Trà Vinh: Ban giáo dục Phật học tỉnh thăm các lớp Sơ - Trung cấp Phật học huyện Duyên Hải và Trà Cú

PSO - Chiều ngày 19/8/2022 (nhằm ngày 22/7 năm Nhâm Dần), Ban giáo dục Phật học Tỉnh kết hợp cùng Ban giáo dục Phật học huyện Duyên Hải và huyện Trà Cú đã đến thăm lớp Sơ - Trung cấp và Tiểu học tại các điểm chùa trong 2 huyện. Phái đoàn Ban giáo dục Phật học tỉnh do HT. Thạch Sok Xane - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh làm trưởng đoàn; cùng đi với đoàn còn có HT. Thạch Oai - Ủy viên HĐTS, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh; HT. Kim Thone - Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh; TT. Trương Hường - Phó chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh và chư Tăng Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh. Đón tiếp đoàn tại huyện Duyên Hải có TT. Thạch Rươne, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Chủ tịch Hội ĐKSSYN huyện; ĐĐ. Thạch Sê Tha - Phó chủ tịch Hội ĐKSSYN huyện, Trưởng Ban giáo dục Phật học huyện, cùng chư Tăng Thường trực Hội ĐKSSYN huyện. Tại huyện Duyên Hải phái đoàn Ban giáo dục Phật học tỉnh đã cùng Ban giáo dục Phật học huyện đến thăm lớp Sơ cấp Phật học và Tiểu học tại chùa Đom Bon Phak (xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải). Tại huyện Trà cú Đoàn đã đến thăm lớp Sơ - Trung cấp Phật học tại chùa Kompong SaLa  ( ấp Tha La, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú ). Đón tiếp đoàn tại huyện Trà Cú có sự hiện diện của: HT. Kim Ngọc Toàn - Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh, Chủ tịch Hội ĐKSSYN huyện; ĐĐ. Thạch Nhứt - Phó chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN huyện, cùng chư Tăng Thường trực Hội ĐKSSYN huyện đồng tham dự. Tại chuyến thăm lần này HT. Thạch Sok Xane đã có lời sách tấn đến toàn thể quý Thầy cô giáo bộ môn, cùng các Tăng sinh và học sinh hãy luôn đoàn kết nỗ lực học tập, cùng nhau xây dựng nền văn minh Phật giáo ngày càng phát triển với phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội". Học nữa học mãi, là chiếc chìa khóa để mở mang thêm nguồn kiến thức làm hành trang có giá trị, quý như là tài sản quý báu của người học, đừng lãng phí thời gian vào những việc vô bổ. Trên tinh thần "Tôn sư trong đạo" các Tăng sinh và học sinh phải tôn trọng Thầy cô giáo giảng dạy của mìn, đừng gây mất đoàn kết. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ thông tin 4.0, chỉ nên chia sẻ những lời hay ý đẹp, những việc lợi đạo ích đời và tránh đưa lên những thông tin không chính xác, không đúng sự thật gây phản cảm không tốt cho cộng đồng. Dịp này, Đoàn đã trao tặng tập và viết cho các Tăng sinh và học sinh tại các điểm chùa trong huyện. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Ban TT – TT tỉnh Trà Vinh

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online