22/12/2018 20:40

Tp. Hồ Chí Minh: Lễ Hằng thuận của đôi Phật tử trẻ tại chùa Giác Sanh

PSO - Sáng ngày 22/12/2018 (16/11 năm Mậu Tuất), tại chùa Giác Sanh, số 103, Âu Cơ, phường 14, quận 11, Tp.HCM đã diễn ra lễ Hằng thuận của đôi Phật tử trẻ Tân lang là Hiệp Hưng và Tân nương là Hồng Ngọc.

 Quang lâm chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Thiện Ngộ - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) quận 11; HT. Thích Quảng Tôn - trú xứ chùa Giác Sanh; TT. Thích Nguyên Sĩ - Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo quận 11; chư Tôn đức Tăng đoàn chùa Giác Sanh; hai bên gia đình nội ngoại, cha mẹ và bạn bè của đôi Tân lang Tân nương cùng đông đảo quý Phật tử cũng về tham dự.

Nhận thấy việc tổ chức lễ Hằng thuận tại chùa là một nghi lễ hết sức ý nghĩa, nên hai bạn đã về thưa với ba mẹ, đồng thời nhờ ba mẹ tới cầu thỉnh Hòa thượng trụ trì chùa Giác Sanh cho phép tổ chức lễ hằng thuận. Hoà Thượng trụ trì đã nhận lời và thỉnh chư Tăng đến chứng minh lễ hằng thuận cho đôi tân lang, tân nương.

Tại buổi lễ hằng thuận, Hoà thượng Thích Thiện Ngộ - Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 11 đã chia sẻ cho đại chúng, cũng như hai bên gia đình hiểu về ý nghĩa, xuất xứ, cũng như sự lợi ích của việc tổ chức lễ hằng thuận. Đây là một nghi lễ trong Phật giáo, đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam chú trọng từ nhiều năm nay, nó mang ý nghĩa giúp các bạn trẻ định hướng được cái nhìn đúng đắn về hôn nhân gia đình, biết ý thức hơn về trách nhiệm và bổn phận của mình thông qua lời Phật dạy trong kinh điển.

Bên cạnh đó, đôi bạn trẻ còn được nghe Hoà thượng  chỉ dạy về đạo lý vợ chồng trong kinh Thiện Sinh. Ngài đã căn dặn đôi bạn trẻ phải sống sao cho tốt, sống đúng với bổn phận của người làm vợ và người làm chồng, cũng như bổn phận của người con trong gia đình, bên nội cũng như bên ngoại. Người chồng phải hết mực thương yêu vợ và người vợ phải rất mực yêu thương chồng, cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì vợ chồng cũng phải luôn sát cánh bên nhau, luôn bao dung để bảo vệ, xây dựng tổ ấm gia đình.

Trước sự gia hộ của mười phương chư Phật và sự chứng minh thanh tịnh của chư Tôn đức Tăng, đôi tân lang và tân nương đã làm lễ tạ ơn Tam bảo, lễ dâng trà tri ân công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.

Để chứng minh tình yêu mà hai bạn dành cho nhau, tân lang, tân nương đã đối trước chư Phật, đối trước chư Tăng dâng lời phát nguyện hứa sẽ thực hành lời Phật dạy, giữ gìn năm nguyên tắc căn bản đạo đức, xứng đáng là những người Phật tử chân chính, trọn lòng chung thuỷ, tôn trọng, hiểu biết sẻ chia, cùng nhau xây dựng gia đình mãi mãi hạnh phúc và an vui.

Đôi tân lang và tân nương trao nhẫn cho nhau
Tân lang là Hiệp Hưng và Tân nương là Hồng Ngọc dâng lời phát nguyện

Sau đó, đôi bạn trẻ đón nhận giấy chứng nhận lễ hằng thuận từ  Hoà thượng chứng minh, đồng thời đón nhận những món quà ý nghĩa chúc phúc từ chư Tôn đức chứng minh.

Xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận:

Đức Lộc

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online