mình về nỗi đau miền Trung và nói lên tinh thần nhường cơm sẻ áo đến với đồng bào gặp nạn càng làm cho buổi lễ thêm lắng đọng những cảm xúc khó tả khi anh em, đồng bào mình đang chờ đợi những cánh tay. Đồng thời, kêu gọi mọi người cùng chung tay, chung lòng hướng về miền Trung ruột thịt
Chư tôn đức và đại chúng hướng lòng về đồng bào Miền Trung
Trong lời huấn từ đúc kết, thầy Trí Chơn nói: mất người thân, mất nhà cửa ruộng vườn, mất tài sản là nỗi đau cùng tột của đồng bào miền Trung lúc này. Sống giữa phồn hoa đô thị, chỉ một cơn mưa gây ngập, đường tắc, xe hỏng là ta đã khổ phiền, huống chi sống giữa biển nước mênh mông.
TT. Thích Trí Chơn có lời huấn từ đúc kết
Những cụ già, trẻ em, ngồi trên nóc nhà những chàng trai, cô gái thì trèo lên cây cao để giành giật sự sống với bão lũ. Ta có người thân qua đời còn nhìn thấy mặt, còn nắm được tay để giã từ. Trong khi những người đang trong nạn lũ, người thân bị lũ cuốn, bị đất lấp, bị cây đè không kịp thấy mặt thì đau lớn đến mức nào. Lễ cầu nguyện hôm nay là cơ hội để cho những người con Phật thực hành hạnh từ bi, hướng về đồng bào miền Trung. Là đệ tử Phật, cần tu tập tâm từ để đem niềm vui đến cho người, xóa bớt khổ đau cho thế gian. Nếu chúng ta thực hành đúng theo lời Phật dạy thì an lạc sẽ có mặt, cuộc đời mình sẽ giảm thiểu khổ đau. Được biết, sau 1 tuần phát động cứu trợ đồng bào miền Trung thân yêu Tu viện Khánh An đã nhận được gần hai tỷ đồng của cộng đồng Phật tử ở trong và ngoài nước và dự kiến chuyến từ thiện “Hướng về Miền Trung” của Tu Viện Khánh An sẽ thực hiện vào cuối tháng 10/2020 đến 3 tỉnh Huế, Quảng Trị và Quảng Bình.

Thực hiện: Trung Lưu, Ngọc Ánh

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online