Trà Vinh: Ban Trị sự GHPGVN huyện tổng kết công tác Phật sự

Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2018 – Phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019. Theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu BTS GHPGVN huyện Châu Thành lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và chương trình hoạt động Phật sự  2018 của Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành.

Chiều ngày 28/02/2019 (nhằm 24 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự của năm 2018 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019.

Hội nghị dưới sự quang lâm chứng minh của: Hòa thượng Kim Thone – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Trà Vinh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành; TT. Thích Huệ Pháp – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; HT.Sơn Triều – Phó BTS Phật giáo (PG) tỉnh, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN huyện Châu Thành; Đại đức Thích Tâm Khiết – Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Huệ Thắng – Trưởng Ban kiểm soát PG tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Châu Thành; ĐĐ. Thích Huệ Đạt – Trưởng ban Thông tin Truyền thông (TT-TT) GHPGVN tỉnh Trà Vinh; TT. Thích Tâm Hiền – Phó BTS kiêm Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong huyện đồng tham dự.

Về phía chính quyền có sự hiện diện tham dự của: Ông Lê Văn Tịnh – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Trà Vinh; ông Nguyễn Trọng Nhân – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện Châu Thành; ông Hồ Quang Xê – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện; Ông Huỳnh Văn Inh – Phó trưởng Cơ quan tổ chức Nội vụ huyện; cùng với các vị đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Châu Thành và xã Phước Hảo.

Mở đầu hội nghị là lời phát biểu của HT. Kim Thone. Theo đó, Đại đức Thạch Hồng Ha La – Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành đọc tóm tắt báo cáo công tác Phật sự trong thời gian qua. Theo báo cáo trong năm 2018, BTS Phật giáo huyện Châu Thành đã thành tựu được nhiều công tác Phật sự trọng tâm như: Ban Tăng sự, Ban Hướng dẫn Phật tử, Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện – xã hội đã được kiện toàn nhân sự và hoạt động ổn định. Nhiều cơ sở tự viện được mở rộng khuôn viên diện tích đất.

Hòa thượng Kim Thone – Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành
Đại đức Thạch Hồng Ha La – Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành đọc tóm tắt báo cáo công tác Phật sự

Trên địa bàn huyện có 34 cơ sở tự viện trực thuộc BTS, gồm: 17 chùa thuộc hệ Nam Tông, 17 chùa thuộc hệ Bắc tông, toàn huyện có 430 vị xuất gia. Trong đó chư Tăng Phật giáo Nam Tông: Tổng số có 358 vị, Hòa thượng 4 vị, Thượng tọa 7 vị, Tỳ kheo 203 vị và Sa di 334 vị; chư Tăng Ni PG Bắc tông có 72 vị, Ni trưởng 01 vị, Ni sư 02 vị, Tỳ kheo 16 vị, Tỳ kheo Ni 25 vị, Sa di 12 vị, Sa di Ni 13 vị.

Ngành Hoằng pháp mở lớp học Giáo lý cho nam nữ Phật tử. Ngành Hướng dẫn Phật tử đã tổ chức thành công các Khóa tu Bát Quan Trai theo cụm… Ngoài ra, tại các cơ sở thường xuyên tổ chức các khóa tu do các Tăng Ni trụ trì trực tiếp hướng dẫn.

Nổi bật là công tác từ thiện, với tinh thần từ bi, lợi mình lợi người, tri ân và báo ân của đạo Phật, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc. Trong năm qua, Ban Trị sự kết hợp với các chùa trong huyện thực hiện công tác từ thiện như: cứu trợ người già neo đơn, xây nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà tình nghĩa xây dựng cầu nông thôn, thăm viếng tặng quà gia đình nghèo, gia đình chính sách, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, giúp đỡ tang lễ hộ nghèo, cấp phát học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, phát cơm cháo tại các bệnh viện, cấp phát khuyến học… với tổng kinh phí thực hiện trong năm 2018 là gần 6 tỷ đồng.

Công tác xây dựng trùng tu và kiến tạo các cơ sở, một số tự viện được xây dựng trùng tu theo mô hình kiến trúc hài hòa, mang bản sắc dân tộc tôn giáo, cảnh quan có phần phát triển sinh động tươi đẹp. Về việc nâng cấp sửa chữa đều có xin phép thực hiện đúng theo pháp lệnh và nghị định về tín ngưỡng tôn giáo quy định.

Tại hội nghị, Đại đức Thích Huệ Thắng phát biểu gợi ý đề dẫn đến các đại biểu. Toàn thể đại biểu dự hội nghị đã nhất trí cao bảng báo cáo Phật sự năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Tiếp theo, ông Nguyễn Trọng Nhân – đại diện Đảng, chính quyền các cấp phát biểu tại hội nghị. Sau đó, ông Huỳnh Văn Inh thông qua quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho 5 tập thể và 11 cá nhân.

Ông Nguyễn Trọng Nhân – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành
Ông Huỳnh Văn Inh – Phó trưởng Cơ quan tổ chức Nội vụ huyện

Tiếp nối chương trình, Đại đức Thích Tâm Khiết phát biểu đóng góp ý kiến triển khai một số vấn đề  về phương hướng hoạt động 2019 của BTS huyện.

Đại đức Thích Tâm Khiết – Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Thượng tọa Thích Huệ Pháp ban đạo từ trong hội nghị. Thượng tọa đã tán thán  tinh thần nhiệt tâm vì đạo của chư Tôn đức, quý Phật tử trong năm qua và phát huy hơn nữa tinh thần phụng sự này để Phật sự của Giáo hội trong năm 2019 đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp hơn. Ngài cũng nhấn mạnh, năm 2019 Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak LHQ tại chùa Tam Chúc – Hà Nam, vì vậy cần sự hợp lực, chung sức chung lo Phật sự của chư Tôn đức, cũng như Phật tử các giới để Đại lễ tại tỉnh nhà được thành công như sở nguyện. Cuối lời, Thượng tọa đã kính chúc chư Tôn đức, lãnh đạo địa phương và quý Phật tử thân tâm an lạc, Phật sự viên thành.

TT. Thích Huệ Pháp – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh ban đạo từ

 Buổi hội nghị tổng kết Phật sự khép lại trong niềm hân hoan và các Phật sự sắp tới nhiều hứa hẹn của Phật giáo huyện nhà.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

ĐĐ. Thích Huệ Đạt – Trưởng ban TT-TT GHPGVN tỉnh Trà Vinh
Ông Hồ Quang Xê – Chủ tịch UBMTTQVN huyện trao bằng khen cho từng cá nhân

Minh HiếuBan TTTT PG tỉnh Trà Vinh

The post Trà Vinh: Ban Trị sự GHPGVN huyện tổng kết công tác Phật sự appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online