PSO - Sáng ngày 09/4/2021 (nhằm ngày 28/2 năm Tân Sửu), Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch (Sở VHTT & DL) tỉnh Trà Vinh, phối hợp với UBND huyện Duyên Hải tổ chức lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử cấp tỉnh cho chùa Uttamabhirìràjamandìr - chùa Bà Giam (xã Đôn Xuân, huyện Duyên hải, tỉnh Trà Vinh).
Chứng minh và tham dự có HT. Thạch Oai - Uỷ viên HĐTS, Phó Chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh; HT. Diệp Tươi - Nguyên Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh, Trụ trì chùa Bà Giam; TT. Thạch Rươn - Chủ tịch Hội ĐKSSYN huyện; TT. Thạch Sê Tha - Phó Chủ tịch huyện hội, cùng có các vị chư Tăng đồng tham dự.
Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Thạch Bồi - Phó Giám đốc Sở VHTT & DL; ông Kiên Banh - Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh; bà Tô Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Lê Văn Tịnh - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Lê Vũ Phương - Bí thư Huyện ủy; ông Kim Chí Hoà - Chủ tịch UBND huyện; bà Huỳnh Thị Sô Phia - Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện ban ngành cuả tỉnh, xã Đôn Xuân, BQT chùa và bà con Phật tử đồng tham dự.
Chùa Uttamabhirìràjamandìr (chùa Bà Giam), tọa lạc ấp Bà Giam B, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải được xây dựng vào năm 1679 (PL. 2223). Trụ trì đầu tiên là Sư cả Thạch Cộng, đến nay chùa đã trải qua 06 đời Trụ trì. Trong những năm kháng chiến, chùa là cơ sở hoạt động cách mạng, tổ chức nuôi, bảo vệ cán bộ cách mạng, tham gia các cuộc đấu tranh chính trị. Đồng thời, chùa là nơi mở lớp dạy học cho Sư sãi, con em người dân tộc trong các ấp được học hành mở rộng mạng lưới thông tin vững chắc cho cuộc cách mạng hoạt động nhằm tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước, tinh thần yêu nước.
Trong hai cuộc kháng chiến, chùa Bà Giam đã vận động người dân đóng góp, tích trữ nhiều lúa gạo, của cải nuôi quân kháng chiến. Nhiều vị Sư của chùa sau khi hoàn tục đã tham gia bộ đội, du kích trực tiếp chiến đấu. Có nhiều cán bộ cách mạng đã được nhà chùa nuôi chứa, bảo vệ và sau này đã, đang đảm nhận trọng trách trong các cơ quan Đảng, Nhà nước như: ông Ma Ha Sơn Thông - Khu ủy viên Tây Nam Bộ, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh; ông Thạch Minh Mẫn (Ba Thành) - Nguyên Chủ tịch UBTTQVN tỉnh Trà Vinh; ông Trần Lái (Ba Oai) - Nguyên Trưởng ban Khmer tỉnh Trà Vinh; ông Năm Trung - Nguyên Uỷ viên Thư ký Ban Mặt trận khu Tây Nam Bộ,...
Ngoài giá trị về mặt lịch sử, chùa Bà Giam còn là một công trình kiến trúc nghệ thuật Khmer Nam Bộ đặc sắc, đặc biệt là ngôi chánh điện nơi tập trung nhiều tác phẩm mỹ thuật độc đáo mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc Khmer.
Trong buổi lễ, mở đầu chương trình ông Thạch Bồi - Phó Giám đốc Sở VH TT & DL tỉnh thông qua quyết định và trao Bằng xếp hạng công nhận chùa Bà Giam là Di tích Lịch sử cấp tỉnh theo Quyết định số 4100/QĐ-UBND, ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh.
Ông Thạch Bồi - Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch phát biểuTại đây, ông Kim Chí Hoà - Chủ tịch UBND huyện, mong muốn Trụ trì, các vị Sư sãi, BQT chùa và bà con Phật tử, chính quyền địa phương tiếp tục cùng nhau chung tay giữ gìn và bảo tồn di tích để xây dựng chùa trở thành điểm du lịch tâm linh, thu hút khách du lịch thập phương đến tham quan, tìm hiểu lịch sử về chùa nhằm phát triển kinh tế huyện nhà ngày càng giàu đẹp.
Trong buổi lễ, ĐĐ. Tăng Tịnh - Phó Trụ trì chùa Bà Giam, bày tỏ niềm hân hoan khi chùa được đóng nhận Bằng Di tích Lịch sử cấp tỉnh. Đại đức cũng xin tri ân quý chư Tôn đức, quý đại biểu lãnh đạo đã đến tham dự, góp phần cho buổi lễ thập phần viên mã và kính chúc quý liệt vị luôn hưởng được 4 pháp của Đức Phật " Sống lâu, sắc đẹp, an vui và sức mạnh".
CTV Pháp Trí