TP. HCM: Trung ương Giáo hội tưởng niệm Húy nhật lần thứ 48 cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết

PSO - Chiều ngày 04/03/2021 (Nhằm ngày 21 tháng Giêng năm Tân Sửu), tại Thiền Viện Vạn Hạnh (số 750, đường Nguyễn Kiệm, P. 4, Q. Phú Nhuận, TP. HCM), chư Tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS, các ban viện Trung ương Giáo hội đã dâng hương tưởng niệm Húy nhật lần thứ 48 ngày Cố Đại lão Hòa thượng thượng Tịnh hạ Khiết - Đệ nhất Tăng Thống GHPGVN Thống nhất. Đến dâng hương tưởng niệm có: HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS, Viện Trưởng Viện Nghiêm Cứu Phật học Viện Nam; TT. Thích Thiện Thống – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Huệ Minh - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Nghi lễ TƯ; HT. Thích Thanh Hùng - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban HDPT TƯ; HT. Thích Huệ Trí - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Pháp chế TƯ; HT. Thích Thiện Đức - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký ban Kiểm soát TƯ; TT. Thích Phước Nguyên - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 2 TƯ cùng chư Tôn đức lãnh đạo các ban ngành, viện TƯ, chư Tôn đức Tăng Ni và nhân viên Viện Nghiên cứu, Học Viện PGVN tại TP. HCM đồng tham dự. Để tưởng nhớ công hạnh và đạo nghiệp của cố Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết đã đóng góp cho Giáo hội và Đất nước, chư Tôn đức giáo phẩm đã cung đối trước di ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng thành kính dâng nén tâm hương cúng dường và tưởng niệm huý kỵ lần thứ 48 cố Đại lão Hoà thượng Đệ nhất Tăng Thống GHPGVN thống nhất. Cùng đó, chư Tôn đức cùng tụng thời bát-nhã cầu nguyện Giác linh Ngài được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh. Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, thế danh Nguyễn Văn Kỉnh, sanh năm 1890 tại tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc Thiền phái Lâm Tế đời thứ 42 dòng Liễu Quán. Ngài xuất gia năm 1905 tại chùa Tường Vân (TP. Huế) và thọ Cụ túc giới năm 1910. Năm 1964, ngài được Đại hội Phật giáo Việt Nam suy tôn lên ngôi vị Tăng thống GHPGVNTN, khi đó ngài 74 tuổi. Hơn 60 năm xả thân hoằng hóa đồ chúng, Hòa Thượng là vị Bổn Sư rất gần gũi và thương yêu đồ chúng. Ngài luôn tùy căn cơ, trình độ của mỗi người mà khuyên răn, dạy bảo. Trong hàng đệ tử xuất gia của ngài, có nhiều vị đã làm nên những sự nghiệp lớn lao cho ngôi nhà Phật Giáo, như: HT. Thích Minh Châu, HT. Thích Chơn Thiện,… Suốt những năm tháng ở ngôi vị lãnh đạo tối cao, Đức Tăng Thống được chư tôn giáo phẩm cung thỉnh vào an trú trong các chùa viện lớn ở Sài Gòn như Xá Lợi, Ấn Quang, Quảng Hương Già Lam… để điều hành mọi Phật sự trọng đại của Giáo Hội. Ngài an tường xả bỏ báo thân vào hồi 20 giờ 45 phút ngày 23 tháng Giêng năm Quý Sửu (25-2-1973), trụ thế 83 năm, 64 Hạ lạp. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin & ảnh: Công Minh - Lâm Huy

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online