15/01/2019 19:58

TPHCM: Ông Trần Thanh Mẫn chúc tết Hòa thượng Chủ tịch

Chiều nay, 15/01/2019, ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTWMTTQVN) và đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến thăm, chúc tết Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (HĐTS GHPGVN) tại chùa Minh Đạo (12/3bis Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, TP.HCM).

Quang cảnh buổi tiếp

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UB TW MTTQVN
  Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định: “Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cá nhân ông, ghi nhận và đánh giá cao uy tín, công lao của hòa thượng Chủ tịch và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiều năm qua đã lãnh đạo, tổ chức tốt các mặt hoạt động Phật sự, thế sự, vận động, hướng dẫn chư tôn đức Tăng ni, Phật tử thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước do MTTQVN phát động, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.” Nhấn mạnh, năm 2019 có nhiều chỉ tiêu cơ bản phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới đại hội đại biểu MTTQVN các cấp, tiền đề cho đại hội lần thứ thứ 13 của Đảng, Ông Trần Thanh Mẫn mong muốn, Hòa thượng Chủ tịch tiếp tục vận động chư tôn đức Tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ và các đoàn thể phát động, cùng đoàn kết chung sức chung lòng, gắn bó mật thiết với MTTQVN các cấp thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Ông Trần Thanh Mẫn thông báo với Hòa thượng Chủ tịch về tình hình kinh tế - xã hội, năm 2018 đất nước đạt nhiều thành tích quan trọng, hoạt động đối ngoại, xây dựng chính quyền, GDP năm 2018 tăng 7,08%, đầu tư nước ngoài tăng, công tác xóa đói giảm nghèo được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm; hoạt động của mặt trận có nhiều thay đổi tích cực, có sự đóng góp của toàn đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó có GHPGVN. GHPGVN đã dành nhiều sự quan tâm cho an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.  Trước thềm năm mới, xuân Kỷ Hợi – 2019, Ông kính chúc Hòa thượng Chủ tịch, chư Tôn đức Hội đồng Trị sự, Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước, sức khỏe, an lạc để tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Kính chúc Giáo hội Phật giáo Việt Nam đạt được thành tựu hơn nữa trong tất cả mọi công tác Phật sự, thế sự.
Hoà thượng Chủ tịch
  Hòa thượng Thích Thiện Nhơn khẳng định, những ngày đầu năm mới dương lịch, UBTW MTTQVN đã thể hiện sự gắn bó với các tổ chức thành viên, đến thăm, chúc tết lãnh đạo các tổ chức thành viên tại trú xứ.  Khẳng định, trong năm nay, GHPGVN đã cố gắng thực hiện các chương trình hoạt động của Mặt trận, để góp phần đem lại sự ấm no, hạnh phúc, an lạc cho nhân dân. Hòa thượng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của ông Trần Thanh Mẫn và tập thể Ban Thường trực, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa.  Thay mặt Trung ương GHPGVN, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, Hòa thượng Chủ tịch bày tỏ vui mừng và cảm ơn Đảng, Nhà nước và MTTQVN đã quan tâm, hỗ trợ để Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai thực hiện tốt công tác Phật sự trong năm 2018, và có đầy đủ điều kiện để đồng hành cùng dân tộc, đất nước trong thời kỳ hội nhập, phát triển. Đặc biệt, vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã rất đồng thuận và ủng hộ để Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ ba, đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019.  Hòa thượng cho biết, chiều ngày 05/12/2018, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc với các bộ ngành liên quan, về công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019, thủ tướng khẳng định, sẽ hỗ trợ GHPGVN lần thứ ba tổ chức thành công sự kiện trọng đại này.  GHPGVN đã chỉ đạo các cấp Giáo hội, giới thiệu nhân sự ưu tú tham gia MTTQVN các cấp, Hòa thượng chia sẻ.  Cuối cùng, Hòa thượng Chủ tịch chúc ông Trần Thanh Mẫn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN và MTTQVN các cấp có đầy đủ thắng duyên, đầy đủ sức khỏe để góp phần cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân xây dựng nước Việt Nam phát triển giàu mạnh theo hướng hiện đại.
Chụp ảnh lưu niệm
 
 Tin: Hoài Thái – Minh Ân, Ảnh: Đăng Huy
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online