TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương thành kính tưởng niệm Đức Pháp Chủ

Ngày 24/10 (nhằm 19/9 Tân Sửu), đúng 9h00 sáng, tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội – thiền viện Quảng Đức, Tăng Ni TP.HCM đã thành kính hướng tâm về tổ đình Viên Minh (Hà Nội) cùng Trung ương Giáo hội tổ chức lễ Truy niệm Đức Pháp Chủ GHPGVN Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Hiện diện tại thiền viện Quảng Đức là Phó Pháp Chủ HĐCM Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp; Trưởng lão HT.Thích Như Niệm, Trưởng lão HT.Thích Viên Minh, đồng Ủy viên TT HĐCM; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ, Phó Trưởng ban TT Ban Tổ chức Tang lễ; HT.Thích Giác Toàn, HT.Thích Thiện Tánh, đồng Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Huệ Thông Phó Tổng thư ký kiêm chánh văn phòng 2 TƯ; chư Tôn đức các Ban, Viện TƯ Giáo hội, văn phòng 2, thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM. Ông Nguyễn Văn Nên, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy và đại diện các ban, ngành, đoàn thể chính quyền TP.HCM cũng có mặt tại thiền viện Quảng Đức tham dự lễ truy niệm Đức Pháp Chủ và phân ưu cùng Giáo hội. Đối trước di ảnh Đức Pháp Chủ GHPGVN, Trưởng lão HT.Thích Như Niệm cung kính tuyên đọc lời tưởng niệm của Trung ương GHPGVN. Trong bài tưởng niệm đã nhắc lại những lời dạy khi còn sinh tiền của Đức Đệ Tam Pháp Chủ dành cho thế hệ Tăng Ni hậu lai. “Ngài dạy: Chùa to Phật lớn vẫn không quý bằng đạo vị Thầy – Trò, Thầy - Trò tương tục mới là mạch sống Phật môn”. Lời tưởng niệm cũng tán dương trọn vẹn công hạnh cao cả của Ngài: Thiên Hạ Hữu Đạt Tôn Tam: Tước Nhất, Xỉ Nhất, Đức Nhất. Có nghĩa: Cuộc đời đạo hạnh của Ngài đạt được ba điều mà thiên hạ ai ai cũng đều cúi đầu kính ngưỡng: ngôi vị cao nhất, tuổi thọ dài nhất, đức độ sáng nhất. Trước linh đài hương trầm quyện toả, toàn thể Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, toàn thể Tăng – Ni và Phật tử thành kính thắp nén hương lòng cúng dường Giác linh Ngài. Đồng thời hướng vọng về Tổ đình Viên Minh nơi diễn ra nghi thức phụng tống kim quan Đại lão Hòa thượng nhập bảo tháp để niệm câu kinh, tiếng kệ cầu nguyện Giác linh Đức Pháp Chủ cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh. Tăng Ni Phật tử Việt Nam là chúng đệ tử của Đại lão Hòa thượng nguyện thực hiện di nguyện của đức Ngài để xây dựng và phát triển ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng hưng thịnh, trang nghiêm trong lòng dân tộc. Thay mặt Ban Tổ chức, HT.Thích Thiện Pháp phát biểu cảm tạ chư Tôn đức và quan khách chính quyền đến tham dự lễ truy niệm tại văn phòng 2 Trung ương - thiện viện Quảng Đức (TP.HCM). Sau cùng, chư Tôn đức đã dành thời gian cuối để hướng vọng về Thủ đô Hà Nội, chốn tổ Viên Minh cùng Tăng Ni, Phật tử trên mọi miền đất nước đồng cầu nguyện.

Đăng Huy

 
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online