TP.Thủ Đức: Ban Phật giáo Người Hoa TP.HCM trao hơn 500 phần quà tặng hộ gặp khó khăn do dịch Covid-19

PSO - Sáng 03/10/2021, Ban Phật giáo Người Hoa TP.HCM đã tổ chức trao hơn 500 phần quà (gồm 10 ký gạo, 1 ký mì, 1 hộp khầu trang, 1 hủ chao, nước tương, dầu ăn, bột nêm, 1 ký đường), trị giá trên 142,5 triệu đồng giúp hộ nghèo, cận nghèo và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại Khu phố 6, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.Thủ Đức.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Đức Trần Hữu Phước tiếp nhận bảng tượng trưng 500 phần quà do Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Phật giáo Người Hoa TP.HCM trao tặng

Đến dự buổi trao quà có ông Trần Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Thủ Đức; ông Thạch Nghi Xuân - Phó ban Dân tộc, Tôn giáo Ủy ban MTTQVN TP.Hồ Chí Minh.

Đây là số tiền do Ban Phật giáo Người Hoa TP.HCM vận động từ bà con người Hoa và các tự viện nhằm đồng hành cùng Ủy ban MTTQVN TP.HCM tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đang bị mất việc làm do dịch Covid-19.

Ban Phật giáo Người Hoa TP.HCM cùng Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Đức Trần Hữu Phước và Phó Ban Dân tộc, Tôn giáo Ủy ban MTTQVN TP.HCM Thạch Nghi Xuân trao quà các hộ dân

Theo Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Phật giáo Người Hoa TP.HCM, với truyền thống hàng chục năm hành thiện cùng đồng bào các dân tộc, Phật giáo Người Hoa thành phố đã vận động được 142,5 triệu đồng từ các tự viện; sớm chuẩn bị nhu yếu phẩm, lương thực biếu tặng bà con Khu phố 6, phường Trường Thọ. Nơi đây, là địa bàn có đông lao động nhập cư sinh sống. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, bà con vô cùng khó khăn, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động tự do.

Thượng tọa Thích Huệ Công cho hay: Những năm qua, Phật giáo Người Hoa TP.HCM đã không ngừng phát huy truyền thống văn hóa, tín ngưỡng trong môi trường văn hóa đa dân tộc, luôn hoàn thành mọi công tác Phật sự mà Giáo hội Phật giáo thành phố giao phó. Cho đến nay, hoạt động tín ngưỡng Phật giáo của người Hoa đang từng bước mở rộng. Công tác giảng dạy giáo lý Phật pháp cũng được thực hiện đều khắp tại các chùa. Về hoạt động từ thiện xã hội, có thể nói Phật giáo người Hoa thành phố hoạt động rất mạnh và rất hiệu quả. Trong đại dịch Covid-19, Phật giáo người Hoa càng không thể ngồi yên mà phải hành động cụ thể, mang Từ bi, mang Hỷ lạc đến với mọi hoàn cảnh khốn khó…

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Đức - Trần Hữu Phước tiếp nhận bảng tượng trưng 5 tấn gạo quà do Thượng tọa Thích Chân Tịnh, Phó Ban Từ thiện Xã hội Báo Giác Ngộ trao tặng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Thủ Đức, ông Trần Hữu Phước đã ghi nhận và gửi lời cám ơn đến Thượng tọa Thích Huệ Công và đạo tràng các cơ sở tự viện đã chung tay, góp sức cùng thành phố Thủ Đức chăm lo các hộ dân khó khăn tại khu phố 6, phường Trường Thọ do ảnh hưởng dịch Covid-19, những phần quà này mang đầy ý nghĩa và tấm lòng của toàn thể Phật tử Phật giáo người Hoa và các mạnh thường quân dành cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, giúp bà con có thêm động lực và sự ấm áp trong cuộc sống; Sự tiếp sức kịp thời của Ban Phật giáo Người Hoa TP.HCM chính là động lực lớn để Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP.Thủ Đức sớm vượt qua những ngày khó          

Huỳnh Trang

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online