TP.HCM: Học viện Phật giáo Việt Nam họp bàn các công tác trọng tâm sắp tới

PSO- Chiều ngày 29/10/2021, (nhằm 24/9/Tân Sửu) tại Cơ sở I, số 750 Nguyễn Kiệm Phú Nhuận. Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam TP. HCM họp triển khai các công tác chuẩn bị cho Hội thảo kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN và một số công việc trong tâm của Học viện. Chứng minh tham dự, có sự quang lâm của HT. Thích Trí Quảng - Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, TT. Thích Nhật Từ - Phó viện trưởng Thường trực; HT.Thích Bửu Chánh - Phó Viện Trưởng; TT. Thích Tâm Đức - Phó Viện Trưởng; TT. Thích Quang Thạnh - Phó Viện Trưởng kiêm Tổng Thư ký, Chư Tôn đức Tăng Ni thành viên Hội đồng Điều hành Học viện cùng tham dự.

Khai mạc buổi họp, HT. Thích Trí Quảng đã nêu cao tầm quan trọng của Hội thảo kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN sắp tới, được biết sự kiện sẽ tổ chức bằng hình thức Online, do đó các ban chuyên trách cần chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ để công tác tổ chức được thành công như mong đợi.Toàn cảnh buổi họp

Về phần chuyên môn và trách nhiệm của chư vị trong Hội đồng điều hành Học viện, TT. TS.Thích Nhật Từ báo cáo công tác chuẩn bị Hội thảo kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. TT. TS.Thích Quang Thạnh báo cáo công tác tuyển sinh Thạc sĩ Phật học  khóa 5 năm 2021, và xét tuyển Tiến sĩ khóa 3 năm 2021. Theo báo cáo từ TT. TS. Thích Đồng Văn số lượng hồ sơ đăng ký dự thi, Thạc sĩ đợt này là 40 vị, Tiến sĩ là 10 vị, ngày thi và phương cách tổ chức thi tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021. Dự kiến thời gian thi cao học là tháng 12 năm 2021. Việc dự thi trực tiếp của thí sinh tại học viện còn khó khăn do tình hình dịch bệnh mỗi địa phương khác nhau, nên việc thống nhất thời gian thi cũng phụ thuộc vào tình hình thực tế. TT Giác Hoàng báo cáo công tác hành chánh và đào tạo, công tác tuyển sinh khóa Đào tạo Từ xa, do tình hình dịch nên Hội đồng điều hành cho phép tiếp nhận hồ sơ qua Online, nhờ đó, công tác tuyển sinh có nhiều thuận lợi. Cũng tại phiên họp, Chư Tôn đức Ban Quản viện báo cáo về tình hình tu học Tăng ni sinh nội trú, hiện nay tổng số Tăng sinh là 223 vị, Ni sinh nội trú tại Học viện và chùa Thanh Tâm 610 vị, trong đó khóa 13, Ni sinh đã hoàn thành tín chỉ. TS. NS. Thích Nữ Như Nguyệt báo cáo về việc đời sống và sinh hoạt của Tăng Ni sinh hiện đang ổn định, về sức khỏe toàn bộ đều được tiêm đủ 2 mũi Vacine theo quy định của Bộ Y tế. Dịp này HT. Viện trưởng trao quyết định cho phòng Thông tin truyền thông của Học viện, do Đại đức Thích Ngộ Dũng, đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2022. Đúc kết buổi họp, HT. Viện trưởng tán thán chư Tôn đức Hội đồng Điều hành làm việc rất tích cực dù ảnh hưởng dịch bệnh, trong việc giảng dạy, học tập, sinh hoạt đời sống của Tăng Ni sinh tại Học viện. Hoà thượng động viên Hội đồng Điều hành cố gắng hơn nữa trong việc đào tạo Tăng Ni trẻ chú trọng về mặt đạo hạnh, thế hệ kế thừa được tu học bài bản từ các trường đào tạo Phật giáo, có được nền tảng vững chắc đó của Tăng Ni trẻ tương lai, là tiền đề phụng sự cho Đạo pháp và Dân tộc trong thời đại mới. Một số hình ảnh ghi nhận tại phiên họp:

Nguyễn Huỳnh -  Khánh Duy

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online