Trà Vinh: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh triển khai kế hoạch Phật đản và An cư Kiết hạ PL.2567

PSO – Chiều ngày 20/4/2023 (nhằm ngày 01/3 năm Quý Mão), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh đã mở phiên họp nhằm triển khai kế hoạch Phật đản và An cư Kiết hạ PL.2567, tại Văn phòng BTS – chùa Lưỡng Xuyên (03 Lê Lợi, phường 1, Thành phố Trà Vinh).

Chứng minh và tham dự có HT. Thạch Sok Xane – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT. Thích Trí Minh – UV HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, HT. Thích Huệ Pháp – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đồng tham dự.

Đại diện chính quyền có bà Thạch Thị Ngọc Mai – Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Kiên Banh – Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Lê Văn Tịnh – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Sơn Chí Hùng – Trưởng phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh cùng các cấp cơ quan ban ngành địa phương sở tại.

Thay mặt Ban Tổ chức, ĐĐ. Thích Thiện Lộc – Phó Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh đã tuyên bố lí do thông qua chương trình làm việc của phiên họp triển khai kế hoạch Phật đản và an cư Kiết hạ PL.2567.

Sau phần phát biểu khai mạc của HT. Thạch Sok Xane, ĐĐ. Thích Minh Trí – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh đã trình kế hoạch chào mừng Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ, PL.2567 đến chư Tôn đức.

Theo đó, Đại lễ Phật đản sẽ được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh tổ chức vào sáng ngày 13 tháng 4 năm Quý Mão, tại chùa Lưỡng Xuyên (03 Lê Lợi, P.1, Thành phố Trà Vinh). Về An cư Kiết hạ sẽ bắt đầu từ ngày 16/04 ÂL đến 12/07 ÂL đối với Hệ phái Bắc tông, Khất sĩ, Nam tông Kinh (chư Tăng sẽ an trú tại chùa Lưỡng Xuyên, chư Ni an trú tại chùa Liên Hoa). Đối với Nam tông Khmer sẽ thực hiện theo truyền thống của Hệ phái.

Tại phiên họp lần này đại diện cho các tiểu ban nhân sự được phân bổ các khâu công tác chuẩn bị chào mừng Đại lễ Phật đản và kế hoạch An cư Kiết hạ lần lượt báo cáo cũng như xin ý kiến đóng góp từ chư Tôn đức tham dự.

Phát biểu chỉ đạo, HT. Thích Trí Minh mong rằng các vị trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cần phát huy tinh thần đoàn kết hòa hợp, thể hiện vai trò trách nhiệm là một thành viên của Giáo hội, hỗ trợ các tiểu nhân sự hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần vào sự phát triển chung của Phật giáo tỉnh nhà cũng như chương trình chào mừng Đại lễ Phật đản và kế hoạch An cư Kiết hạ sắp tới sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Phát biểu đúc kết HT. Thạch Sok Xane đã góp ý kiến, cũng như chỉ đạo các tiểu ban nhân sự cần phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác chuẩn bị. Đồng thời, thông qua một số hoạt động Phật sự nhằm chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản tỉnh nhà diễn ra trang nghiêm, đầy đủ ý nghĩa của Đại lễ kỷ niệm ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đản sinh.

Tin ảnh: Minh Hiếu - Thanh Minh

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online