TP. HCM: Tu viện Kim Cang chung tay cùng bà con nghèo trong mùa dịch Covid-19

PSO - Sáng ngày 23/06/2021, Tu viện Kim Cang (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã phối hợp cùng lãnh đạo chính quyền địa phương để trao tặng hơn 2.000 phần quà chia sẻ yêu thương cho bà con còn khó khăn, giúp người dân ổn định cuộc sống trong thời điểm dịch bệnh Covid – 19 đang bùng phát mạnh. Tham dự buổi trao quà có: TT. Thích Nguyên Chiếu - Trụ trì Tu viện Kim Cang (H.Bình Chánh), và chư Tôn đức Tăng đồng tháp tùng. Về phía lãnh đạo chính quyền có: Ông Trần Văn Xem - Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy huyện Bình Chánh; bà Huỳnh Thị Út - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; ông Trương Vĩnh Thọ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện; bà Võ Thị Mỹ Thảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban xã Tân Nhựt; bà Phan Thị Kim Mỹ - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã cùng tham dự. Chư Tôn đức trong đoàn đã đến thăm hỏi và gửi tặng những phần quà tại các điểm phong tỏa, điểm chốt trực khu vực đang cách ly thuộc huyện Bình Chánh như: xã Tân Quý Tây 150 phần, huyện Bình Chánh 150 phần, xã Hưng Long 150 phần, xã Tân Túc 100, 150 phần ở xã Tân Nhựt, 150 phần xã Tân Kiên, xã Vĩnh Lộc A 200 phần, Vĩnh Lộc B 150 phần. Tổng cộng  đoàn đã trao tặng 1.200 phần quà chia sẻ yêu thương đến bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn, nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống trong thời điểm phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Bên cạnh đó, Tu viện Kim Cang cũng trao tặng tịnh tài đến lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ túc trực tại các chốt, mỗi phong bì trị giá 2.000.000 đồng/chốt, tổng giá trị là 60 triệu đồng.
TT. Thích Nguyên Chiếu - Trụ trì Tu viện Kim Cang trao tịnh tài đến lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ túc trực tại các chốt
Chiều cùng ngày, được sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo ấp, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh chư Tăng và Phật tử Tu viện Kim Cang tiếp tục đến từng hộ gia đình và trao tận tay 200 phần quà chia sẻ khó khăn với bà con trong mùa dịch. Trong ngày, đã trao 1.400 phần quà cho những hộ nghèo, đặc biệt người bán vé số và công nhân thất nghiệp. Mỗi phần quà bao gồm: Gạo, thùng mì, nước tương. Với mong muốn phần nào san sẻ bớt khó khăn của bà con trong các khu phong tỏa, giúp các hộ có thêm động lực, vững tin chiến đấu cùng đại dịch Covid – 19.
TT. Thích Nguyên Chiếu cùng chư Tôn đức Tăng trao quà đến bà con
Tiếp đến, vào sáng ngày 25/06/2021, Tu viện Kim Cang đã tiếp tục lan tỏa sự yêu thương đến các ấp trên địa bàn xã Lê Minh Xuân: ấp 4 đường Kênh A (50 phần quà); ấp 1 Đường Lê Chánh Đáng (100 phần); ấp 2, 5 đường Thích Thiện Hòa (150 phần); ấp 7 Lô 2 (100 phần) và ấp 6 đường Trần Văn Giàu (100 phần quà). Đồng thời, tại Tu viện Kim Cang, Thượng tọa trụ trì cùng chư Tôn đức Tăng đã trao 250 phần quà đến người bán vé số và công nhân thất nghiệp. Được biết, trước đó vào ngày 14/6/2021, Tu viện Kim Cang đã chung tay với lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQVN TP.HCM, UBMTTQ huyện Bình Chánh, cũng như lời kêu gọi của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trong việc ủng hộ cho Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 tổng số tiền là 400 triệu đồng, với sự đóng góp của các nhà tài trợ đã ủng hộ, gồm có: Trường Mần non Cỏ Ba Lá, Công ty Chăn gra gối Ngọc Hạnh, Cty Nhựa Đại Đồng Tiến, Cty Thương mại Đại Thành Vinh, Cty Vinh Phát, Cty Bất Động Sản Liên Hưng Phát, Cô Hương Áo Dài Chợ An Đông…cùng một số các mạnh thường quân, nam nữ Phật tử gần xa cũng đồng chung tay hỗ trợ chương trình. Trong những ngày thực hiện công tác thiện nguyện, Tu viện đã nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị số 10 của thành phố nhằm để đảm bảo vì sức khỏe cho người dân, theo từng thời gian nhất định, linh hoạt trong từng hộ dân của ấp, giãn cách, đảm bảo thông điệp 5K, tránh tập trung quá đông. Hy vọng với những công tác thiện nguyện trong mùa dịch, phần nào chia sẻ bớt khó khăn cho bà con nghèo, vững tin hơn cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh. Qua đó, TT. Thích Nguyên Chiếu cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến các nhà tài trợ, quý mạnh thường quân, nam nữ Phật tử trong và ngoài nước đã đồng hành cùng với Tu viện Kim Cang để mang đến những phần quà yêu thương chia sẻ với bà con nghèo khó khăn trong mùa dịch. Tuy những món quà nhỏ, đơn sơ nhưng đó cũng là tấm lòng, là những hành động ấm áp tình người trong mùa dịch bệnh của chư Tôn đức Tu viện Kim Cang và các mạnh thường quân, quý Phật tử bổn tự. 

Tu viện Kim Cang

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online