TP.HCM: Tu viện Tường Vân tổ chức lễ khai giảng khóa học "Rèn luyện kỹ năng sống" cho giới trẻ

PSO - Sáng ngày 14/08/2022 (nhằm ngày 17/07 năm Nhâm Dần), tu viện Tường Vân (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP. HCM) đã tổ chức lễ khai giảng khóa học “Rèn luyện kỹ năng sống” cho hơn 200 bạn khóa sinh trong độ tuổi từ 10 – 21. Tham dự chứng minh buổi lễ có HT. Thích Huệ Minh - Ủy viên BTS GHPGVN TP. HCM, Trưởng BTS GHPGVN huyện Bình Chánh; TT. Thích Nhật Từ, Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TP. HCM; TT. Thích Quang Thạnh, Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TP. HCM; TT. Thích Phước Tiến – Phó trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo, Phó trưởng BTS GHPGVN huyện Bình Chánh, chủ nhiệm chương trình, cùng các thành viên trợ giảng trong ban giảng huấn gồm các TS, Ths của các trường đại học, các nhà tài trợ, quý vị phụ huynh học sinh và hơn 200 bạn khóa sinh cũng về đây tham dự. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của PGS.TS Trần Hữu Đức – Giám đốc trung tâm đào tạo và huấn luyện kỹ năng sống Better Living, Phó chủ nhiệm chương trình; ông Phạm Văn Lũy – Quyền Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh; cùng cán bộ các ban, ngành tại địa phương cũng đến tham dự chung. Mở đầu buổi lễ, TT. Thích Phước Tiến đã phát biểu khai giảng khóa học “Rèn luyện kỹ năng sống”, Thượng tọa nhấn mạnh: “Trong thời đại 4.0 ngày nay công nghệ phát triển mạnh mẽ giúp ích rất nhiều trong đời sống mỗi người, đặc biệt là nền giáo dục, được cập nhật liên tục các kiến thức, thông tin. Nhưng bên cạnh đó, còn có nhiều mặt giới hạn dẫn đến thế hệ trẻ ngày nay có những nhận thức lệch lạc, ỷ lại, dựa dẫm vào công nghệ mà quên đi các giá trị văn hóa đạo đức truyền thống, các kỹ năng sống cần thiết. Con trẻ là thế hệ tương lai, được xem là báu vật của mỗi gia đình, là tài sản của mỗi quốc gia. Việc tổ chức khóa học Rèn luyện kỹ năng sống để đào tạo những hạt giống trụ cột của nước nhà được nên người, phát huy với đúng giá  trị sống của mỗi cá nhân. Khóa học này sẽ áp dụng các phương pháp giảng dạy khoa học, kết hợp hài hòa giữa Tâm linh – Tâm lý và Triết lý qua những giờ thực hành sinh động và thực tiễn, giúp cho các em nhớ rõ, nắm vững lý thuyết, thao tác những kỹ năng vừa học vừa điều chỉnh trong thân và trong tâm một cách hiệu quả.” Nội dung chính của chương trình sẽ dạy cho các bạn khóa sinh về kỹ năng sống cơ bản, xác lập được giá trị bản thân, quản lý những cảm xúc của mình, cách giao tiếp - ứng xử đối với mọi người xung quanh, sử dụng mạng xã hội một cách hiệu quả, nhận thức được văn hóa – đạo đức & pháp luật và định hướng cho tương lai sau này. Tiếp đó, PGS.TS Trần Hữu Đức đã có buổi giao lưu, trao đổi làm quen nhanh với các bạn khóa sinh, và trình chiếu lịch học được chia ra thành 10 buổi (1 buổi khai giảng, 8 buổi học và 1 buổi tổng kết), Những buổi học sẽ được tổ chức vào Chủ nhật hằng tuần, chia thành 2 buổi sáng, chiều cho các nhóm tuổi phù hợp, để giúp các bạn khóa sinh vừa học lý thuyết trên giảng đường, vừa thực hành ngay sau khi về nhà. Tiếp theo chương trình, TT. Thích Phước Tiến, Chủ nhiệm khóa giảng đã đón nhận những lẵng hoa của BTS huyện Bình Chánh và của Học viện Phật giáo Việt Nam TP. HCM cùng các lẵng hoa của đại diện chính quyền địa phương sở tại, chúc mừng cho buổi lễ diễn ra thành công tôt đẹp. Sau phần văn nghệ chào mừng của phật tử trong nhóm Nhật Nguyệt và các ca sĩ khách mời là lời phát biểu của TT. Thích Quang Thạnh, Thượng tọa cho biết “Tuổi trẻ là trụ cột của gia đình là hiền tài của quốc gia, khi bước vào trường đời thì cần có những kiến thức và đạo đức để mang lại lợi ích cho gia đình và xã hội. Những người đi trước cần phải giáo dục, chỉ đường dẫn lối một cách đúng đắn để giúp các em phát triển nhân cách và tư duy không chỉ là việc của thầy cô mà còn là việc của các bậc phụ huynh.” Đại diện của phụ huynh học sinh, bà Lương Thị Hồng Gấm có đôi lời chia sẻ. Phật tử Tường An đại diện cho nhà tài trợ có đôi lời khuyên nhũ, nhắc nhở các em phải cố gắng học tập, phấn đấu để trở thành người con thảo hiền, có ích cho gia đình và xã hội. Ban đạo từ tại buổi lễ, TT. Thích Nhật Từ đã có lời sách tấn, động viên các bạn khóa sinh cố gắng học tập trong khóa học này để có những kỹ năng kiến thức bổ ích, qua khóa học này sẽ là tiền đề để các bạn khóa sinh có khả năng lập nghiệp trong tương lai. Nhờ có những chuyên gia, ban giảng huấn sẽ giúp các em nắm rõ lý thuyết và áp dụng thực tiễn vào trong khóa học để các bạn khóa sinh nắm rõ tận tường và xây dựng tư duy có phương pháp. Thay mặt cho BTC, TT. Thích Phước Tiến – Chủ nhiệm khóa học đã có lời cảm tạ, tri ân đến chư Tôn đức và đại diện chính quyền địa phương đã đến tham dự cho buổi lễ được thành công tốt đẹp. Tính tới thời điểm hiện tại đã là mùa tựu trường của học sinh, BTC đã tạo mọi điều kiện thuận duyên để cho các bạn khóa sinh tham gia khóa học một cách đầy đủ bằng cách tổ chức 1 tuần 2 buổi sáng và chiều. Buổi lễ đã kết thúc thành công viên mãn trong niềm hoan hỷ của đại chúng dưới sự chứng minh của Tam bảo mười phương.

Thực hiện: Khải Sang - Tấn Được - Minh Trực

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online