15/08/2018 05:14

Tp.Hồ Chí Minh: Ban Văn hóa GHPGVN họp sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm

Sáng 13/8/2018 (mùng 3/7/Mậu Tuất), tại Việt Nam Quốc Tự, Q.10, Tp.HCM, Ban Văn hóa GHPGVN Tp.HCM tổ chức phiên họp sơ kết các hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm và trình bày phương hướng 6 tháng kế tiếp.

Chứng minh và hiện diện có:  TT. Thích Trí Chơn, Ủy viên Hội đồng trị sự (HĐTS), Trưởng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) Tp.HCM; TT. Thích Đạt Đức, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa Phật giáo Tp.Hồ Chí Minh; ĐĐ. Thích Tâm Hoa, Phó trưởng ban Văn hóa GHPGVN Tp.Hồ Chí Minh; ĐĐ. Thích Chí Giác Thông, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký ban Văn hóa Phật giáo Tp.Hồ Chí Minh; ĐĐ. Thích Lệ Minh, Phó trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM cùng chư Tôn đức trong ban đồng tham dự phiên họp.

Chư Tôn đức trong Ban Văn hóa Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh

Mở đầu chương trình, Thượng tọa Thích Trí Chơn phát biểu khai mạc: “Từ khi Ban Văn hóa tiếp nhận nhiệm vụ đến nay đã qua 9 tháng. Với ngần ấy thời gian là cả sự nổ lực không ngừng của toàn ban với rất nhiều hoạt động phật sự sôi nổi và ý nghĩa ở nhiều lãnh vực sự kiện, lễ hội (phần này đã có trong bản báo cáo). Thay mặt ban Thường trực, xin tán thán sự nhiệt tâm, nhiệt tình của tất cả các thành viên trong ban. Với chuỗi hoạt động và các đề án sắp tới, mong quý huynh đệ xem qua để đóng góp, hội ý, thảo luận để những hoạt động ý nghĩa này được thực thi một cách trọn vẹn nhất”.

TT. Thích Trí Chơn, Ủy viên Hội đồng trị sự (HĐTS), Trưởng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp.HCM phát biểu khai mạc

Tiếp đến, ĐĐ. Thích Trung Hiếu, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng ban Văn hóa Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh đã báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm. Sau đó, Phật tử  An Nghiêm, Ủy viên tài chính báo cáo phần thu, chi các hoạt động của ban.

Đại đức Thích Chí Giác Thông, Phó ban kiêm Chánh Thư ký ban Văn hóa Phật giáo Tp. HCM trình bày phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm. Tiếp đó, Đại đức Thích Tâm Hoa, Phó trưởng ban Văn hóa Phật giáo Tp. HCM tuyên đọc đề án biên soạn bộ sách các chùa viện tại Tp.HCM. Và Sư cô Thích Nữ Nhuận Bình, Phó Thư ký ban  Văn hóa GHPGVN Tp. HCM đọc bản kế hoạch đào tạo người dẫn chương trình Phật giáo.

Đại đức Thích Tâm Hoa, Phó trưởng ban Văn hóa Phật giáo Tp. HCM tuyên đọc đề án biên soạn bộ sách các chùa viện tại Tp.HCM

Toàn ban đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất một số hoạt động sắp tới của ban như các đề án: biên soạn bộ sách các chùa viện tại Tp.HCM hay kế hoạch đào tạo người dẫn chương trình Phật giáo. Hy vọng, với sự nhiệt thành dấn thân phụng sự vì những hoạt động ý nghĩa và thiết thực của Phật giáo, Ban Văn hóa sẽ để lại dấu ấn đẹp cho đạo pháp và cuộc đời.

 Sư cô Thích Nữ Nhuận Bình, Phó Thư ký ban  Văn hóa GHPGVN Tp. HCM đọc bản kế hoạch đào tạo người dẫn chương trình Phật giáo.

Xin giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp:

Ban Văn hóa Phật giáo Tp. HCM

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online