TPHCM: Thường trực BTS Phật giáo huyện Củ Chi kết nối trực tuyến cầu Truyền hình trực tiếp cử hành lễ truy niệm Đức Pháp chủ GHPGVN

PSO - Phụng hành Thông cáo đặc biệt số 260/TCĐB-HĐTS, ngày 21/10/2021 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc tổ chức tang lễ, truy niệm đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sáng ngày 24/10/2021 (19/09/ Tân Sửu), tại Chùa Pháp Thành – Văn phòng BTS Phật giáo huyện Củ Chi đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm công hạnh Đức Pháp chủ GHPGVN qua cầu truyền hình trực tiếp lễ Tang từ Hà Nội. Do diễn biến tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, vì vậy Thường trực BTS PG huyện yêu cầu các ban chuyên ngành cử đại diện về tham dự lễ tưởng niệm (không tập trung quá 30 vị).

Quang lâm tham dự lễ tưởng niệm có: HT. Thích Huệ Nghi – Chứng minh BTS PG huyện; TT. Thích An Thường - UV BTS TP, Trưởng BTS PG huyện; ĐĐ. Thích Thiện Tâm, Phó ban Thường trực BTS; TT. Thích Tịnh Tâm - Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS cùng với sự hiện diện tham dự của chư Tôn đức Ban Thường trực BTS, chư Tôn đức 12 Ban chuyên ngành trực thuộc BTS PG huyện, chư Tôn đức Tăng Ni thành viên đại diện Phật giáo 20 xã và thị trấn đồng về tham dự.

Về phía chính quyền huyện Củ Chi có ông Dương Văn Duyên - Uỷ viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Dân vận; Bà Võ Thị Kiều Tiên - Uỷ viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ VN huyện.

Trước di ảnh của Người, chư Tôn đức đã thành kính dâng hương, đảnh lễ và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công đức sâu dày của Đức Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN, bậc cao Tăng đã sống, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp hoàng dương Phật pháp. 

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trải qua 105 năm hiện diện ở cõi Sa Bà, với 85 hạ lạp, trên ngôi vị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ngài đã trọn đời hiến dâng cho lý tưởng hoằng pháp lợi sinh. Công đức của Ngài đã góp phần to lớn vào sự nghiệp làm sáng danh đạo Phật và dân tộc Việt Nam. Cuộc đời Ngài từ sơ tâm xuất gia cho đến lúc hoá duyên đã mãn luôn luôn là tấm gương chiếu sáng trong công phu tu thân, hành đạo cho cả giới xuất gia và tại gia, tận lực chuyên tâm vào sự nghiệp hoằng dương chính pháp, phục vụ nhân sinh, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh.

Lúc sinh thời Đức Đệ tam Pháp chủ từng có khẩu dụ: “Sau khi tôi theo hầu Phật Tổ thì không được tổ chức tang lễ linh đình, nghi lễ hết sức giản đơn, ngắn ngày theo truyền thống đạo Phật và tổ chức tại chùa Viên Minh. Đề nghị không vòng hoa phúng điếu, không tiểu sử dài dòng, không tiêu tốn thời gian và tổn hại công đức của Tăng Ni và Phật tử. Nếu quý vị tưởng nhớ tới tôi thì niệm danh hiệu Phật và tụng thời kinh tại trụ xứ của mình, hồi hướng công đức cho thế giới hoà bình, nhân sinh an lạc”.

Buổi lễ truy niệm kết thúc trang nghiêm trong niềm tôn kính, thương tiếc vô biên; toàn thể Tăng, Ni, Phật tử huyện Củ Chi ngưỡng vọng về Tổ đình Viên Minh cung tiễn nhục thân của Người nhập Bảo tháp Phù đồ, an nghỉ nghìn thu nơi trần thế.

Sau khi kết thúc lễ tưởng niệm, TT BTS Phật giáo huyện dưới sự chủ toạ của TT. Thích An Thường - Trưởng BTS PG huyện đã họp về việc tuyên dương và khen thưởng một số cá nhân Tăng Ni trong huyện đã tham gia làm tình nguyện viên phòng, chống dịch ở tuyến đầu; bàn về việc lập hồ sơ tấn phong Giáo phẩm cho Tăng, Ni đủ hạ lạp theo quy định của Hiến chương GHPHVN; triển khai một số hoạt động Phật sự của Phật giáo huyện từ nay cho đến cuối năm… 

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Quảng Chí

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online