12/06/2018 13:54

TPHCM: Họp mở rộng triển khai Phật sự tại Việt Nam Quốc Tự

Sáng nay,12/6/2018(29/4/Mậu Tuất), sau lễ bố-tát tụng giới chung tại trụ sở BTS-Việt Nam Quốc Tự (quận 10), chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, thành viên BTS, 24 BTS GHPGVN quận, huyện, chư hành giả Tăng Ni An cư kiết hạ đã họp triển khai Phật sự và luật Tín ngưỡng, Tôn giáo.
Họp mở rộng triển khai Phật sự tại Việt Nam Quốc Tự HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp
HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM chủ trì buổi họp; ông Lê Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP đến triển khai sơ lược một số điều trong luật tôn giáo, tín ngưỡng,Phát biểu tại buổi sinh hoạt giáo hội, HT.Thích Trí Quảng cho biết, năm nay, tại Việt Nam Quốc Tự lần đầu tiên tổ chức an cư tập trung cho chư Tăng và tại 24 quận, huyện cũng tổ chức nhiều điểm an cư tập trung cho Tăng Ni. Do đó, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ PL.2562 sẽ tổ chức đến thăm chư hành giả Tăng Ni với tinh thần chia sẻ vì Phật sự chung, thể hiện tình pháp lữ trong mùa An cư kiết hạ (đoàn sẽ không nhận bất cứ quà cáp nào từ Ban Chức sự trường hạ).

Họp mở rộng triển khai Phật sự tại Việt Nam Quốc Tự Buổi họp triển khai Phật sự và luật tín ngưỡng, tôn giáo

Họp mở rộng triển khai Phật sự tại Việt Nam Quốc Tự Với sự tham dự của chư Ni

Trong khuôn khổ chương trình tu học tại Trường hạ tập trung Việt Nam Quốc Tự, năm nay, 100 hành giả Tăng được học thêm các môn: Diễn giảng, kiến thức cơ bản về viết báo nhằm tìm ra nhân tố mới và môn hành chánh điện tử để thống nhất, đồng bộ trong văn bản hành chánh từ địa phương đến cấp thành phố. Hòa thượng cũng lưu ý, khuyến khích chư tôn đức Chánh, Phó Thư ký, Chánh, Phó Văn phòng BTS GHPGVN quận, huyện có thể tham gia môn hành chánh văn phòng để hỗ trợ trong công tác hành chánh tại địa phương. Chư tôn đức ở các trú xứ thuộc quận, huyện xa trung tâm sẽ được BTS GHPGVN TP hỗ trợ chi phí đi lại…

Họp mở rộng triển khai Phật sự tại Việt Nam Quốc Tự Hòa thượng cho biết sẽ cử đoàn thăm các hành giả tại các trường hạ tập trung

Họp mở rộng triển khai Phật sự tại Việt Nam Quốc Tự Ông Lê Hoàng Vân triển khai một số điều của luật tín ngưỡng, tôn giáo

Theo số liệu từ Văn phòng BTS GHPGVN TP, hiện nay toàn thành phố có 6.417 Tăng Ni đang cấm túc an cư, trong đó có 43 trường hạ an cư tập trung trên địa bàn 18 quận, huyện với 3.786 Tăng Ni (1.836 vị Tăng, 2.060 vị Ni); 110 trường hạ an cư tại chỗ trên địa bàn 19 quận, huyện với tổng số 2.631 Tăng Ni (1.583 vị Tăng, 1.048 vị Ni). Dịp này, ông Lê Hoàng Vân đã nêu khái quát về luật tín ngưỡng, tôn giáo gồm IX chương, 68 điều đã được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIV thông qua ngày 18/11/2006, và có hiệu lực từ 01/1/2018.

Họp mở rộng triển khai Phật sự tại Việt Nam Quốc Tự HT.Thích Thiện Tánh góp ý kiến

Theo đó, ông Lê Hoàng Vân đã lưu ý một số điều liên quan, các BTS, cơ sở tự viện cần thực hiện như: Gởi danh mục đăng ký hoạt động tôn giáo một lần trong năm đến Ban Tôn giáo, các cơ quan chức năng có thẩm quyền (trước thời điểm diễn ra sự kiện 20 ngày); Đối với các cơ sở giáo dục thuộc quản lý của Ban, tự viện phải đăng ký riêng với đầy đủ các thủ tục về chương trình đào tạo; Bổ sung lý lịch tư pháp, quá trình hoạt động đối với ủy viên, thành viên BTS GHPGVN TP, BTS GHPGVN quận, huyện, thành viên ban trực thuộc (chức việc); Thành lập cơ sở tôn giáo mới phải có 2.000 m2 đất hợp pháp và 500 Phật tử; Các công trình xây dựng chính và hạng mục phụ trong một công trình đều phải xin giấy phép Sở Xây dựng…

Họp mở rộng triển khai Phật sự tại Việt Nam Quốc Tự Buổi họp mở rộng tại Việt Nam Quốc Tự

3.786 Tăng Ni an cư tập trung tại 18 quận, huyện

Q.3: Tổ đình Vĩnh Nghiêm (150 vị Tăng), chùa Hưng Phước (60 vị Tăng), Phước Hòa (80 vị Ni); Q.4: Chùa Long Bửu (100 vị Tăng), Kim Liên (90 vị Ni), Bồ Đề (70 vị Ni); Q.6: Chùa Tuyền Lâm (65 vị Tăng), Bồ Đề Lan Nhã (80 vị Ni); Q.7: Chùa Long Hoa (82 vị Tăng), Tu viện Định Thành (57 vị Ni); Q.8: Chùa Pháp Quang (90 vị Ni); Q.9: Ni viện Phước Long (135 vị Ni); Q.10: Việt Nam Quốc Tự (100 vị Tăng), chùa Từ Nghiêm (150 vị Ni); Q.11: Chùa Huê Lâm (64 vị Ni); Q.12: Chùa Quảng Đức (50 vị Tăng), Vĩnh Phước (60 vị Ni); Q.Bình Thạnh: Chùa Dược Sư (111 vị Ni); Q.Gò Vấp: Chùa Huỳnh Kim (175 vị Tăng), TX.Ngọc Phương (152 vị Ni); Q.Phú Nhuận: Chùa Phổ Quang (49 vị Tăng), Đại Giác (63 vị Tăng), Kim Sơn (60 vị Ni); Q.Thủ Đức: Chùa Từ Quang (171 vị Tăng), Bửu Quang (90 vị Tăng), Sùng Đức (66 vị Ni), Ưu Đàm (120 vị Ni); Q.Tân Bình: Chùa Báo Ân (75 vị Tăng), Phật Bảo (50 vị Tăng), Pothiwong (50 vị Tăng), TX.Ngọc Phú (50 vị Ni); Q.Bình Tân: Chùa Huệ Nghiêm (70 vị Tăng), Long Thạnh (87 vị Tăng), Vạn Phước (104 vị Ni), Từ Hạnh (160 vị Ni); H.Bình Chánh: Tu viện Tường Vân (135 vị Tăng), Pháp Hải (212 vị Ni); H.Hóc Môn: Chùa Hoằng Pháp (100 vị Tăng), TX.Ngọc Điểm (50 vị Ni); H.Nhà Bè: Chùa Đức Phú (60 vị Tăng), Pháp Võ (60 vị Ni); H.Củ Chi: Chùa Pháp Thành (54 vị Tăng), Liên Trì (39 vị Ni).

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn

Nguồn: www.giacngo.vn
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: Những hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Mãi yêu thương”

PSO - Nằm trong chương trình từ thiện “Mãi yêu thương”, sáng ngày 23/4/2024 (nhằm ngày 15/3 năm Giáp Thìn), TT. Thích Tuệ Hải - Phó ban Kinh tế Tài chính TƯ, Phó ban Từ thiện Xã hội TƯ, trụ trì chùa Long Hương (tỉnh Đồng Nai) đã đến xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre tham dự lễ khởi công xây dựng cây cầu nối liền 2 xã (xã Long Thới - xã Lắm

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online