TP.HCM: Khai mạc lớp Bồi dưỡng Luật tạng và Nghi thức Thiền môn do Phân ban Ni giới trung ương tổ chức

PSO - Sáng ngày 24/4/2023 (nhằm ngày 5/3 năm Quý Mão), nhận lời kiền thỉnh của Phân ban Ni giới (PBNG) Trung ương GHPGVN, Đại lão Hòa thượng Thích Minh Thông - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Cố vấn Ban Tăng sự Trung ương đã quang lâm chùa Vĩnh Nghiêm (số 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Q3, TP.HCM) khai mạc và giảng dạy về nghi thức Truyền giới cho chư Ni là đại biểu Phân ban Ni giới các tỉnh thành trong cả nước.

Đây là khóa Bồi dưỡng Luật tạng chuyên đề về “Các pháp Yết-ma và Nghi thức Thiền môn” do Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN tổ chức trong hai ngày (24 và 25/4/2023) tại chùa Vĩnh Nghiêm, nhằm thống nhất cách thức Truyền giới cho chư Ni tại các tỉnh thành trên cả nước. Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện - Chứng minh PBNG Trung ương GHPGVN; Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương - UVTT Hội đồng Trị sự, Trưởng PBNG Trung ương GHPGVN; chư Tôn đức Ni trong Thường trực PBNG Trung ương GHPGVN cùng 400 quý Ni trưởng, Ni sư, chư Tôn đức Ni đại diện PBNG các tỉnh thành trong cả nước đồng tham dự.

Tại buổi thuyết giảng sáng nay, Đại lão Hòa thượng Thích Minh Thông giải thích các đề mục trong quyển Giới đàn theo tinh thần Luật tạng do Trí Tánh soạn tập và quyển Việt Nam Truyền giới Chánh phạm do Giới đài viện chùa Huệ Nghiêm biên soạn.

Hòa thượng nhấn mạnh có 10 yếu tố quan trọng để thành tựu yết-ma truyền giới: Tự nhiên đắc giới, Kiến đế đắc giới, Thiện lai Tỳ kheo, Do xác nhận Đức Phật là Đại sư, Do khéo trả lời, Do thọ Bát kỉnh pháp, Do gửi đại diện, Năm người trì luật, Mười người trì luật, Tam ngữ đắc giới.

Ngày nay chỉ có Năm người trì luật và Mười người trì luật là đúng pháp, gọi chung là Bạch tứ Yết-ma; các trường hợp khác chỉ thời Đức Phật mới có. Nhưng yết-ma thành tựu cần hội đủ bốn yếu tố: Giới thành tựu, Sự thành tựu, Tăng thành tựu và Yết-ma thành tựu.

Hòa thượng cũng giải thích cặn kẽ danh xưng, chức năng của vị Giới sư: Tuyên luật sư, Đắc giới Hòa thượng, Yết-ma A-xà-lê, Giáo thọ A-xà-lê, Tôn chứng Tăng-già, Dẫn thỉnh sư, Giám đàn sư, Khai đường Hòa thượng, Sám chủ sư, Kinh sư, Công văn sư.

Nhân duyên thành tựu việc thọ giới: Người thọ giới, cảnh thọ giới, phát tâm cầu giới, tâm cảnh tương ưng, sự thành tựu.

- Người thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni: Chỉ có loài người, đầy đủ các căn, thân thanh tịnh, đầy đủ các tướng xuất gia, đã được một phần giới pháp.

- Cảnh thọ giới: Kết giới thành tựu, Tăng là tập thể Bỉnh pháp, Túc số đủ như pháp, Túc số đủ như pháp, Trong cương giới Tăng hòa hợp, Bạch tứ yết-ma như pháp, Tư cụ đầy đủ.

Hòa thượng giải thích về 13 già nạn của Giới tử và một số vấn đề bất cập khi Truyền giới của Giới sư. Đồng thời Ngài đưa ra những định hướng nhằm cải thiện những bất cập khi truyền giới; mô hình Đại Giới đàn truyền giới lý tưởng.

Kết thúc buổi thuyết giảng đầu tiên của khóa học, Hòa thượng đã trang bị cho chư Ni tham dự khóa bồi dưỡng nhiều kiến thức bổ ích chuyên đề về kiến tạo Giới đàn và Truyền giới cho chư Ni hậu học.

Một số hình ảnh tại buổi học đầu tiên của khóa Bồi dưỡng:

Tin: Ngọc Bối - ảnh: Thành Luân

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online