PSO – Chiều ngày 11/11/2022, chư Tôn đức Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh vô cùng kính tiếc trở về chùa Như Pháp, ấp Bến Cát, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, dâng hương phúng viếng tang lễ Cố TT. Thích Tâm Chánh tân viên tịch.
Đoàn BTS GHPGVN tỉnh TT. Thích Tâm Khiết – Phó BTS kiêm Chánh thư ký BTS tỉnh làm trưởng đoàn, cùng đi với đoàn còn có HT. Thích Tâm Linh – Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức trong BTS Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Ni Phân ban Ni giới tỉnh và đại diện các cơ quan ban ngành tỉnh Trà Vinh đồng dâng hương kính viếng
Trước Giác linh đường, TT. Thích Tâm Khiết đã thay mặt cho chư Tôn đức trong Ban Trị sự tỉnh có lời tưởng niệm về cuộc đời của cố TT. Thích Tâm Chánh – Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Phó Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Phó trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Tiểu Cần; trụ trì chùa Như Pháp. Khi còn sanh tiền, cố Thượng tọa luôn chuyên tâm trên còn đường tu học, hoằng dương chánh pháp, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh trên đường đời lẫn đường đạo.
Tại Giác linh đường, trước kim quan và di ảnh của Cố TT. Thích Tâm Chánh, chư Tôn đức BTS tỉnh Trà Vinh đã đốt nén tâm hương cúng dường Giác linh cố Thượng tọa. Đồng thời, kính nguyện Giác linh Thượng tọa được Cao đăng Phật quốc, về cõi ta bà. Tiếp đó, đoàn đã hữu nhiễm kim quan bày tỏ kính tiếc lên Giác linh cố Thượng tọa, đồng thời lưu lại đôi dòng truy niệm nơi Sổ tang.
Trước đó phái đoàn BTS GHPGVN các huyện, thị, thành phố cũng như các tự viện trong và ngoài tỉnh Trà Vinh, khi hay tin Cố TT. Thích Tâm Chánh tân viên tịch cũng đã đến viếng hương, tưởng niệm, đảnh lễ trước Giác linh đài cố Thượng tọa, lưu sổ tang, bày tỏ niềm thương tiếc đến môn đồ pháp quyến.
Cố Thượng tọa Thích Tâm Chánh sinh năm Quý Mão (1963) thế danh Nguyễn Văn Tiến, nguyên quán xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.
Thân phụ là cụ ông Nguyễn Ngọc Châu, thân mẫu là cụ bà Lâm Thị Lai. Thượng tọa là con thứ năm trong gia đình có 8 người con.
Gia đình Ngài là gia đình nông dân thuần phát thiện lương, một lòng ngưỡng mộ đạo pháp. Khi Hòa thượng Thích Lưu Đoan khai sơn Như Pháp tự, cha mẹ Ngài là một trong những phật tử ở địa phương quy y Tam bảo sớm nhất. Tiếp theo tất cả anh em thầy đều quy y Tam bảo với Hòa thượng Thích Lưu Đoan. Sau thời gian ở chùa làm công quả, cơ duyên đã tới, năm 1979 Ngài được Hoà thượng Thích Lưu Đoan thu nhận làm đệ tử xuất gia.
Từ khi xuất gia, Ngài luôn chuyên tâm tu học và cần mẫn giúp Sư phụ trong các công việc ruộng nương sớm tối bất kể nắng mưa sương gió với một lòng nhiệt tâm tích cực. Ngoài tu tập kinh kệ giáo lý Như Lai, Ngài còn được Hòa thượng Bổn sư truyền dạy Dịch lý phong thủy, xem đây là phương tiện hỗ trợ để tiếp cận đồng bào, giúp đỡ bá tánh trên bước đường hoằng hóa độ sanh.
Do bệnh duyên, Thượng tọa đã thu thần viên tịch vào lúc 1 giờ 5 phút, ngày 9-11-2022 (16-10-Nhâm Dần) tại chùa Như Pháp. Trụ thế: 60 năm, 37 Hạ lạp.
Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 14 giờ ngày 9-11-2022 (16-10-Nhâm Dần). Kim quan Thượng tọa được tôn trí tại chùa Như Pháp.
Lễ viếng bắt đầu vào lúc 15 giờ ngày 9-11-2022 (16-10-Nhâm Dần).
Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 8 giờ ngày 14-11-2022 (21-10-Nhâm Dần). Sau đó cung tống kim quan Thượng tọa nhập bảo tháp tại chùa Như Pháp, ấp Tân Trung Giồng A, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.
Thanh Minh