24/04/2023 19:53

TP.Hồ Chí Minh: Hòa thượng Thích Lệ Trang giảng tại Khóa bồi dưỡng Luật tạng do Phân ban Ni giới Trung ương tổ chức

PSO - Buổi chiều ngày thứ nhất (24/4/2023), tại khóa Bồi dưỡng Luật tạng chuyên đề về “Các pháp Yết-ma và Nghi lễ thiền môn” do Phân ban Ni giới (PBNG) Trung ương GHPGVN tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm (số 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Q3, TP.Hồ Chí Minh), Hòa thượng Thích Lệ Trang - UVTT HĐTS, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hồ Chí Minh nhận lời kiền thỉnh của Ban Tổ chức, quang lâm thuyết giảng về nghi thức kiến tạo Giới đàn và cách thức, trách nhiệm dành cho các vị Giới sư, Điển lễ, Dẫn thỉnh trong giới đàn.

Đến với hơn 400 quý Ni trưởng, Ni sư, chư Tôn đức Ni đại diện PBNG Trung ương và các tỉnh thành trong cả nước tham dự khóa Bồi dưỡng Luật tạng lần này, Hòa thượng Thích Lệ Trang dành thời gian để nhấn mạnh về vai trò của vị Giới sư trên Giới đàn là rất quan trọng, nó quyết định sự thành tựu đắc giới của các Giới tử. Từng vai trò, cử chỉ, hành động của các vị Giới sư quyết định mật thiết tới sự phát sinh giới thể của Giới tử. Điều đương nhiên nếu muốn đắc giới là vị Giới tử phải thật sự phát tâm cần cầu thọ giới, giống như con chim non cần đến sự mớm mồi của chim mẹ vậy.

Vai trò của các vị Giới sư khi thực hiện truyền giới là căn cứ vào chánh văn trong bổn kinh, không được tự ý thêm bớt; phải thông suốt minh bạch kinh văn Giới bổn, không được nhận lớp hay tự ý thêm vào trong quá trình truyền giới. Phải biết lúc nào lên tiếng, lúc nào không được lên tiếng vấn hay đáp. Âm thanh, ngữ điệu đọc văn kinh của vị Giới sư, nhất là vị Giáo thọ và các vị Dẫn thỉnh cũng rất quan trọng cho sự thành tựu giới thể của Giới tử. Thế nên “kịch bản”, phân vai của các vị Giới sư trong Giới đàn là rất cụ thể, các Giới sư phải thông suốt và thuộc lào kịch bản để biết lúc nào là của mình nói, lúc nào là của người khác đọc...

Vị Giám đàn, Dẫn thỉnh là giúp cho Hội đồng Thập sư đỡ mất thời gian trong quá trình truyền giới trong lúc có đông giới tử cầu thọ.

Nói về định hướng cải thiện những bất cập khi truyền giới hiện nay, Hòa thượng cho rằng: Nếu như vai trò của vị Tôn chứng sư là quyết định có cho Giới tử đăng đàn thọ giới hay không qua việc thấy, nghe và nghi; thì vị Giới sư cũng phải đạt được tiêu chuẩn là các giới tử sẽ không thấy, không nghe và không nghi những lậu hoặc của mình. Do vậy, người kiến đàn, Ban Tổ chức khi cung thỉnh Giới sư phải hết sức cẩn thận. Mục đích của việc tổ chức Giới đàn là muốn cho Giới tử được đắc giới chứ không vì mục đích gì khác.

Thế nên mô hình truyền giới lý tưởng thì yếu tố quan trọng hàng đầu là tất cả những người liên quan đến việc tổ chức Đại Giới đàn phải am tường về tạng Luật, nhất là thông suốt các pháp yết-ma; bao gồm 3 giai đoạn cụ thể:

- Giai đoạn Gia hành gồm: Ban Kiến đàn, Hội đồng Thập sư, Giới tử Thọ giới.

- Giai đoạn Căn bản nghiệp đạo: Đây chính là giai đoạn quan trọng để các Giới tử đắc giới vì được nghe Giới sư truyền những giới điều mà mình mong cầu bấy lâu nay.

- Giai đoạn Hậu khởi: Giới sư truyền trao giới tường, tứ thánh chủng, tư cụ; khuyến tấn giới tử và giảng dạy Đại cương Giới luật.

Truyền và thọ giới là một trong những Tăng sự quan trọng của Tăng già cho nên là vị Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni phải hết sức am tường và thông suốt.

Tin: Ngọc Bối - Ảnh: Công Minh

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online